Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tròn mắt với "siêu đám cưới" 10 tỷ: Mời toàn sao hạng A, tiệc cưới tại nhà hàng 5 sao... dựng trong 1 tuần

Chủ nhật, 10:00 26/02/2017 | Xã hội

Không chỉ gây choáng với đám cưới chi phí "khủng", lễ đính hôn của Đăng và Trâm cũng từng khiến nhiều người xôn xao khi chú rể mang 10 chiếc Mercedes S500 đi đón dâu, gia đình nhà trai đặt 1 tỷ tiền nạp tài...

Tối 24/2, dân tình trên khắp mạng xã hội xôn xao vì một "siêu đám cưới" diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ hạng A dù gia đình cô dâu chú rể đều không phải người làm nghệ thuật.

Được biết, đám cưới "khủng" nêu trên là của con trai một đại gia gốc Cần Thơ đang hoạt động trong ngành mỹ phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh. 10 tỷ là số tiền ước chừng chi phí tổ chức đám cưới. Gia đình hai bên thậm chí đã thuê hẳn một bãi đất trống gần nhà, cho người dựng thành nhà hàng 5 sao chỉ trong 1 tuần để phục vụ sự kiện trọng đại. Những ngôi sao Việt Nam được mời đến biểu diễn trong đám cưới này gồm danh hài Hoài Linh, MC Thanh Bạch, MC Trấn Thành, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Phi Hùng,... Cô dâu chú rể thay khá nhiều trang phục trong suốt buổi lễ. Để đảm bảo an ninh, 50 người đã được thuê riêng cho nhiệm vụ bảo vệ.

Giây phút đáng nhớ trong đám cưới sang chảnh của con trai đại gia ngành mỹ phẩm.

MC Thanh Bạch trực tiếp dẫn dắt buổi lễ.

Cô dâu Bích Trâm và chú rể Hải Đăng

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được mời đến biểu diễn tại đám cưới.

MC Thanh Bạch - MC Trấn Thành

Ca sĩ Lệ Quyên

Diễn viên Vân Trang

Ca sĩ Phi Hùng

Chú rể trong đám cưới khiến hàng triệu người ngưỡng mộ này là Nguyễn Hải Đăng (sinh năm 1992 tại Cần Thơ, giám đốc công ty mỹ phẩm) và cô dâu là Lê Thị Bích Trâm (sinh năm 1993 tại Long An, kế toán).

Chia sẻ với phóng viên, cô dâu Bích Trâm cho biết cặp đôi đã có 4 năm tìm hiểu trước khi quyết định tiến đến hôn nhân. "Lúc trước mình và chồng học chung trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM, học kế lớp nhưng lại không mấy chú ý đến nhau. Có một lần hai lớp học chung 1 môn, đến phần biện luận giữa hai nhóm thì bắt đầu biết đến người kia nhưng thú thực lúc đó hai bên ghét nhau ra mặt. Mình ghét vì anh ấy nói quá nhiều trong khi biện luận, anh ghét mình vì nghĩ mình... chảnh. Thế nhưng càng ghét lại càng hay để ý...", Trâm kể lại.

Sau nhiều lần chạm mặt trên lớp, dần dần Trâm thấy chồng cô hiền lành chứ không như ấn tượng ban đầu. Biết Facebook của đối phương, cả hai bắt đầu nói chuyện rồi càng ngày càng thấy hợp nhau, rồi "từ ghét chuyển qua yêu lúc nào không hay". Ngày 14/2/2013, Hải Đăng tỏ tình với Bích Trâm và cô đã nhận lời.

Hội trường đám cưới được trang trí lung linh (Ảnh: Đỗ Duy)

(Ảnh: Đỗ Duy)

(Ảnh: Đỗ Duy)

Thực đơn trong tiệc cưới (Ảnh: Đỗ Duy)

Cổng tân hôn tại hai nhà...

(Ảnh: Đỗ Duy)

Mối tình bắt đầu từ thời sinh viên của Đăng và Trâm vô cùng trong sáng và nhiều kỷ niệm. Khoảng thời gian đó, Trâm chỉ biết gia đình Đăng ở Hồ Chí Minh chứ không rõ về gia cảnh nhà anh. Quen nhau 2 năm, cô mới vỡ lẽ ghi biết Đăng không chỉ là cậu bạn "nói nhiều trong giờ biện luận" mà còn là một thiếu gia nhà giàu thứ thiệt.

Mặc dù có gia thế khiến nhiều người ghen tị nhưng cuộc sống của Hải Đăng và Bích Trâm vẫn rất giản dị. Cả hai không thường xuyên khoe mẽ những món đồ xa xỉ, đắt tiền trên mạng xã hội. Họ cũng là "tín đồ" của những bộ trang phục hết sức giản dị, bình thường như bao người.

Đăng và Trâm giản dị, gần gũi trong cuộc sống đời thường.

Đăng không giấu được sự vui mừng trong ngày trọng đại nhất cuộc đời.

Cô dâu Trâm xinh đẹp rạng rỡ.

Nói về "siêu đám cưới" của mình, chú rể Đăng cho rằng vì đời người cưới xin đâu dễ có nhiều lần nên muốn tặng cô dâu một đám cưới thật đẹp, thật lộng lẫy, để cô trở thành ngôi sao sáng nhất dù chỉ trong một ngày. Hải Đăng muốn dành mọi điều tốt đẹp cho người mình yêu. Anh thậm chí còn chủ động đề nghị tổ chức hôn lễ vào ngày 24/2 bởi đó là sinh nhật của Trâm.

Không chỉ gây choáng với đám cưới 10 tỷ, ngày 16/1 vừa qua, lễ đính hôn của Đăng và Trâm cũng khiến nhiều người xôn xao khi chú rể mang nguyên 10 chiếc Mercedes S500 đi đón dâu, gia đình nhà trai đặt 1 tỷ tiền nạp tài (lễ đen).

Đám cưới tiền tỷ của cặp đôi Đăng - Trâm hiện đang "làm mưa làm gió" khắp các diễn đàn, hội nhóm trên mạng. Có rất nhiều ý kiến trái chiều song hầu hết mọi người đều cảm thấy mừng cho đôi trẻ, đặc biệt là sự may mắn của cô dâu khi lấy được chồng tâm lý, yêu thương mình lại được gia đình nhà chồng đối đãi tốt như vậy. Trước những bình luận tiêu cực, Trâm bình thản trả lời rằng mình không thể chiều theo ý tất cả mọi người nên không để tâm. "Người khác nói gì thì nói, vợ chồng mình hạnh phúc là được!", cô chia sẻ.

Cô dâu chú rể trong lễ đính hôn vào ngày 16/1 vừa qua (Ảnh đính hôn thực hiện bởi O3T Studio)

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Với "chiêu" lừa chốt đơn quần áo qua mạng xã hội, Liễu lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Thông tư 29/2015 của Bộ GTVT, chỉ có giấy phép lái xe quốc tế IDP là có giá trị sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh vàng, bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trang sức có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Xã hội - 3 giờ trước

Sinh thời, trong 9 lần về thăm Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 2 lần về với Đền Hùng.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 3 giờ trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 3 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Pháo hoa rực sáng trên đất Tổ

Pháo hoa rực sáng trên đất Tổ

Xã hội - 4 giờ trước

Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm cao tại hồ Công viên Văn Lang diễn ra tối 17/4 (ngày 9/3 âm lịch), đã mang đến cho hàng vạn du khách thập phương và người dân Phú Thọ cảm xúc khó quên.

Duy Mạnh truyền cảm hứng đến các cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024

Duy Mạnh truyền cảm hứng đến các cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024

Xã hội - 5 giờ trước

Sáng 16/4 tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp cùng nhãn hàng Nestlé MILO đã tổ chức Lễ Họp báo Công bố Nhà tài trợ Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2024.

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày nắng nóng mưa dông lan rộng khắp Bắc Bộ, nền nhiệt giảm so với những ngày trước đó. Trong khi Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

Top