Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trộm nickname, lừa hàng trăm triệu đồng

Thứ năm, 15:18 19/03/2009 | Xã hội

Tự xưng là Nguyễn Thế Cường, ngụ tại Hà Nội, chuyên làm đại diện nhận bán hàng điện tử giá rẻ cho các đầu mối ở Úc. Tuy nhiên, bằng thủ thuật tin học, người này đã lừa lọc, nhận tiền qua ngân hàng rồi mất tích.

Tiền đã trao mà không thấy hàng về

Đầu tháng 3/2009, Đ.L.Thu, 23 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội đã gửi đơn trình báo khẩn cấp đến Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội về việc mình bị một kẻ giấu mặt tự xưng là Nguyễn Thế Cường lừa lấy 105 triệu đồng.
 
Theo đơn của Đ.L.Thu, chị có người bạn tên là Trần Khánh Linh (từng sử dụng nickname: nini2f), lúc trước sống ở quận 4, TPHCM, hiện đang học và ở bên Úc.

Vào tháng 2/2009, thông qua chat, nini2f cho Thu biết, có thể mua được nhiều hàng điện tử giá rẻ. Thu và bạn bè liền góp tiền đặt mua laptop và điện thoại di động. Lấy lý do là đang sống bên Úc, nini2f giới thiệu Thu với nickname fellhouse1934 và cho biết chủ nickname này là Nguyễn Thế Cường, sẽ đại diện nhận tiền và giao hàng cho Thu khi hàng về VN.
 

Biên lai chuyển khoản 105 triệu đồng của Đ.L.Thu cho Nguyễn Thế Cường.


Để tạo lòng tin, người tự xưng tên Cường đã chủ động cung cấp CMND mang tên Nguyễn Thế Cường cho Thu. Trong khoảng thời gian từ ngày 24 đến 26/2, theo yêu cầu của Cường, Thu đã chuyển số tiền 105 triệu đồng vào tài khoản 0021001481414 mang tên Nguyễn Thế Cường tại Vietcombank. Sau hai ngày chuyển tiền, Thu không thể liên lạc được với Cường bằng nickname fellhouse1934, còn nickname nini2f cũng tắt câm. Hốt hoảng, Thu nhờ bạn bè dò tìm tung tích người bạn của mình là Trần Khánh Linh thì tá hỏa khi biết Trần Khánh Linh đã bị mất nickname nini2f từ lâu.

Cũng với chiêu bài đó, nickname nini2f đã chat và rao bán 2 điện thoại iPhone, 2 điện thoại đời mới khác với giá chưa đến 400USD cho chủ nhân nickname kisslove là một nữ sinh học lớp 12, tên Mai Thương, ngụ quận 1- TPHCM. Mai Thương là em họ của Trần Khánh Linh.

Sau đó kẻ giấu mặt hướng dẫn Mai Thương đến Vietcombank chuyển vào tài khoản cho một người đại diện khác của nini2f ở VN có tên là Nguyễn Văn Phong, số tài khoản 0501000143210 số tiền 7 triệu đồng. Thế nhưng tiền đã trao mà chờ mãi không thấy hàng về.

Khác với hai nạn nhân trên anh Mai Sơn Hải, 24 tuổi, ngụ phường 12, quận Tân Bình-TP.HCM đã mua hàng của nickname vosmasys tên là Võ Hà Thành Thi, du học sinh tại Úc.

Điều trùng hợp là vosmasys cũng hướng dẫn Hải liên lạc với nickname fellhouse1934 –có tên là Nguyễn Thế Cường để chuyển tiền và nhận hàng. Fellhouse1934 cũng gửi cho Hải CMND mang tên Nguyễn Thế Cường để tạo niềm tin và số tài khoản 0101586688 tại Ngân hàng Đông Á (DongABank). Cũng như hai nạn nhân trước, Hải cả tin chuyển số tiền 73 triệu đồng cho chủ tài khoản 0101586688, nhưng tiền đi mà hàng vẫn... bặt tăm.
 

Biên lai chuyển tiền 3 đợt: 52 triệu đồng, 6 triệu đồng và 15 triệu đồng của Mai Sơn Hải cho Nguyễn Thế Cường.

 
Tài khoản thật, chủ nhân có thể giả…?
 
Có CMND của Nguyễn Thế Cường, có số tài khoản của Nguyễn Thế Cường ở DongABank và Vietcombank, vậy Nguyễn Thế Cường có phải là thủ phạm của trò lừa đảo trên?

Về việc này, ông Trịnh Thường Thức, Trưởng Phòng Thẻ Vietcombank chi nhánh TPHCM, cho rằng có thể tài khoản là thật nhưng tên chủ tài khoản là giả. Tức là có thể thủ phạm đã dùng CMND giả hoặc CMND của người khác rồi thay ảnh của mình vào để qua mặt nhân viên ngân hàng và mở các tài khoản ở nhiều ngân hàng khác nhau nên không thể kết luận được Nguyễn Thế Cường có phải là thủ phạm hay không. Tuy nhiên, nếu cơ quan có thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản Nguyễn Thế Cường thì Vietcombank sẽ thực hiện.

Phó Tổng Giám đốc DongABank, ông Phùng Duy Khương, cho rằng các giao dịch trên là lừa đảo. Kẻ xấu đã sử dụng tài khoản thẻ đa năng DongABank để làm phương tiện nhận tiền từ người mua hàng. Theo ông Khương, đây là lần đầu tiên DongABank biết được trường hợp cá nhân trao đổi thông tin qua mạng để mua hàng hóa, thanh toán qua ngân hàng. Thông thường ngân hàng không quan tâm mục đích chuyển tiền (trừ trường hợp số tiền quá lớn) giữa cá nhân với nhau, miễn giao dịch thể hiện đúng tên và số tài khoản của người nhận tiền. DongABank chỉ phong tỏa tài khoản hoặc đưa khách hàng vào danh sách để thường xuyên theo dõi khi có yêu cầu của cơ quan công an.

Muốn lấy lại nickname phải mất 500 USD!

Sau khi biết kẻ giấu mặt đã trộm nickname nini2f và lừa tiền của những người bạn thường chat với mình, ngày 28-2, Trần Khánh Linh (đang cư ngụ tại Úc) đã dùng nickname sweet_memory1987 để đối chất, thương lượng với kẻ giấu mặt, đòi lại nickname cũ.

Sau câu hỏi: Bạn muốn sao mới trả lại nick?, Khánh Linh nhận được mức giá 500USD từ kẻ giấu mặt để lấy lại nick của mình.
 
Cẩn trọng khi giao dịch trên mạng
 
Theo thạc sĩ Võ Hoàng Hải, giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Tôn Đức Thắng, điều quan trọng nhất là người dùng phải luôn cảnh giác và cẩn trọng khi trao đổi thông tin trên mạng, đặc biệt là các thông tin có giá trị cao, bởi trao đổi bằng các phần mềm chat không phải là phương thức an toàn. Mặt khác, không nên đặt mật khẩu là những thông tin cá nhân như ngày sinh, họ tên người thân... mà người khác có thể dễ dàng đoán ra. Không nên sử dụng máy tính ở các điểm dịch vụ internet, nơi dễ bị lộ thông tin.

Ngoài các trường hợp trên, hiện nay kẻ xấu có một số thủ đoạn ăn cắp mật khẩu phổ biến chẳng hạn, dùng phần mềm gián điệp Key Logger lưu những phím được gõ lại. Các phần mềm này có thể tự động ghi lại tên và mật khẩu các chương trình rồi gửi email đến địa chỉ định sẵn. Để phòng chống khi có dấu hiệu khả nghi hoặc thấy không an toàn, chúng ta có thể sử dụng bàn phím ảo – bàn phím hiện ra trên màn hình - cho phép bấm chuột để nhập ký tự thay vì phải gõ ký tự từ bàn phím. Thứ hai là tạo giao diện đăng nhập giả khiến chủ nhân không biết nên đánh tên và mật mã vào. Khi đó, các thông tin này sẽ được gởi đến địa chỉ của kẻ cắp.
 
Cách phòng chống tốt nhất là kiểm tra địa chỉ trang đăng nhập có đúng chính xác là trang của mình hay không – (nhấn refresh nhiều lần trình duyệt để kiểm tra địa chỉ có bị thay đổi không). Thứ ba, kẻ xấu có thể gửi một tập tin bất kỳ có chứa phần mềm gián điệp qua chương trình chat, phần mềm này được lập trình sẵn để lấy cắp mật khẩu rồi tự động gửi về cho kẻ cắp. Để phòng tránh, tuyệt đối không nhận gì từ nick lạ, nên dùng các chương trình Anti-Virus, Anti-Spyware và cập nhật phiên bản Y!M thường xuyên.

Theo Người lao động

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 34 phút trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 38 phút trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 57 phút trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 3 giờ trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Top