Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trẻ vị thành niên, thanh niên tự tử: Sự thực đắng lòng

Thứ bảy, 09:00 24/03/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Tính từ đầu năm đến nay có đến hàng chục vụ tự tử thương tâm của các em ở tuổi vị thành niên, thanh niên để lại đau thương, xót xa và cả sự bàng hoàng, hoang mang trong dư luận về vấn đề tâm lý, suy nghĩ của giới trẻ...

Chỉ trong thời gian ngắn từ đầu năm đến nay, gần chục trường hợp tự tử thương tâm của các em ở tuổi vị thành niên, thanh niên khiến dư luận rúng động. Liên tiếp các sự việc đau lòng xảy ra đã gióng lên hồi chuông báo động về sự bất ổn tâm lý nghiêm trọng của một bộ phận không nhỏ giới trẻ hiện nay.
 

Cha mẹ hãy biết chia sẻ, đừng để con cái cô độc khi trẻ cần đến mình nhất.

 
Chấn động dư luận
 
Gần đây nhất là ngày 17/3, ba em nữ 14 tuổi, là học sinh lớp 7A2 Trường THCS Phan Chu Trinh, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã tự tử để được "chết cùng nhau".

Sự việc đau lòng được phát hiện vào khoảng 11g30 ngày 17/3, Trung tâm y tế huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông tiếp nhận 3 học sinh được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và chỉ trong khoảng 30 phút sau, cả 3 học sinh này đều đã tử vong. Danh tính ba em học sinh được xác định là Lê Thị Minh Loan, Nguyễn Thị Cẩm Nhung và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh trú tại thôn Đức Hoà, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil. Cơ quan điều tra đã thu giữ được một chai nuớc cam đang uống dở cùng nhiều bức thư để trong cặp của các học sinh viết cho nhau với nội dung "muốn được chết cùng nhau".

Cũng vào đúng ngày 8/3 vừa qua, một nam học sinh lớp 12 tại Trà Ôn, Vĩnh Long đã treo cổ tự tử. Cách đó vài ngày lại là vụ tự tử thương tâm của một nữ sinh lớp 12 chuyên Anh, tại ký túc xá Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong- Nam Định. Nạn nhân vụ tự tử ở Nam Định, vốn là một học sinh khá giỏi, ngoan hiền, được thầy cô và bạn bè quý mến. Nguyên nhân dẫn đến tự tử chỉ vì em nữ sinh này bị nghi ngờ lấy trộm đồ của bạn cùng phòng trong ký túc xá. Trước khi tự vẫn, nữ học sinh trường chuyên này còn để lại bức thư xin ba mẹ tha lỗi, trong thư cũng không hề trách móc hay oán hận những ai đã nghi oan cho mình.
 
Một sự việc đau lòng nữa cũng xảy ra hôm 11/3 vừa qua: Một nữ sinh trung cấp trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội) chết thảm khi nhảy từ trên tầng xuống đất. Nguyên nhân đơn giản chỉ vì... cãi nhau với bạn trai. Một cậu học sinh lớp 8 Trường THCS Thái Sơn (Nghệ An) giận vì bị mẹ mắng chửi cũng treo cổ trên cành xoan;  rồi tiếp đến một nam sinh lớp 9 cũng ở Nghệ An nhảy cầu tìm đến cái chết vì chán học!

Một tháng trước, cũng tại một trường tư thục ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, một nữ sinh lớp 12 có học lực khá giỏi, ngay trong giờ học Toán đã bất ngờ chạy ra hàng lang tầng 2 và gieo mình xuống đất tự vẫn. Lý do tìm đến cái chết của em học sinh nữ này cũng chỉ vì phản ứng khi cô giáo phạt học sinh chép bài chưa đúng. Cũng trong thời gian này, một học sinh nữ Trường THCS tại Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cũng nhảy sông tự tử. Nguyên nhân tìm đến cái chết của em học sinh này được xác định là do trước đó em bị một chủ cửa hàng quần áo nghi ngờ lấy đồ và có những lời lẽ xúc phạm không hay.

Cũng đúng ngày Valentine vừa qua, một cựu sinh viên đã nhảy từ tầng 7 xuống đất tự vẫn vì tình. Theo những người có mặt tại hiện trường hôm 14/2, thì thanh niên nhảy từ tầng cao xuống tự tử tên là Huy, Huy yêu một nữ sinh ĐH Tây Bắc. Nhân dịp Lễ tình nhân, chàng cựu sinh viên về trường để mong người yêu cũ quay lại nhưng bức xúc vì bạn gái có người mới, Huy đã bóp cổ cô gái đến chết rồi lên tầng 7 nhảy xuống sân trường, tử vong tại chỗ.

Không chỉ trong tháng ba, mà tính từ đầu năm đến nay có đến hàng chục vụ tự tử thương tâm của các em ở tuổi vị thành niên, thanh niên để lại đau thương, xót xa và cả sự bàng hoàng, hoang mang trong dư luận về vấn đề tâm lý, suy nghĩ của giới trẻ...
 

Các chuyên gia lý giải: Những trường hợp tự tử gần đây đều liên quan nhiều đến nguyên nhân tâm lý như gặp cú sốc đầu đời, bị cha mẹ mắng, thất tình... Ảnh chỉ mang tính minh họa.


Khủng hoảng tâm lý…

Trong tất cả các vụ tự tử đau lòng của giới trẻ thời gian gần đây,  nguyên nhân chủ yếu đều xuất phát từ những việc hết sức đơn giản và nhỏ nhặt. Như bị nghi ngờ lấy trộm đồ, thất tình, bị người yêu không cho hôn, bị gia đình ngăn cấm không cho yêu, bị cha mẹ mắng chửi, bị thầy cô giáo phạt... hoặc đơn giản chỉ vì muốn được "chết cùng nhau". Những cái chết thương tâm chỉ vì muốn thoát khỏi những rắc rối được người lớn cho là "vụn vặt, nhỏ bé"của các em đã để lại đau đớn, dằn vặt cho gia đình, thầy cô và bạn bè.

Chuyên gia tâm lý Lê Thu Hiền (Trung tâm tư vấn Người bạn tri kỷ- Hà Nội) cho rằng: Đó là hành động quá nông nổi và bồng bột, thể hiện sự khủng hoảng tâm lý tuổi mới lớn. Ở giai đoạn giao thời giữa tính cách trẻ con và người lớn, tâm hồn các em thường rơi vào trạng thái vô cùng mong manh, nhạy cảm. Nếu gặp những rắc rối dù nhỏ cũng dễ rơi vào bi quan, suy sụp khó mà vượt qua được nếu không có sự quan tâm sâu sát, sự chăm sóc, định hướng tế nhị từ cha mẹ, người thân.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng: Ở giai đoạn nhạy cảm ấy,có vô số những yếu tố có thể khiến các em đi đến quyết định rời bỏ cuộc đời. Đó là yếu tố tác động trong áp lực học tập, bị điểm kém, bị thầy cô giáo phạt, bị bạn bè trêu chọc cũng khiến các em dễ bị tổn thương. Trong chuyện quan hệ yêu đương thì việc chia tay người yêu, việc không may có thai, phá thai cũng khiến các em gái bị suy sụp và không làm chủ được hành vi của mình.

Trong vô vàn lý do có thể khiến các em bi quan đến mức tự tử thì xung đột tình cảm là yếu tố quan trọng và gặp ở hầu hết các trường hợp. Ở lứa tuổi tâm lý hay bất ổn, khó làm chủ bản thân thì các stress tâm lý thường gây ra hiệu ứng thúc đẩy trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến hành động dại dột.
 
Học cách chia sẻ cùng con

Trao đổi với PV GĐ&XH Cuối tuần, TS Ngô Thanh Hồi (Giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương- Hà Nội) cho rằng, tự tử có nguyên nhân từ bệnh lý và tâm lý, nhưng những trường hợp tự tử gần đây liên quan nhiều đến nguyên nhân tâm lý. Có thể đó là những cú sốc đầu đời, thất tình, bị cha mẹ mắng chửi, áp lực học hành, ảnh hưởng bởi game online, bạn bè xa lánh, thày cô trách phạt...
Các bậc phụ huynh cần hiểu rằng, lứa tuổi trẻ vị thành niên là một lứa tuổi dễ bị tổn thương. Có những sự việc người lớn cho là "nhỏ nhặt nhất" thì đối với các em lại "lớn hơn cả quả núi"! Các em phản ứng bằng những hành vi lo âu, xáo trộn. Trẻ có lòng tự trọng cao,  khi bị bị tổn thương càng dễ tự sát. Những trường hợp này lại thường rơi vào hoàn cảnh ít được bố mẹ quan tâm, chia sẻ, hoặc bị cha mẹ áp đặt.
Các bậc phụ huynh cần phải quan tâm hơn đến con mình, chứ không chỉ đơn giản ở việc đáp ứng nhu cầu vật chất cho con cái. Không chỉ cho con học kiến thức thông thường mà trong giao tiếp hằng ngày, cha mẹ nên dạy cho con cách đối diện với khó khăn, thất bại cũng như những tình huống có thể khiến tinh thần của các em gặp "khủng hoảng". 
 

Những dòng trong bức thư tuyệt mệnh của nữ sinh tại tỉnh Đắk Nông.

Nguyễn Hoài Lâm Vy

thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Đời sống - 1 phút trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm người nghi là cán bộ xã có biểu hiện say rượu, đánh người sau va chạm giao thông tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ) được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Đời sống - 2 phút trước

GĐXH - Con ngách nhỏ tại quận Tây Hồ, Hà Nội dài chưa đến 100m, thế nhưng lại có hàng chục căn nhà với phần cổng được thiết kế, màu sắc giống nhau, tạo nên sự nổi bật, lạ mắt, thu hút nhiều bạn trẻ tới check in, chụp ảnh.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Xã hội - 3 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 11 phút trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 56 phút trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 2 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Top