Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trẻ mất ngủ với đồ hóa trang Halloween kinh dị

Thứ sáu, 11:00 30/10/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Những ngày này, các sản phẩm kinh dị phục vụ hóa trang cho lễ hội Halloween đã tràn ngập trên thị trường. Các bậc phụ huynh, nhất là những người có con nhỏ vô cùng lo lắng vì ban ngày khi trẻ tiếp xúc với các loại đồ hóa trang này, đêm mất ngủ, giật mình thon thót.

 

Các món đồ kinh dị được bày ngay ra ngoài hè phố. Ảnh: T.G
Các món đồ kinh dị được bày ngay ra ngoài hè phố. Ảnh: T.G

 

Hàng “xịn”… không có nhãn mác?

Thời điểm lễ hội Halloween cận kề, cũng là lúc các sản phẩm hóa trang được dịp “lên ngôi”. Chúng được bày bán công khai và quảng cáo rầm rộ trên nhiều tuyến phố. Nhiều nhất là mặt nạ, tóc giả, đầu lâu, mũ phù thủy, răng nanh, tuýp máu... Những mặt hàng này có giá dao động từ 50.000 – 700.000 đồng nhưng tựu trung đều cùng đặc điểm là hết sức kinh dị, kỳ quái. Các mặt hàng phục vụ cho “lễ hội ma quỷ” đều không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Theo lời một người bán trên phố Hàng Mã, Hà Nội: “Vài năm gần đây, dân mình không thích dùng hàng Tàu nên tôi có nhập mấy đâu, đa phần là hàng trong nước, có nhập thì cũng lấy từ Hàn Quốc, Nhật Bản hẳn hoi!? Đương nhiên giá của nó cũng khác”.

Theo quan sát của chúng tôi, những món đồ được quảng cáo là “xịn”, nhập ngoại này tuyệt nhiên không có nhãn mác. Khi được hỏi về vấn đề này, bà bán hàng giải thích: “Chắc nó rơi đâu đấy(?). Nhìn là biết, cái nào đắt chất lượng khác hẳn, không tin cô cứ sờ thử xem”. Để khẳng định chất lượng, bà tiếp lời: “Riêng hàng “xịn”, cô thấy tôi có bày ở đây đâu, có khách hỏi mới lấy ra bởi nhỡ mất một cái thì bán cả ngày không lại vốn”.

Trẻ con sợ hãi, người lớn lo lắng

 

Các bậc phụ huynh thường chọn cho con mình những món đồ hóa trang nhẹ nhàng, đơn giản.
Các bậc phụ huynh thường chọn cho con mình những món đồ hóa trang nhẹ nhàng, đơn giản.

 

Đáng lo hơn là các hình ảnh ghê rợn, các trò chơi kinh dị chạy theo chủ đề Halloween còn tràn vào các trung tâm vui chơi, giải trí dành cho trẻ em. “Trong những ngày này, mình cũng muốn đưa con đi chơi nhưng đâu đâu cũng thấy xuất hiện những hình ảnh ghê rợn. Mình thực sự lo lắng, sợ con nhìn thấy những thứ này sẽ sợ hãi, ám ảnh cả năm”, chị Phương (Cầu Giấy, Hà Nội) giãi bày.

Chị Phương cho biết: “Mùa Halloween năm trước, con gái tôi nhìn thấy hình nộm ma một lần đã sợ hãi đến cả năm. Gần đây, cháu mới quên dần, không còn quá ám ảnh sợ hãi. Vì vậy, tôi tuyệt nhiên tránh đèo con đi ngang qua những tuyến phố bán đồ phục vụ Halloween. Vì đầu ngõ có cửa hàng bán đồ này mà mỗi lần đèo con đi học tôi lại phải đi đường vòng để tránh”.

Cùng nỗi lo với chị Phương, anh Khang (phố Thanh Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng chia sẻ: “Từ những chiếc mặt nạ kinh dị, những xác ướp ma quái, những bộ xương rợn người đến cả những ngón tay đầy máu đều được treo lủng lẳng hai bên đường. Có hôm đi qua Hàng Mã, tôi còn giật mình nữa là các bé. Thế nên, độ này đưa đón con đi học tôi toàn phải đi đường khác”. Hầu hết các bậc phụ huynh có con nhỏ đều tỏ ra hết sức lo ngại nhưng có một điều đáng suy nghĩ là khá nhiều trường mầm non, tiểu học lại đưa lễ hội này vào hoạt động ngoại khóa. “Điều này làm tôi không an tâm chút nào. Việc cho các cháu tiếp xúc với những hình ảnh kinh dị sẽ để lại ấn tượng không tốt, trước mắt là sợ hãi, về lâu về dài là ám ảnh, mất ngủ”, chị Nga (Hoàng Mai, Hà Nội) lo ngại.

Bên cạnh, những phụ huynh băn khoăn, lo lắng lại có người cho rằng: “Tôi nghĩ Halloween thực chất chỉ một lễ hội, một dịp để các cháu vui chơi, tìm hiểu, khám phá. Thay vì lo ngại, né tránh, mọi người nên kể cho các cháu nghe về nguồn gốc của lễ hội này kèm theo là sắm những món đồ nhẹ nhàng. Tất nhiên, ở khía cạnh nào đó, tôi cũng không ủng hộ việc mua những món đồ quái dị cho các bé”.

Ảnh hưởng nghiêm trọng tâm lý, nhân cách trẻ

 

Đa phần các sản phẩm phục vụ cho lễ hội Halloween đều không có nhãn mác.
Đa phần các sản phẩm phục vụ cho lễ hội Halloween đều không có nhãn mác.

 

Nhắc đến sự băn khoăn, lo lắng của các bậc phụ huynh có con nhỏ trước thềm Halloween, nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất khẳng định, đây là mối lo ngại rất chính đáng. Ông lý giải: “Do ở lứa tuổi mầm non và đầu tiểu học, trẻ nhận biết mọi thứ bằng cảm tính. Cho nên khi gặp những thứ kinh dị, ghê rợn, các cháu dễ bị ám ảnh, sợ hãi. Điều đó vô cùng nguy hiểm. Vì khi rơi vào trạng thái đó, các cháu sẽ bị ám ảnh lâu dài và khó tự thoát ra được. Nếu những hình ảnh đó còn mang tính bạo lực, nó sẽ khiêu khích trẻ làm theo, tạo ra những thói quen xấu. Dần dần, chúng biến thành bản chất của trẻ, khó mà thay đổi được”.

Bên cạnh đó, ông cũng phân tích thêm: “Khi trẻ đã mang trong mình nỗi sợ hãi, ám ảnh đồng nghĩa với việc các cháu bị chấn động về mặt tâm lý. Cách tốt nhất là không để trẻ tiếp xúc với những thứ đó nữa. Đồng thời, mua cho bé những đồ chơi mang tính khoa học, khơi dậy trí tưởng tượng, sự tìm tòi, khám phá cũng như tiềm năng vốn có của trẻ. Đó là cách đánh lạc hướng trẻ, để các cháu dần quên đi những ám ảnh trước đó”.

Mặt khác, chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất khuyến cáo: “Các bậc phụ huynh nên cân nhắc kỹ càng trước khi cho con mình tham gia vào những lễ hội ma mị, kiểu như Halloween. Đồng thời, tránh để trẻ tiếp xúc với những gì kinh dị, bạo lực. Thay vào đó, các ông bố, bà mẹ nên chọn cho con mình những chỗ vui chơi giải trí lành mạnh, phù hợp với lứa tuổi. Chưa kể hầu hết các món đồ hóa trang phục vụ cho lễ Halloween đều không rõ nguồn gốc, xuất xứ, dễ gây nguy hại cho người sử dụng, đặc biệt là trẻ nhỏ”.

 

Lễ hội Halloween bắt nguồn từ dân tộc Celt - một dân tộc đã có từ lâu đời, hơn 2000 năm trước trên các vùng đất mà bây giờ là các quốc gia Anh quốc, Ai-Len và miền Bắc nước Pháp. Lễ hội này báo hiệu sự bắt đầu của mùa lạnh, những ngày tăm tối thường được liên tưởng với sự tàn tạ và chết chóc của loài người. Dân tộc Celt tin rằng trong những ngày này linh hồn người chết được trở về nhà trên trần gian vào đêm hôm đó. 

Thu Trang/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 9 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top