Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trẻ cụt vốn vì “tiền lớp 1”

Thứ tư, 10:24 03/04/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Theo ông Phạm Xuân Tiến, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học (Sở GD&ĐT Hà Nội): “Từ trước đến nay, chỉ những người làm quản lý chúng tôi phản đối học tiền lớp 1”. Tuy nhiên, hãy nghe chính giáo viên lớp 1 nói về tác hại của việc học trước.

Trẻ cụt vốn vì “tiền lớp 1” 1

Giờ tập viết của học sinh lớp 1 Trường tiểu học Nam Trung Yên, Hà Nội. Ảnh: TG

Kèm lại từ đầu

Chị Lê Thị Tường Vy (giáo viên lớp 1A4, Trường tiểu học Đền Lừ- Hoàng Mai, Hà Nội) - bà mẹ từng rơi vào trường hợp cho con học trước lớp 1 - cho biết, đứa con đầu chị cho học trước từ 5 tuổi. Mới vào lớp 1, con chị đã làm được hết các bài toán trong sách giáo khoa, kể cả phần nâng cao. Tuy nhiên, do học trước nên cháu rất chủ quan. Kết cục cuối năm học, cháu tiếp thu kiến thức rất lơ mơ. Đến năm lớp 2, chị Vy phải nhờ một cô giáo kèm con học lại từ đầu.

Sang đứa con thứ hai, vợ chồng chị Vy rút kinh nghiệm, không cho cháu học trước chương trình và xin cho con học trường tiểu học công lập gần nhà. Ngoài giờ học ở lớp, buổi tối về nhà, vợ chồng chị tranh thủ dạy thêm cho con, đồng thời chuẩn bị bài cho hôm sau. Kết quả con chị vẫn xuất sắc, không hề thua kém các bạn. Câu chuyện chị kể ra đây cũng giống như trường hợp của nhiều học sinh mà chị đang dạy.

Theo chị Vy, một số phụ huynh có cảm giác con mình không theo kịp các bạn và sốt ruột. Vì vậy, họ cho con đi học từ quá sớm. Khi các cháu vào lớp 1, phụ huynh rất yên tâm vì con tự tin, bản thân cô giáo cũng đỡ vất vả vì không phải kèm các cháu quá kỹ nhưng gia đình không thể lường trước nhiều hệ lụy.

Cô - trò đều khổ

Cô giáo Lê Thị Tường Vy cho rằng, các bậc phụ huynh luôn lo lắng cho con, nhưng về phía giáo viên, ở độ tuổi lớp 1, giáo viên luôn nhận thức được trẻ chưa biết gì về kiến thức nên phải kèm cặp rất kĩ càng. Vì vậy, nhiều trẻ học trước chương trình, khi vào lớp 1, các cháu chủ quan vì mình đã biết rồi và trở nên lơ là, không tập trung tiếp thu bài học. Có cháu do học trước không đúng chuẩn nên viết sai so với chương trình đưa ra. Nhiều nhất là tình trạng sai cỡ chữ, sai chiều cao, sai điểm đặt bút và dừng bút, sai cách đánh vần…

Theo phân tích của chị Vy, chu kì lớp 1 thay đổi rất nhiều. Đầu tiên là viết bút chì (chữ to), đến bút mực (chữ to) và đến viết chữ nhỏ. Đến giai đoạn này, những trẻ học trước thường cụt vốn và không theo kịp bạn khác. Đặc biệt, nếu trẻ viết sai chữ thì rất khó thay đổi. Vì thế, nhiều gia đình cứ tưởng con mình học trước, đã biết nhiều nhưng thực ra là chẳng biết gì cả. Những trường hợp trẻ nào không học trước, đến giai đoạn này, các cháu vẫn giữ được thăng bằng. Các bậc phụ huynh có thể cảm nhận được sự thay đổi của con, từ con chữ đến một số kĩ năng khác.

Theo khuyến cáo của cô giáo Lê Thị Tường Vy và một số giáo viên tiểu học khác, đầu năm học, trường tiểu học nào cũng tổ chức mấy buổi học trước để trẻ vào lớp 1 làm quen với môi trường học tập mới, như thế là hợp lý và vừa sức với các cháu. Trong thời gian học, buổi tối, gia đình kèm thêm cho trẻ là đủ. Cho trẻ học trước, không chỉ khổ các cháu, phụ huynh tốn kém tiền của mà giáo viên, nhà trường cũng vất vả chỉnh sửa những sai sót không đáng có.

Ông Phạm Xuân Tiến (Trưởng phòng Giáo dục tiểu học - Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, việc cho điểm, đánh giá xếp loại học sinh chỉ diễn ra vào cuối kì nên ngay từ đầu năm, phụ huynh không nên quá lo lắng. Đặc biệt, sắp tới Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ GD&ĐT) sẽ bỏ quy định cho điểm ở lớp 1 nên các gia đình cần nhận thức lại việc cho con học “tiền lớp 1”.
 
Lương Mỹ
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 10 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top