Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trẻ con nào có tội gì!

Thứ hai, 13:16 25/04/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Hai gã hàng xóm trong câu chuyện hôm nay không chỉ xấu bụng mà còn rất đểu cáng nữa.

 
Cả hai đều làm cho hai cháu bé mới học lớp 6, lớp 7 mang bầu. Một gã giờ đã bị bắt, một gã thì bỏ trốn. Việc đau lòng ấy xảy ra, hai gã hàng xóm xấu bụng phải chịu tội, nhưng những người làm cha, làm mẹ cũng không thể không suy nghĩ.
 
Câu chuyện thứ nhất đang gây kinh động vùng quê lúa Thái Bình yên ả. Cô bé bị hãm hại năm nay học lớp 6, nhưng chỉ hơn 2 tháng nữa cháu sẽ làm mẹ. Thủ phạm gây ra cái thai trong bụng cháu là ông hàng xóm năm nay đã ngoài 60 tuổi. Ông này khá thành đạt và có gia đình yên ấm, con cái cũng đã lớn. Từ đầu năm 2010, cháu bé bị ông ta hãm hại rất nhiều lần và chỉ đến khi cháu mang bầu đến tháng thứ 7 thì mẹ cháu đi làm ăn xa về mới phát hiện ra.
 
Đáng thương cho cháu, đến tận bây giờ vẫn không thể hiểu được nỗi khổ cuộc đời phía trước của mình. Cháu vẫn vui chơi, thậm chí có lần còn so bụng mình với bụng người chị họ và hồn nhiên bảo rằng mình béo hơn, nên bụng cũng to hơn.
 
Câu chuyện thứ hai, xảy ra với hoàn cảnh tương tự là một bé gái ở Chí Linh, Hải Dương. Cháu đang học lớp 7, nhưng bị xâm hại từ năm học lớp 6. Thủ phạm cũng là ông hàng xóm, đặc biệt, theo lời cháu thì mỗi tháng ông hàng xóm kia quan hệ với cháu đến cả chục lần. Mỗi lần đều cho kẹo và đe dọa không được tiết lộ với ai. Chỉ đến khi cháu bị đau bụng thì người nhà mới phát hiện ra, cái thai trong bụng cháu đã chết, phải phẫu thuật để cứu mạng sống cho cháu.
 
Hai cháu bé, cùng lứa tuổi ở hai tỉnh cách xa nhau nhưng cùng lâm vào một hoàn cảnh đau khổ như nhau. Cả hai cùng có bố mẹ sớm chia tay do hôn nhân đổ vỡ. Cả hai bà mẹ cùng vì cuộc sống mà đi làm ăn xa, phải gửi con cho người thân. Nhưng cả hai cháu đều được đánh giá là ngoan, học hành chăm chỉ. Cho nên, các cháu không có lỗi.
 
Khi thông tin về hai sự việc này, chúng tôi cùng với độc giả đều bày tỏ sự xót xa trước hoàn cảnh hai cháu nhỏ. Chúng tôi cùng quan điểm phải trừng trị hai gã hàng xóm xấu bụng với hình phạt cao nhất mà pháp luật đang áp dụng. Nhưng chúng ta đều buồn lòng vì trách nhiệm của người lớn chưa được thực hiện đầy đủ. Mỗi nhà một cảnh, nhưng không thể đổ cho hoàn cảnh mà bỏ mặc các cháu. Các cháu còn quá nhỏ trước giông bão cuộc đời, nếu không được quan tâm, bảo vệ, chăm sóc từ người lớn, từ chính những người thân yêu nhất của mình thì thật khó tránh khỏi bị làm hại. Hai câu chuyện, chung một nỗi đau, mong sao đừng xảy ra thêm nữa!
 
Lâm Phong
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 4 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 9 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Top