Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trâu điên húc 2 người chết, 5 người trọng thương

Chủ nhật, 08:23 07/12/2008 | Xã hội

Vào lúc 13h ngày 6/12, tại xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang (TT-Huế), một con trâu “điên" khi ăn cỏ trên ruộng đã chạy rông qua 3 xã: Vinh Xuân, Vinh Thanh, Vinh An và tấn công làm 2 người chết, 5 người bị thương nặng.

Theo một số người dân có mặt ở các đồng ruộng, thì con trâu đang ăn cỏ thì quay sang tấn công chủ nhân của nó là ông Dụng Văn Giác (34 tuổi) ở thôn 3, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang và con của ông Giác. Sau khi bị trâu “điên” tấn công, cha con ông Dung văn Giác đã được đi cấp cứu tại Bệnh Viện huyện Phú Vang.
 
Nạn nhân Phan Thanh Tâm ở xã Vinh An, huyện Phú Vang đang nằm cấp cứu ở Bệnh viện Phú Vang. Ảnh: VNN

Sau khi tấn công chủ nhân, trâu "điên" lại tiếp tục chạy thục mạng đến gần khu vực chợ Vinh Thanh, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang và bất ngờ húc vào ông Trần Văn Tằm (65 tuổi) ở xã Vinh Thanh.

Một số người dân địa phương có mặt ở hiện trường vụ tai nạn cho biết, khi thấy con trâu đến gần và đánh mạnh vào mình, ông Tằm đã bỏ chạy. Nhưng càng chạy thì con trâu này càng tấn công mạnh, đánh liên tục vào người ông khiến ông Tằm chết tại chỗ.

Chưa dừng lại ở đó, con trâu “điên” này đã chạy qua địa bàn của 2 xã lân cận của Vinh Thanh là: Vinh Xuân và Vinh An. Tại xã Vinh Xuân, con trâu này đã húc mạnh làm ông Lê Cầu (55 tuổi) ở thôn Xuân Thiên Hạ, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang bị trọng thương.

Sau khi qua địa bàn xã Vinh Xuân, trâu “điên” tiếp tục chạy qua địa bàn xã Vinh An, huyện Phú Vang làm 2 người bị thương nặng, hiện đang cấp cứu ở Bệnh viện Phú Vang.

Con trâu “điên” sau khi bị bắn hạ. Ảnh: VNN

Tin từ UBND xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, sau khi được đi cấp cứu ở Bệnh viện Trung ương Huế, ông Nguyễn Công Quyệt (54 tuổi) ở xã Vinh Thanh bị trâu húc trên tuyến đường liên xã qua khu vực chợ xã Vinh Thanh đã tử vong.

Ông Đỗ Thanh Sơn, Trưởng công an xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang cho biết: “Con trâu này đã làm 2 người chết, 5 người bị thương. Sau khi gây ra tai nạn nghiêm trọng thì 16h chiều cùng ngày, con trâu này đã được chính quyền các địa phương bắn hạ tại địa bàn xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang. Hiện, chính quyền ở các xã đã đến thăm và động viên các gia đình bị nạn”.

Trước mắt, UBND huyện Phú Vang đã hỗ trợ gia đình có người chết 3 triệu đồng, đối với gia đình có người bị thương là 1 triệu đồng/ người. Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Trương Như Sơn, Giám đốc Bệnh viện Phú Vang cho hay: “Hiện, các nạn nhân bị trâu tấn công đã qua cơn nguy kịch".

Ông Lê Cầu ở xã Vinh Xuân, một nạn nhân bị trâu húc kể lại với vẻ mặt thất thần: “Khi nớ tui đang trên đường đi ra đồng thì con trâu chạy nhanh bất ngờ quật mạnh vào cánh tay phải làm tui té ngã, cả người sây sẩm”.
 
Theo VietNamNet
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 7 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top