Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trào lưu chụp ảnh kỷ yếu theo phong cách bao cấp làm mưa làm gió trong giới trẻ năm 2017

Chủ nhật, 11:00 24/12/2017 | Xã hội

Bộ ảnh kỷ yếu theo phong cách bao cấp của lớp 12D1 trường Chu Văn An - Hà Nội

2017 có thể là nói là năm lên ngôi của rất nhiều trào lưu từ hay ho, thú vị cho đến… vô nghĩa, nhảm nhí. Nhưng nói gì thì nói, đa số những trào lưu làm mưa làm gió trong năm qua đều có 1 ý nghĩa nhất định và mang đến nhiều niềm vui cho những người thực hiện nó.

Giống như trào lưu chụp ảnh kỷ yếu theo phong cách bao cấp của các bạn học sinh, sinh viên, đều trở thành kỷ niệm đẹp không thể quên của 1 thời tuổi trẻ bên bạn bè.

Có thể nói tập thể lớp 12D1 THPT Chu Văn An (Hà Nội) là những người đầu tiên nghĩ ra và thực hiện bộ ảnh kỷ yếu theo phong cách những năm 80-90 trong năm 2017. 50 thành viên trong lớp đã phải rất cố gắng để có thể biến ý tưởng độc đáo này thành hiện thực.

Bộ ảnh này được chụp tại khu tập thể Vọng Hà cũ, Hà Nội.
Bộ ảnh này được chụp tại khu tập thể Vọng Hà cũ, Hà Nội.
Các bạn trong lớp đã cùng nhau chuẩn bị đạo cụ, phục trang bằng cách… mượn đồ cũ của bố mẹ, anh chị.
Các bạn trong lớp đã cùng nhau chuẩn bị đạo cụ, phục trang bằng cách… mượn đồ cũ của bố mẹ, anh chị.
Trước đó, cả lớp đã phải lên mạng tìm hiểu khá kỹ phong cách thời trang của thời bao cấp …
Trước đó, cả lớp đã phải lên mạng tìm hiểu khá kỹ phong cách thời trang của thời bao cấp …
Để có thể tái hiện một cách chuẩn xác nhất.
Để có thể tái hiện một cách chuẩn xác nhất.

Bộ ảnh của lớp 12D1 trường Phan Duy Trinh - Nghệ An

Các bạn học sinh lớp 12D1 trường THPT Phan Duy Trinh (Nghi Lộc, Nghệ An) chọn thực hiện ảnh kỷ yếu theo phong cách này là vì cả lớp muốn cùng nhau trở lại những ngày tháng tuổi thơ, cũng như có cơ hội để “điên một tí” trong một sản phẩm mang đậm dấu ấn tập thể này.

Lý do chọn chụp ảnh kỷ yếu theo phong cách bao cấp là vì cả lớp muốn cùng nhau trở lại những ngày tháng tuổi thơ…
Lý do chọn chụp ảnh kỷ yếu theo phong cách bao cấp là vì cả lớp muốn cùng nhau trở lại những ngày tháng tuổi thơ…
Và muốn cùng nhau điên 1 tý.
Và muốn cùng nhau "điên 1 tý".
Tập thể lớp 12D1 thực hiện bộ ảnh tại khu chung cư cũ Quang Trung (TP. Vinh).
Tập thể lớp 12D1 thực hiện bộ ảnh tại khu chung cư cũ Quang Trung (TP. Vinh).
Các bạn đã đầu tư khá nhiều về mặt trang phục và phụ kiện…
Các bạn đã đầu tư khá nhiều về mặt trang phục và phụ kiện…
Cũng như diễn rất sâu…
Cũng như diễn rất sâu…
Để có được 1 bộ ảnh đúng chất những năm 80-90.
Để có được 1 bộ ảnh đúng chất những năm 80-90.
Các bạn nữ xinh đẹp trong trang phục thời bao cấp.
Các bạn nữ xinh đẹp trong trang phục thời bao cấp.

Bộ ảnh của lớp 12B1 trường A Lưới - Thừa Thiên Huế

Là học sinh của 1 ngôi trường thuộc huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế, các bạn lớp 12B1 trường THPT A Lưới cũng nhanh chóng bắt kịp “trend” chụp ảnh kỷ yếu theo phong cách bao cấp, và cho ra đời bộ ảnh của lớp mình khiến cư dân mạng thích thú.

Bạn Trần Thị Thanh Thủy, thành viên của lớp 12B1 chia sẻ: “Chúng em thường nghe ông bà kể chuyện ngày xưa sống như thế nào, yêu ra sao… rất thích thú và muốn sống lại cảm giác đó nên đã thực hiện bộ ảnh kỷ yếu này.

Bộ kỷ yếu có tên là ‘Reply 1999’, đó như lời hồi đáp của những người con sinh năm 1999 về một thời kỳ đáng nhớ, nhiều kỷ niệm của thế hệ trước”.

Các bạn học sinh hoá thân trong bộ ảnh kỷ yếu đậm chất bao cấp.
Các bạn học sinh hoá thân trong bộ ảnh kỷ yếu đậm chất bao cấp.
Từ quần áo, giày dép, mũ nón…
Từ quần áo, giày dép, mũ nón…
Cho đến đạo cụ, khung cảnh đều được tập thể lớp 12B1 chọn lựa kỹ lưỡng.
Cho đến đạo cụ, khung cảnh đều được tập thể lớp 12B1 chọn lựa kỹ lưỡng.
Chuyện tình yêu thời xưa của ông bà được các bạn học sinh tái hiện…
Chuyện tình yêu thời xưa của ông bà được các bạn học sinh tái hiện…
Với những lần hò hẹn lén lút…
Với những lần hò hẹn lén lút…
Rồi bị người lớn phát hiện, trách phạt.
Rồi bị người lớn phát hiện, trách phạt.
Đây chắc chắn là 1 kỷ niệm đẹp trong quãng đời học sinh của các bạn lớp 12B1 trường A Lưới.
Đây chắc chắn là 1 kỷ niệm đẹp trong quãng đời học sinh của các bạn lớp 12B1 trường A Lưới.

Bộ ảnh của lớp 12A10 trường Lương Thế Vinh - Quảng Bình

Lấy bối cảnh là phiên chợ Ba Đồn những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, những hình ảnh trong bộ kỷ yếu của các bạn học sinh lớp 12A10 trường THPT Lương Thế Vinh (Ba Đồn, Quảng Bình) là những cảnh tượng đẹp, pha chút vui nhộn trong góc nhìn của những người trẻ về phiên chợ quê cách đây vài chục năm.

Bộ ảnh kỷ yếu tái hiện phiên chợ thời bao cấp khiến nhiều người thích thú.
Bộ ảnh kỷ yếu tái hiện phiên chợ thời bao cấp khiến nhiều người thích thú.
Từ sạp thịt…
Từ sạp thịt…
Đến dịch vụ cắt chìa khoá…
Đến dịch vụ cắt chìa khoá…
Hay thú chơi chim…
Hay thú chơi chim…
Đều được các bạn tái hiện thành công và vui nhộn.
Đều được các bạn tái hiện thành công và vui nhộn.

Bộ ảnh của học viên Học viện Cảnh sát

Để ghi dấu kỷ niệm 5 năm gắn bó, nhóm bạn thân Học viện Cảnh sát đã thực hiện bộ ảnh kỷ yếu theo phong cách cũ với hy vọng “dù trong hoàn cảnh nào thì anh em vẫn là anh em”.

Được biết nhóm bạn có tất cả 17 thành viên cùng học chung, ở cùng phòng, trong 5 năm. Vì thế bộ ảnh kỷ yếu theo phong cách bao cấp này rất có ý nghĩa với các bạn.

Bộ ảnh thực hiện từ tháng 7, tại làng cổ Đường Lâm (Hà Nội) tưởng đã ngủ quên vì các thành viên trong nhóm không công khai nhưng mới đây được chia sẻ và khiến cư dân mạng thích thú.
Bộ ảnh thực hiện từ tháng 7, tại làng cổ Đường Lâm (Hà Nội) tưởng đã "ngủ quên" vì các thành viên trong nhóm không công khai nhưng mới đây được chia sẻ và khiến cư dân mạng thích thú.
“Ý tưởng do nhóm mình tự nghĩ, tự chuẩn bị từ quần áo đến địa điểm đi chụp và tổ chức như một chuyến dã ngoại. Để thực hiện được bộ ảnh, nhóm mình cũng mất khá nhiều thời gian”. Nghĩa Bùi, 1 thành viên của nhóm chia sẻ.
“Ý tưởng do nhóm mình tự nghĩ, tự chuẩn bị từ quần áo đến địa điểm đi chụp và tổ chức như một chuyến dã ngoại. Để thực hiện được bộ ảnh, nhóm mình cũng mất khá nhiều thời gian”. Nghĩa Bùi, 1 thành viên của nhóm chia sẻ.
Tâm sự về bộ ảnh, Nghĩa hy vọng qua đó mọi người có cái nhìn mới hơn về hình ảnh của sinh viên cảnh sát vì đó cũng là cuộc sống đời thường, một chút gì đó gọi là sinh viên, bình thường như bao người khác, Nghĩa nói.
Tâm sự về bộ ảnh, Nghĩa hy vọng qua đó mọi người có cái nhìn mới hơn về hình ảnh của sinh viên cảnh sát vì "đó cũng là cuộc sống đời thường, một chút gì đó gọi là sinh viên, bình thường như bao người khác", Nghĩa nói.
Các bạn cho biết vất vả nhất là khâu chuẩn bị quần áo ngày xưa, đi tìm khá vất vả vì không phải những quần áo này muốn mua là có.
Các bạn cho biết vất vả nhất là khâu chuẩn bị quần áo ngày xưa, đi tìm khá vất vả vì không phải những quần áo này muốn mua là có.
Còn về ảnh chụp cũng là anh em, bạn bè trong trường chụp cho.
Còn về ảnh chụp cũng là anh em, bạn bè trong trường chụp cho.

Bộ ảnh “liên quân” sinh viên các trường Đại học tại Hà Nội

Với mong muốn gợi nhớ lại khung cảnh Việt Nam những năm 70 - 80 của thế kỷ trước, nhóm bạn trẻ Hà Nội đã tái hiện một cách chân thực hình ảnh thanh niên Việt Nam của một thời bao cấp đầy ấn tượng với quần phi bóng, những bờ tường đá ong, hàng nước ven đường…

Bộ ảnh là ý tưởng của nhóm bạn trẻ thuộc nhiều trường đại học khác nhau trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện.
Bộ ảnh là ý tưởng của nhóm bạn trẻ thuộc nhiều trường đại học khác nhau trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện.

"Chúng mình muốn tái hiện lại được khung cảnh rất Việt Nam ấy vừa là để trân trọng các giá trị Việt, vừa để mọi người nhìn lại sự phát triển của cuộc sống bây giờ so với thời ông bà mình ngày xưa", bạn Nguyễn Hà Trang, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đại diện thành viên trong nhóm cho biết.

Địa điểm chụp ảnh được nhóm lựa chọn là Làng cổ Đường Lâm, một địa điểm du lịch khá nổi tiếng vì vẫn giữ được những nét nguyên bản của làng quê truyền thống Việt Nam.

Ngay khi đăng tải, bộ ảnh đã nhanh chóng gây được sự chú ý từ cộng đồng mạng vì thể hiện chân thực hình ảnh làng quê Việt Nam.

Được biết, các thành viên trong bộ ảnh kỷ yếu đến từ rất nhiều trường đại học khác nhau như Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Kĩ thuật Quân sự, Đại học Kiến trúc, Học viện Báo chí và Tuyên truyền…

Theo Sao Star

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 26 phút trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 38 phút trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm người nghi là cán bộ xã có biểu hiện say rượu, đánh người sau va chạm giao thông tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ) được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Con ngách nhỏ tại quận Tây Hồ, Hà Nội dài chưa đến 100m, thế nhưng lại có hàng chục căn nhà với phần cổng được thiết kế, màu sắc giống nhau, tạo nên sự nổi bật, lạ mắt, thu hút nhiều bạn trẻ tới check in, chụp ảnh.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top