Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tranh thủ từng giờ, từng ngày để thông tuyến đường 71 vào Rào Trăng 3

Thứ tư, 11:39 21/10/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Liên quan đến công tác tìm kiếm 15 công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế chỉ đạo các lực lượng cần tranh thủ từng giờ từng ngày, huy động thêm lực lượng, phương tiện, vật tư để thông tuyến đường 71 vào thủy điện Rào Trăng 3.

Theo dự báo thời tiết từ 21-24/10 chưa có gì đột biến, lượng mưa vẫn thấp nên các lực lượng cần tranh thủ từng giờ, từng ngày, huy động thêm lực lượng, phương tiện, vật tư để thông tuyến đường 71 vào thủy điện Rào Trăng 3.

Tranh thủ từng giờ, từng ngày để thông tuyến đường 71 vào Rào Trăng 3 - Ảnh 2.

Tuyến đường tiếp cận thủy điện Rào Trăng đang bị sạt lở ở nhiều điểm.

"Bằng mọi cách phải rút ngắn thời gian thông tuyến đường 71 vào Rào Trăng 3 nhưng đảm bảo an toàn cho lực lượng thi công; phấn đấu 2 ngày tới sẽ thông tuyến đường 71 vào Rào Trăng 3 để đẩy nhanh công tác tìm kiếm người mất tích" – ông Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh

Ngoài ra, ông Thọ cũng yêu cầu quán triệt phương châm "4 tại chỗ", cùng với sự hỗ trợ của Quân khu 4, yêu cầu các lực lượng chức năng phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân để đẩy nhanh công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Theo báo cáo, trong ngày 20/10, các lực lượng quân sự tỉnh, công an, dân sự tiếp tục duy trì lực lượng 100 người, cơ động tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 thực hiện tìm kiếm, cứu nạn các nhân dân mất tích. Lực lượng Công an Phòng cháy chữa cháy đã đưa 2 máy bơm công suất lớn lên Rào Trăng 3 phục vụ công tác tìm kiếm.

Tranh thủ từng giờ, từng ngày để thông tuyến đường 71 vào Rào Trăng 3 - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận theo đường thủy, mang theo nhu yếu phẩm, nhiên liệu lên hiện trường.

Sở Giao thông vận tải điều động phương tiện hiện có tại thủy điện Rào Trăng 7 xe, 9 lái gồm 4 xe xúc bánh xích, 2 xe xúc bánh lốp, 1 máy ủi lật. Hiện 4 xe đang cơ động vào Rào Trăng 4 cách khoảng 3 km. Một số xe đang nằm rãi rác trên đường 71 để thi công gia cố một số điểm sạt lở trở lại do các trận mưa trong các ngày qua và một số xe đã tập kết bên ngoài xã Phong Xuân sẵn sàng tham gia tìm kiếm tại thủy điện Rào Trăng 3 sau khi thông tuyến.

Lực lượng giao thông và công binh tiếp tục thực hiện thông tuyến đường 71. Tuy nhiên, thời tiết mưa vừa, có lúc mưa nên khó khăn lớn trong việc thi công. Cơ quan chức năng đã tiến hành mở 1 đường mới để tiện tiếp nhận hàng hóa, vật chất theo đường thủy từ dưới bến, lên đường 71 khoảng 45m, sáng 21/10 dự kiến xong.

Hiện đường từ tiểu khu 67 lên thủy điện Rào Trăng 4 đã thông 4km, có 1 cống tràn cách Rào Trăng 4 khoảng 2km nếu mưa lớn phương tiện gầm thấp không cơ động được. Đoạn từ thủy điện Rào Trăng 4 lên thủy điện Rào Trăng 3 thông khoảng 7km, còn đoạn giữa 3 km chưa thông (có 2 điểm sạt lở lớn, sập 1 phần đường nhựa).

Ngoài ra, Viettel đang triển khai lắp thiết bị tại Rào Trăng 3, hiện đường truyền đã xong, phấn đấu ngày 21/10 phát phủ sóng phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn. Tại Rào Trăng 3, tiếp tục chủ động tìm kiếm, cứu nạn bằng 1 máy xúc và lực lượng nhân công hiện có tại hiện trường.

Hiện tại công tác triển khai các phương án để tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 tìm kiếm, cứu hộ 15 công nhân đang mất tích vẫn đang được các lực lượng gấp rút triển khai.

Hoàng Dũng

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 10 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 12 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 13 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 25 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Top