Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tranh luận căng thẳng về trách nhiệm hình sự của trẻ vị thành niên

Thứ năm, 09:13 25/05/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm đặc biệt, chiếm nhiều ý kiến phát biểu và tranh luận nhất tại nghị trường Quốc hội sáng 24/5, đó chính là bàn về trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Đại biểu Nguyễn Thái Học từng ủng hộ phương án một nhưng sau khi nghiên cứu kỹ ông đã đính chính và ủng hộ phương án hai. Ảnh: M.Anh
Đại biểu Nguyễn Thái Học từng ủng hộ phương án một nhưng sau khi nghiên cứu kỹ ông đã đính chính và ủng hộ phương án hai. Ảnh: M.Anh

Đại biểu không dám xem hết clip bạo lực học đường

Đáng chú ý nhất trong các phát biểu là của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (đoàn Bến Tre), đưa ra ý kiến ủng hộ việc áp dụng xử lý hình sự đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi. Theo ông Nhưỡng, xử lý hình sự ở đây không nhất thiết là cứ phải bỏ tù các em mà áp dụng các hình thức phạt. Các hình thức này vừa đáp ứng được mục đích phòng chống tội phạm, vừa đảm bảo quyền trẻ em, vừa tạo cơ hội cho trẻ tu dưỡng để trở thành người có ích với đất nước.

Khi nói về các clip nữ sinh đánh nhau, hoặc nữ sinh cầm tuýp đánh người, clip chặn đường hành hung, bạo lực học đường, lột đồ... ông Nhưỡng đã phải thốt lên rằng, ông không dám xem hết cả clip dù ông khẳng định mình là người khá cứng rắn. “Theo tôi, hình phạt ở đây, hình phạt bằng hình sự là phương pháp giáo dục tốt nhất. Nếu chỉ giáo dục đơn thuần thì không đủ sức răn đe và phòng chống tội phạm”, ông Nhưỡng nói.

Mở đầu cho phát biểu của mình, đại biểu Nguyễn Thái Học, đoàn Phú Yên nói: “Với một cặp đầy ắp tài liệu được gửi đến các đại biểu Quốc hội có thể khẳng định rằng từ cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, cơ quan chủ trì thẩm tra, UBTVQH và các cơ quan hữu quan đã làm việc với tinh thần cầu thị, trách nhiệm, khẩn trương, cật lực để chuẩn bị lại dự thảo Bộ luật Hình sự để trình Quốc hội. Chính điều này đã khiến cho các đại biểu Quốc hội phải làm việc tích cực và có trách nhiệm để xem xét bấm nút thông qua Bộ luật này trong kỳ họp. Về phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi được thiết kế theo hai phương án. Mỗi phương án đều có cơ sở mang tính thuyết phục của nó”.

Theo ông Học, với phương án một, theo báo cáo của UBTVQH có đa số ý kiến đại biểu tán thành với lý do đưa ra là tình trạng bạo lực học đường, hiếp dâm, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản do người chưa thành niên thực hiện có chiều hướng gia tăng, cần phải xử lý hình sự. Phương án hai do Chính phủ trình và được các cơ quan có trách nhiệm ủng hộ. Phương án này phù hợp với đường lối nguyên tắc xử lý đối với trẻ chưa thành niên phạm tội. “Theo quan điểm của tôi, tôi ủng hộ phương án hai. Phương án này phù hợp với việc đấu tranh, phòng chống tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên và phù hợp với tình hình giáo dục ở các địa phương giai đoạn này”, ông Học nói.

Bỏ phiếu chọn phương án đa số

Vấn đề tranh luận về trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi đã chiếm phần lớn trong tổng số phát biểu và tranh luận của các đại biểu Quốc hội vào sáng 24/5. Đến gần trưa, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu - Chủ tọa điều hành phiên họp đã phát biểu ý kiến cho rằng, việc bàn về trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi là vấn đề lớn và đang tồn tại hai luồng ý kiến. Phần ý kiến nào cũng đưa ra những lập luận chặt chẽ. Trước hai phương án mà UBTVQH đưa ra, Quốc hội sẽ phát phiếu biểu quyết. Nếu phương án nào chiếm đa số thì sẽ chọn phương án đó.

Trước đó, trong văn bản giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, UBTVQH đã đưa ra hai phương án để xin ý kiến Quốc hội do đang tồn tại ý kiến khác nhau. Phương án một là giữ như quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015. Theo đó, đối với 3 tội: “Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” (Điều 134), “Tội hiếp dâm” (Điều 141) và “Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” (Điều 169) thì người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về cả tội ít nghiêm trọng, tội nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng và tội đặc biệt nghiêm trọng.

Phương án hai là giữ như dự thảo Luật do Chính phủ trình. Theo đó, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về loại tội rất nghiêm trọng và tội đặc biệt nghiêm trọng mà không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng đối với 3 tội danh nêu trên.

Theo UBTVQH, có ý kiến cho rằng, cách quy định liệt kê một số tội mà người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự như Khoản 2, Điều 12 Bộ luật Hình sự năm 2015 là chưa hợp lý. Do đó, cần lấy lại cách quy định chung và không liệt kê như Khoản 2, Điều 12 Bộ luật Hình sự năm 1999 là: “Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng”.

Ý kiến khác tán thành với việc liệt kê các tội mà người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự như Khoản 2 Điều 12, nhưng đề nghị bổ sung “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Điều 174) và “Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” (Điều 175) nhằm xử lý nghiêm các hành vi này. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đề nghị giữ như quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo số liệu thống kê trong 5 năm của TAND Tối cao cung cấp, tỷ lệ tội phạm trong độ tuổi từ 14 đến dưới 16 tuổi chỉ chiếm 0,31% tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Năm 2016 chỉ có 19 trường hợp vi phạm, chiếm 0,6% đối với tội hiếp dâm, chiếm 0,47% với tội bắt cóc, chiếm đoạt tài sản... Đại biểu Nguyễn Thái Học (đoàn Phú Yên) cho rằng, các con số trên chứng tỏ loại tội phạm này diễn biến không phức tạp và không gia tăng.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 21 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 37 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 39 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 54 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top