Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tranh cãi về mặc bikini ở Đà Nẵng: "Người đi tắm họ muốn giữ nhân phẩm nữa, phải tôn trọng"!

Thứ sáu, 19:13 10/07/2015 | Xã hội

GiadinhNet – “Chúng tôi đang dự kiến sắp tới nếu chúng ta làm thông thoáng hơn nữa thì tổ chức những show diễn bikini bên biển, tạo phong phú, hấp dẫn hơn để tăng giá trị dịch vụ của mình”.

Đó là phát biểu của ông Ngô Quang Vinh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 14, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII (diễn ra từ ngày 7-9/7).

Du khách và người dân tắm biển ở Đà Nẵng. Ảnh Đ.H

Du khách và người dân tắm biển ở Đà Nẵng. Ảnh Đức Hoàng

Theo ông Vinh, vừa qua du khách phản ánh tới Đà Nẵng tắm biển rất sướng, rẻ. “Tắm biển ở Đà Nẵng rất sướng, với giá rất là rẻ, có 3.000 đồng một lần tắm thôi. Bãi biển trong xanh, rất là mát mẻ", ông Vinh nói.

"Tuy nhiên, cũng có nhiều du khách nước ngoài than phiền rất dị ứng khi thấy một số phụ nữ mặc đồ ngủ đi tắm biển. Nên sắp tới các đơn vị du lịch sẽ làm khu vực riêng cho du khách mặc bikini tắm biển. Chúng tôi đang dự kiến sắp tới nếu chúng ta làm thông thoáng hơn nữa thì tổ chức những show diễn bikini bên biển, tạo phong phú, hấp dẫn hơn để tăng giá trị dịch vụ của mình”, ông Vinh cho biết.

Nói về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Đăng Hải cho rằng: “Đồng chí nhiều lần nói là bạn bè quốc tế than phiền rằng khi ra bãi biển du lịch thì bà con chị em mặc bộ đồ ngủ đi ra tắm. Cái đó là họ rất kỵ. Nhưng mà cái này chúng ta có tham mưu gì để vận động chuyện này. Chưa giải quyết được “bộ đồ ngủ” bây giờ mà tính đến bikini?”.

Ông Ngô Quang Vinh giải thích thêm: "Bây giờ biển của chúng ta vừa phục vụ trong nước, bà con mình là chính nhưng đồng thời phục vụ khách du lịch. Đó cũng là một sự mâu thuẫn làm sao mà trong nước việc chi tiêu, tắm của mình thì mức độ thôi, chứ không thể bắt người ta mặc bikini ra tắm được.

Ở Holiday Beach đang làm thử show diễn, có phao nổi ra ngoài biển. Ảnh Đ.H

Ở Holiday Beach có phao nổi ra ngoài biển. Ảnh Đức Hoàng

“Chúng tôi đang tính toán quy hoạch một vài khu để có thể làm cho khách Tây chất lượng cao hơn. Ví dụ ở Holiday Beach người ta đang làm thử show diễn, có phao nổi ra ngoài biển đó. Chúng ta tạo nên những sản phẩm mới chứ còn chúng tôi chỉ khuyến cáo chứ không thể bắt bà con không được mặc bộ đồ ngủ ra tắm được”.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội về vấn đề này, ông Nguyễn Thiếu Dũng, một nhà nghiên cứu về văn hóa phương Đông (trú tại TP. Đà Nẵng) cho biết: Việc phụ nữ mặc bikini tắm biển chứng tỏ là con người hiện đại. Nhưng những người họ mặc bất cứ đồ gì khi tắm biển thì cách bảo tồn nhân phẩm của họ khác nhau.

“Tắm biển mặc kín đáo thì làm xấu xí bộ mặt đi nhưng giữ được cốt cách của họ, họ che giấu, họ không muốn bộc lộ cơ thể của mình.

Phải thấy cái đạo đức ở trong đó nó còn tồn tại được chứ không phải cái gì cũng cho thật đẹp để làm sướng mắt mọi người đâu”, ông Dũng nói.

Ông Dũng thừa nhận, phụ nữ mặc bikini đi tắm biển thì đẹp thật, sạch sẽ nhưng mà nó còn vấn đề đạo đức và người đi tắm họ muốn giữ nhân phẩm nữa, phải tôn trọng cái đó.

Cùng hai cô gái ra biển Đà Nẵng tắm nhưng phong cách mặc lại khác nhau. Ảnh Đức Hoàng
Cùng hai cô gái ra biển Đà Nẵng tắm nhưng phong cách mặc lại khác nhau. Ảnh Đức Hoàng

“Thấy những người e dè, e lệ như thế là đáng quý rồi. Ngày xưa người Việt Nam rất lễ nghi. Họ bận áo dài đi gánh hàng rong, thấy lịch sự biết bao nhiêu. Bây giờ chạy theo công nghiệp thì có thể quần đùi, áo ngắn…đi bán cũng được nhưng hết phong cách vương giả đi. Bên trong cái dân dã có cái vương giả trong đó”, ông Dũng nhấn mạnh.

Nhà nghiên cứu về văn hóa phương Đông cho rằng, việc mặc bikini đi tắm biển đối với văn hóa phương Đông mình thì không hợp lắm, chỉ phù hợp với văn hóa phương Tây thôi.

“Bên Tây họ nhìn cảnh tắm biển mặc bikini quen rồi, cũng như những tòa nhà bê-tông họ cũng chán rồi. Nhiều khi họ qua họ tìm thấy những rụt rè, e lệ của người dân như vậy họ thấy có một cái gì khác.

Mặc gì đi tắm biển là tùy theo khuynh hướng của mỗi người. Tôi thấy người nào họ muốn mặc gì thì kệ họ nhưng thường thì bên ngành du lịch họ muốn cho đẹp, cho sạch cũng là một điều tốt”, ông Dũng nói.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 46 phút trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top