Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tranh cãi về điều kiện thi công chức Hà Nội cho dân ngoại tỉnh

Thứ sáu, 15:38 16/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều quy định ngặt nghèo khi người ngoại tỉnh thi công chức ở Hà Nội vừa được UBND TP Hà Nội đưa ra khiến nhiều người phản ứng quyết liệt.

Phải có bằng Tiến sĩ

Theo các quy định này, đối với các trường hợp không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, muốn thi tuyển công chức phải có ít nhất một trong các điều kiện: Tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước; Tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài; Có bằng Tiến sỹ tuổi đời dưới 35 tuổi; Có bằng Thạc sỹ hoặc bằng tốt nghiệp đại học công lập, hệ chính quy loại giỏi, tuổi đời dưới 30 tuổi.

 

Thi công chức 2014 ở Tổng cục Thuế (Ảnh: Minh Minh)

Thi công chức 2014 ở Tổng cục Thuế (Ảnh: Minh Minh)

Được biết, năm 2015, tổng chỉ tiêu thi tuyển công chức của TP Hà Nội là 560 người. Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Ngô Anh Tuấn, tỷ lệ “chọi” trong thi tuyển năm 2014 rất cao, khoảng 8 người lấy một (gần 4 nghìn hồ sơ/458 chỉ tiêu).

Đặc biệt, có những ngành đến 70 người lấy 1 nên đấy là một trong những lý do để yêu cầu khắt khe hơn.

Kỳ thi tuyển công chức ở Hà Nội trong năm nay áp dụng chính sách ưu tiên cho nhiều đối tượng, như: Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách; Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, công an, quân nhân chuyên nghiệp…

Không công bằng?

Chị Trần Thị Hiền (Hà Nội) cho rằng, trước đây, mình rất bức xúc vì trẻ em không có hộ khẩu không được vào trường công, thì nay, TP lại có một quyết định đi ngược lòng người. Nếu chỉ tiêu tuyển công chức TP Hà Nội chỉ có như vậy, nên chăng, cần tạo hành lang để dân ngoại tỉnh có năng lực được thử tài. Nếu người có hộ khẩu thủ đô nhưng không có năng lực, tốt nhất không nên vào cuộc. Còn nếu yêu cầu xa tầm với thế này, chả khác gì ngầm ý nhắc nhở người ngoại tỉnh không nên thi thố nữa.

Độc giả có địa chỉ email: bun06@gmail...nhận định, cách này chẳng khác nào hình thức cổ súy nhiệt liệt cho phong trào chạy theo thành tích, chưa kể còn tạo ra rào cản rất lớn giữa vùng miền với nhau. “Tôi tự hỏi, tại sao thường xuyên nói là "toàn dân đoàn kết" mà lại dùng phải phân chia hộ khẩu này nọ? công chức thì suy cho cùng cũng làm việc cho nhà nước, phục vụ nhân dân cả nước, mà chỉ một vùng miền nhất định thì chảy máu chất xám là điều dĩ nhiên”, độc giả này cho biết.

Nói về vấn đề này với PV Báo Gia đình & Xã hội, Đại biểu Quốc Hội Dương Trung Quốc cho rằng, trong thời điểm biên chế đang có xu hướng giảm hiện nay, việc tao ra một số ưu tiên ở mức độ nào đó cũng có thể được. Bởi lẽ, cùng với việc vào công chức nhà nước, cần phải lo nhà ở cho họ và nhiều yếu tố đi cùng khác nữa.

Cũng theo ông Dương Trung Quốc, việc hạn chế ở đây ở trong giới hạn công chức nhà nước chứ không phải cấm ở tất cả các cơ quan, các doanh nghiệp. Vì vậy, người giỏi ở ngoại tỉnh vẫn có thể tham gia làm việc ở nhiều đơn vị khác. Như thế, về mặt nào đó, vẫn hợp lý và có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, theo ông Quốc, UBND TP cần phải tính toán rất cụ thể khi thực hiện.

Hạnh Nguyên

Mỹ Hà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top