Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tranh cãi quanh dự án xây dựng ga ngầm ven hồ Hoàn Kiếm

Thứ tư, 07:15 29/08/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi UBND TP Hà Nội lựa chọn phương án xây dựng ga ngầm ven hồ Hoàn Kiếm, nhiều người dân đã đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, việc xây dựng này vi phạm Luật Di sản văn hoá, ảnh hưởng không gian văn hoá của trung tâm Thủ đô.


Sơ đồ tuyến đường sắt đô thị TP Hà Nội, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo. Ảnh: Phương Thảo

Sơ đồ tuyến đường sắt đô thị TP Hà Nội, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo. Ảnh: Phương Thảo

Dư luận tranh cãi xây dựng nhà ga

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2 (đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) có đoạn tuyến đi ngầm xuyên qua khu trung tâm thành phố. Đoạn ngầm này có ga C9 được lên phương án là xây dựng bên cạnh hồ Hoàn Kiếm. Phương án được UBND TP Hà Nội lựa chọn có đoạn tuyến đi ngầm cắt qua khu vực phố cổ. Điểm từ dọc phố Hàng Giầy đi ngang qua Đồng Xuân, Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Đào, qua các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bài, Phố Huế, Đại Cồ Việt, gắn với vị trí ga C9 đặt tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Sở dĩ UBND TP Hà Nội lựa chọn lối di chuyển này vì tính khả thi cao, có đủ không gian bố trí các công trình phụ trợ, không phải giải phóng mặt bằng dân cư… Theo đó, ga C9 nằm sát ven bờ hồ Hoàn Kiếm có di tích quốc gia đặc biệt là hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn và di tích quốc gia đền bà Kiệu. Mặc dù phương án trên được nhiều người dân ủng hộ bởi sự tiện lợi, nhanh chóng, hiện đại... Tuy nhiên, không ít ý kiến gay gắt bày tỏ quan điểm không đồng tình.

Ông Hoàng Quang Diệu (65 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm) nói: “Hồ Hoàn Kiếm không chỉ là khu di tích quốc gia đặc biệt, là vị trí trung tâm, mà nơi đây còn là khu du lịch của Thủ đô tập trung nhiều người để vui chơi, tản bộ. Nếu đặt nhà ga có các cửa số 1, 2, 3 hướng đi 3 hướng, sẽ khiến mật độ tăng lên, áp lực giao thông cũng tăng lên, chẳng khác nào bóp nghẽn không gian khu trung tâm”.

Bà Lê Bảo (55 tuổi, ở quận Thanh Xuân) hoàn toàn không đồng tình với việc đặt ga ngầm ở vị trí cách tháp Bút hơn 8m, cách nền gò đá 1m. Bà Bảo cho rằng, khoảng cách đó là quá gần, không những vi phạm Luật Di sản văn hóa mà có thể sẽ làm biến dạng di tích, cũng như bất hài hòa cảnh quan hiện nay. Hồ Hoàn Kiếm là một di tích đặc biệt của Hà Nội cũng như của cả nước, không thể làm bừa, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, nhân dân cần lên tiếng phản đối đến các cấp có thẩm quyền để đưa ra quyết định sáng suốt. Bà Bảo cho rằng, một nhà ga to đùng nằm ngay cạnh tháp Bút, vậy còn đâu là tháp Bút và đền Ngọc Sơn? Kéo theo đó là lượng khách du lịch tập trung quá đông ở khu vực này, sẽ tạo sự ồn ào, gây mất mỹ quan, mất vệ sinh, ùn tắc giao thông...

Trong văn bản của Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ kiến nghị xem xét về việc xây dựng dự án cũng khẳng định, phương án xây dựng của UBND TP Hà Nội không những vi phạm Luật Di sản văn hóa mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến di sản, không gian văn hoá của trung tâm. Bởi đây là công trình phục vụ giao thông, không phải là công trình phát huy giá trị di tích lịch sử. Hơn nữa, khu vực di tích này có kết cấu yếu, cấu trúc địa chất thay đổi, nên việc xây dựng tạo độ rung sẽ gây ra nguy cơ huỷ hoại các di tích…

Cần “cân, đếm” di tích với tiện ích


Khu vực dự kiến xây dựng cổng lên xuống số 3 thuộc nhà ga ngầm C9. Ảnh: Chiến Công

Khu vực dự kiến xây dựng cổng lên xuống số 3 thuộc nhà ga ngầm C9. Ảnh: Chiến Công

Trả lời PV Báo Gia đình & Xã hội, chuyên gia giao thông Bùi Danh Liên nêu quan điểm: “Tôi hoàn toàn đồng tình với việc bảo tồn phải song hành với phát triển di tích. Tuy nhiên, cần tham khảo ý kiến người dân, các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức chính trị xã hội để cân nhắc, có nên đặt nhà ga C9 tại khu vực ven hồ Hoàn Kiếm hay không. Nếu đại đa số ý kiến không tán thành thì UBND TP Hà Nội nên tiếp thu”.

Ông Liên cho rằng, bảo tồn là việc cần làm nhưng sự tiện ích của người dân cũng cần được đưa lên hàng đầu. Có lẽ, dư luận quan tâm hơn hết là việc đặt ga tàu ngầm tại vị trí hồ Hoàn Kiếm có ảnh hưởng đến người dân, đến sự phát triển chung của thành phố hay không? Bởi bảo tồn rất quan trọng, nhưng không vì bảo tồn mà ta lại chuyển hướng theo một quan điểm, tư duy khác.

“Hồ Hoàn Kiếm được ví như hòn ngọc của Thủ đô, người dân rất trân trọng, nhưng lại gắn với các giai thoại mà không đề cao sự phát triển thì cũng không nên. Bản thân tôi hoàn toàn không tán thành. Bởi ở các nước ngoài như Nhật Bản, hệ thống tàu ngầm rất hiện đại, được thiết kế đặt tại ví trí trung tâm nhất, đắc địa nhất để phục vụ nhu cầu đi lại, nhu cầu tiện ích của người dân. Bên cạnh đó, việc di chuyển hoàn toàn trong lòng đất, nên ta không thể suy diễn là ảnh hưởng hay gây ùn tắc giao thông, bóp nghẽn trung tâm văn hoá. Đây chỉ có thể đáp ứng tiện ích của người dân ngày một cao và tiện lợi mà thôi. Ùn tắc giao thông không phải từ hệ thống di chuyển dưới lòng đất. Những toà nhà cao tầng mọc lên không ngừng nghỉ, không chú trọng quy hoạch hạ tầng mới là nguyên nhân gây ùn tắc giao thông cục bộ. Nhà ga chỉ là tiện ích, phục vụ nhu cầu chính yếu của người đi bộ. Nhà ga đặt tại khu vực ven hồ Hoàn Kiếm là tiện lợi với nhiều người dân tản bộ, du lịch xung quanh hồ, thay vì phải chờ hàng dài đèn đỏ, taxi… mới đến được Bờ Hồ để du ngoạn”, ông Liên nhấn mạnh.

Ga ngầm C9 được đề xuất đặt tại vị trí Km9 864,645, trong khu vực khuôn viên công viên bờ hồ Hoàn Kiếm. Thân ga chính được bố trí ngầm dưới phố Đinh Tiên Hoàng, phần dưới vườn hoa bờ hồ Hoàn Kiếm, có kích thước dài 150m, rộng 21,4m, sâu 17,45m và có 3 tầng (tầng trung chuyển, tầng thiết bị và tầng ke ga). Theo đó, khoảng cách ngắn nhất từ thân ga C9 tới Hồ Gươm là khoảng 10m; tới tượng đài tưởng niệm Cảm tử quân khoảng 81m; tới đền Bà Kiệu khoảng 83m; tới Tháp Bút khoảng 36m; tới vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ khoảng 120m.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 8 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top