Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tranh cãi nảy lửa về 'đường bay vàng'

Thứ hai, 08:32 07/12/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Một ngày ròng rã tranh luận, nhưng cuối cùng phương án về “Đường bay vàng” vẫn chưa có kết luận chính thức. Nhóm sáng kiến đường bay “thề” về hiệu quả và tính khả thi của đường bay này. Trong khi đó, Cục Hàng không chưa thay đổi quan điểm, không muốn thực hiện lộ trình bay “vàng”....

Chuyện diễn ra tại Hội thảo “Hiệu quả kinh tế của Đường bay thẳng Hà Nội – TP Hồ Chí Minh”, tổ chức hôm 6/12 tại Hà Nội.
 

Ông Mai Trọng Tuấn trình bày ý tưởng “đường bay vàng”.

 
“Cục Hàng không thật nực cười!”
 
Cuộc hội thảo diễn ra trong bối cảnh Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ không xem xét về "đường bay vàng". Một kiến nghị mà theo GS. Trần Phương, Chủ tịch Hội khoa học kinh tế Việt Nam là "đáng nực cười". GS. Phương giải thích: "Ý tưởng đề xuất Đường bay vàng của phi công Mai Trọng Tuấn giờ đây không phải là chuyện của riêng Cục Hàng không, của riêng Bộ GTVT mà đã là vấn đề của xã hội, đất nước".
 
“Tôi mang sinh mạng mình ra để thách đố”

“Tôi mang sinh mạng mình ra để thách đố ngành hàng không đo kiểu gì mà ra được con số 40km. 30 năm trước, đường bay hiện tại là đúng, nhưng giờ đã không còn phù hợp nữa.
 
Hôm nay chúng ta mang vấn đề này ra bàn là đã muộn nhưng vẫn phải làm. Tôi tin rằng đường bay theo kinh tuyến 106 độ Đông sẽ được thực hiện trong tương lai gần”.
 
Ông Mai Trọng Tuấn
(Tác giả của ý tưởng Đường bay vàng)
 GS. Phương tiếp tục ví von: “Các anh hãy coi chúng tôi là học sinh lớp 1 (hội thảo quy tụ nhiều Tiến sĩ Toán học, TSKH trong lĩnh vực Kinh tế - PV), hãy giải thích cho chúng tôi rõ những lập luận nhưng kết thúc hội thảo chúng tôi có hiểu được đâu. Các anh không thuyết phục được vì tiền hậu bất nhất. Cục phó Cục Hàng không nói mở đường bay thẳng là ý nghĩ thường trực trong đầu ngành hàng không nhưng lại bác bỏ ý tưởng đề xuất đường bay thẳng. Trong khi đó lại mở đường bay (theo Cục Hàng không Việt Nam, từ ngày 17/12 tới đường bay Nội Bài (Việt Nam) - Paksé (Lào) sẽ chính thức được khai trương) gần trùng với ý tưởng của “đường bay vàng”. Hơn nữa, các anh bất nhất trong việc đưa ra các con số về rút ngắn khoảng cách bay lúc thì 142km, khi thì 60 km rồi lại 42km và việc đưa ra những con số về thời gian tiết kiệm được khi bay theo ý tưởng “đường bay vàng” cũng không thống nhất...”.
 
"Nếu trong 1 tháng, Cục Hàng không Việt Nam không ngồi lại cùng với nhóm ủng hộ “đường bay vàng” để xây dựng, tìm ra một phương án khả thi, nhân danh Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, tôi sẽ có công văn kiến nghị Thủ tướng chỉ thị Cục Hàng không phải làm việc này", GS Trần Phương nhấn mạnh.
 
Định kiến?
 
"Chúng tôi phát biểu, tranh luận rất nhiều mà hình như không vào đầu các bác được bao nhiêu", ông Lại Xuân Thanh - Cục phó Cục Hàng không Việt Nam phát biểu sau ý kiến kết luận của GS. Trần Phương. Theo ông Thanh, sở dĩ các đại biểu đến từ Hội Khoa học Kinh tế không hiểu bởi “định kiến từ trước với Cục Hàng không”(?).
 
Tranh luận về từ "định kiến" của ông Thanh, ông Lê Trọng Sành (người đã có 28 năm làm điều hành bay) cho biết: Chúng tôi không tin Cục Hàng không, vì tại cuộc gặp ngày 9/7/2009 tại TP HCM, do hết thời gian chúng tôi chưa kịp phát biểu ý kiến mặc dù trước đó đã chuẩn bị kĩ lưỡng. Nhưng trong công văn gửi Thủ tướng, Cục hàng không lại ghi trong cuộc họp có nhiều chuyên viên ngành hàng không nhưng không ai có thêm ý kiến.
 

Bản đồ đường bay.

 
Giải thích về sự bất nhất trong việc đưa ra các con số khác nhau, ông Lại Xuân Thanh cho biết, với khoảng cách 142 km thì đúng với đường bay đang được áp dụng thời điểm tháng 5/2009. Ngày 2/7/2009, đường bay được điều chỉnh bắt đầu có hiệu lực thì dài hơn đường bay của ông Tuấn 60 km. Nếu đường bay hiện tại so với đường bay 106 độ đông thì dài hơn 40 km.
 
Ông Thanh cho biết thêm, trong việc mở một đường bay mới thì yếu tố an ninh quốc phòng rất phức tạp và quan trọng nhất. Nước nào cũng có vùng cấm bay. Luật Hàng không quy định sử dụng đường hàng không phải đảm bảo quốc phòng, an ninh, an toàn là hàng đầu.
 
Tuy nhiên ông Thanh cũng thừa nhận cách dùng từ "không hiệu quả kinh tế" như trong công văn của Cục Hàng không là không đúng mà phải gọi là không hiệu quả. Ông Thanh cũng cho biết sẵn sàng ngồi lại với tác giả và những người ủng hộ ý tưởng “đường bay vàng” để đưa ra một ý tưởng khả thi nhất báo cáo lên Thủ tướng.
 
“Cục Hàng không không có ý ngăn dư luận”
“Việc Bộ GTVT kiến nghị dừng báo cáo vì Thủ tướng Chỉnh phủ đã giao 2 lần nghiên cứu vấn đề này. Cục đã nghiên cứu và trả lời quan điểm giống nhau nên kiến nghị Thủ tướng không yêu cầu ngành hành không phân công nhiệm vụ tiếp tục nghiên cứu nữa. Còn Cục Hàng không không có ý muốn nói xã hội không được tiếp tục đề cập đến vấn đề này”.
 
Ông Lại Xuân Thanh
(Cục phó Cục hàng không Việt Nam)

Lê Minh

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 2 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 3 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top