Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Trắng” trường học, “chật” dự án treo

Thứ sáu, 08:36 17/07/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Sáng 16/7, phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hà Nội được “hâm nóng” bởi những câu tái chất vấn khá gay gắt của các đại biểu. Nổi cộm nhất là tình trạng “trắng” trường học ở nhiều địa bàn, trong khi lại có quá nhiều dự án treo gây hoang hoá, lãng phí đất đai.

2 năm vẫn... “rà soát”
 
Một loạt các phường trên địa bàn Hà Nội hiện rơi vào tình trạng chưa có hoặc thiếu trường tiểu học, THCS công lập như Giảng Võ, Điện Biên, Láng Hạ. Thậm chí, có tới 6 phường “trắng” hệ thống mầm non công lập như Trung Liệt, Láng Thượng, Phương Mai, Ngã Tư Sở, Lê Đại Hành, Thanh Nhàn.
 
Chưa kể tình trạng thiếu cơ sở hạ tầng (trường học) ở các khu đô thị mới càng làm tăng sự quá tải học sinh tại các trường. Sự quá tải này dẫn đến nảy sinh tiêu cực, nhiều học sinh phải khó khăn lắm mới xin được vào học tại một số trường. Thực tế này đi ngược lại chủ trương phổ cập giáo dục của Chính phủ.
 
Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Minh chất vấn: “Năm 2003 đã có quy hoạch về mạng lưới trường học nhưng đến giờ tình trạng quá tải vẫn diễn ra, thành phố đã kiểm tra việc thực hiện quy hoạch chưa? Hiện phần đất để xây dựng trường học khi xây dựng khu đô thị vẫn là tuỳ theo thoả thuận của quận với doanh nghiệp, khi quận không thoả thuận được thì doanh nghiệp lại báo cáo lên thành phố là quận, huyện gây khó khăn. Vậy thành phố bao giờ có quy chế quy định phần trăm diện tích để xây dựng trường học khi xây dựng các khu đô thị?”.
 
Đại biểu Bùi Thị An chất vấn tiếp: “Trong phê duyệt khu đô thị mới, có cam kết giữa chủ đầu tư với thành phố về tiến độ cơ sở hạ tầng (trường học) không? Khi HĐND TP đi kiểm tra, thấy nhà cao tầng mọc trước còn trường học, nhà văn hoá thì mãi sau này mới có. Bao giờ thành phố có kết quả rà soát việc chấp hành xây dựng hệ thống trường học ở các khu đô thị?”.
 

Hà Nội đang thiếu trầm trọng các trường học ở nhiều địa bàn.

 
Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, cơ bản các quận, huyện đã thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp. Hiện thành phố đang chỉ đạo Sở KHĐT và Sở GD rà soát hệ thống trường học ở 100 khu đô thị để có giải pháp.
 
Trước câu trả lời này, ông Lê Quang Nhuệ  - Phó Chủ tịch HĐND TP chất vấn tiếp: “Giữa năm 2007, HĐND TP đã giám sát về vấn đề trường học, thành phố nói là sẽ rà soát. Đến giờ sau 2 năm, thành phố lại tiếp tục nói sẽ rà soát. Như vậy chắc phải 2 năm nữa mới rà soát xong. Vậy thì bao giờ con em có trường để học?”.
 
Trước chất vấn của đại biểu Nhuệ, bà Ngô Thị Thanh Hằng đã nhận thiếu sót về “những lời hứa” trong rà soát việc xây dựng hệ thống trường học tại các khu đô thị. Phó Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh yêu cầu, trong năm nay, UBND TP phải hoàn thành xong việc rà soát này và xử lý các chủ đầu tư không thực hiện xây dựng trường học.
 
Thu hồi đất –   không có “rào cản”
 
Liên quan đến số dự án treo gây bức xúc trong cử tri, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh khẳng định: “Hiện có 87 dự án treo, trong đó có 18 dự án dùng vốn ngân sách nhà nước, 69 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách”. Tuy nhiên, tổng cộng dự án chậm triển khai của Hà Nội lại lên tới 381 dự án với tổng diện tích 4.055 ha. Trong số các dự án chậm triển khai, chủ yếu là dự án sử dụng nguồn vốn từ ngân sách (205 dự án); chỉ có 176 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách.
 
Liên quan đến nghi ngại của đại biểu rằng Hà Nội gặp khó trong việc thu hồi dự án không triển khai là do có “can thiệp, chỉ đạo”, ông Vũ Hồng Khanh khẳng định: “Việc thu hồi đất dự án không triển khai cho đến nay, tôi chưa gặp bất cứ rào cản nào. Hiện chúng tôi đã cho thanh, kiểm tra, tới đây sẽ phân loại. Tới đây sẽ xem xét đền bù cho chủ đầu tư bị thu hồi đất, có thể sẽ áp dụng như GPMB”.
 
Đại biểu Nguyễn Việt Hưng chất vấn về việc xử lý tình trạng sử dụng đất để hoang hoá, sử dụng sai mục đích tại các nông lâm trường: “Lần này chủ trương đưa ra có vẻ mạnh nhưng liệu việc xử lý này có khả thi không, nhất là với các nông lâm trường do Bộ NN&PTNT quản lý?”.
 
Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Vũ Văn Hậu thừa nhận, qua kiểm tra phát hiện tình trạng có nông lâm trường sử dụng đất sai mục đích, mua bán trao tay, giao đất trên diện tích đất nhận khoán trái pháp luật hoặc để hoang hoá.
 
Ông Vũ Văn Hậu hứa tới đây sẽ thống nhất với các Bộ thu hồi đất sử dụng sai mục đích. Riêng với phần đất ở đã giao, cho mượn, bố trí tạm cho các hộ gia đình, cá nhân nhận khoán sẽ giao cho UBND nơi có phần đất đó quản lý; trường hợp sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt thì sẽ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 
Từ đầu năm 2009 đến nay, UBND TP Hà Nội đã thu hồi 402m² đất của Cty Du lịch Hà Nội sử dụng đất để hoang hoá tại 15 – 17 Yên Phụ, Tây Hồ.
 
Giao Sở Tài nguyên Môi trường và các quận, huyện lập hồ sơ thu hồi đất của 5 đơn vị có vi phạm Luật Đất đai: Cty Khai thác công trình thuỷ lợi Gia Lâm đang quản lý 6.900m² đất tại phường Sài Đồng, Long Biên; Hợp tác xã công nghiệp cổ phần Hoa Sen sử dụng 267m² đất tại số 3 ngõ 124 Thụy Khuê, Tây Hồ; Cty Vĩnh Hà sử dụng 4.302m² đất tại thị trấn Yên Viên, Gia Lâm; Hợp tác xã nông nghiệp Mỗ Lao sử dụng 2.341m² đất tại phường Mỗ Lao, quận Hà Đông; Cty CP Đồng Tháp quản lý 367m² đất tại 13 phố Hàng Tre.

Lã Xưa

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 8 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top