Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trắng tay sau 20 năm trồng rừng

Thứ sáu, 15:25 26/09/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Hàng trăm nông dân ở huyện Thạch Thất, Hà Nội bỗng trắng tay sau khi 52,4 ha rừng thuộc khu vực Núi Dài bị giải toả để làm khu tái định cư Bắc Phú Cát mà không nhận được một đồng đền bù công sức 20 năm trồng rừng.

Vất vả trồng rừng

Ông Trần Văn Liễu (thôn 2, xã Hạ Bằng) cho biết, năm 1989, theo Quyết định 105 hàng trăm hộ dân của 4 xã (3 xã cũ, 1 xã mới tách sau năm 1994) ở đây được tạm giao đất trồng rừng tại khu vực trường bắn Núi Dài với diện tích 52,4 ha. Sau khi nhận đất, các hộ dân đã trồng keo, bạch đàn trên diện tích được giao. Năm 1991, số đất này được thu hồi và chuyển đổi sang chương trình PAM- 3352 của Chính phủ để phủ xanh đất trống đồi trọc.

Theo hợp đồng kí kết giữa người dân với dự án PAM, hàng trăm hộ dân ở 4 xã trên đều có bằng chứng xác đáng về việc họ đứng ra nhận đất, trồng rừng. Sau khi nhận đất, họ phải cõng nước ở suối cách rừng vài ba cây số để tưới cây. Như gia đình ông Liễu, là thương binh hạng 4/4, hằng ngày ông vẫn cuốc đất trồng rừng hy vọng đổi đời. Khi cây chết, ông phải vay 3 triệu đồng bổ sung giống. Tính cả tiền phân bón, thuê nhân công và công sức trong 20 năm qua lên đến gần 20 triệu đồng.

Anh Nguyễn Xuân Tĩnh (thôn 2, xã Thạch Hoà, Thạch Thất) xoè bàn tay chai sần kể với chúng tôi: “Lúc nhận đất, đây là khu vực đồi trọc, toàn hố bom, hầm hào. Trong 20 năm, bao nhiêu công sức, tiền của, gia đình tôi đều đổ vào đây. Ngày ngày phải đào từng hốc đất trên cát sỏi để trồng từng bậu cây, vai tứa máu vì cõng nước từ chân núi lên để tưới. Chúng tôi đã tính bỏ vì nản nhưng vẫn phải chạy theo lời hứa của các cơ quan chức năng”.

Còn bà Trần Thị Phong (đội 4, xã Cần Kiệm) đã phải vay 10 triệu đồng để đầu tư vào trồng rừng. Có những ngày, cả gia đình phải ăn cháo sắn thay cơm nhưng ai nấy vẫn nai lưng san lấp hố bom, khai hoang phục hoá. Chục triệu đồng vay nợ thời đó, giờ lên đến gần 20 triệu, gia đình không thể trả nổi.

20 năm không có... “quả”

Trước đó, vào ngày 1/1/1991, trong bản hợp đồng giữa Ban Quản lý (BQL) dự án PAM- 3352 với các hộ gia đình xã viên có nêu, đại diện BQL dự án sẽ đảm bảo cung cấp vật tư chuyên dùng theo định mức và ứng trước lương thực cho các hộ dân trong thời gian trồng rừng. Đồng thời, BQL dự án sẽ thanh toán đầy đủ sau khi đã nghiệm thu số lượng và chất lượng cây theo quy định.

Cũng theo quy định về chế độ trồng cây ở dự án PAM, các hộ dân sẽ được trả công trong suốt quá trình trồng rừng bằng lương thực hoặc tiền quy đổi từ lượng lương thực đó. Vậy nhưng, kể từ khi được giao đất trồng rừng, người dân chỉ được cung cấp giống cây trồng lúc khởi đầu cùng 10kg đạm. Ngoài ra, không ai được thanh toán công cán gì thêm.

Về vấn đề này, Ban bồi thường Giải phóng mặt bằng huyện Thạch Thất cho biết: “Theo quy định, đối với đất giao cho các hộ trồng cây theo chương trình PAM- 3352, do được đầu tư bằng ngân sách Nhà nước nên các hộ không được hỗ trợ về đất mà tiền này sẽ được nộp vào ngân sách Nhà nước. Về sản phẩm, theo Quyết định 1268 ngày 11/4/1989 của TP Hà Nội, người trồng PAM phải nộp 20% sản phẩm cho Nhà nước khi khai thác. Nhưng ở đây người dân được phép hưởng 100% sản phẩm, nên không tiếp tục được đền bù”.

Một số người dân cho rằng, điều bất minh là nhiều hộ dân ở đây có đủ giấy tờ giao đất lại không được tiến hành kiểm đếm để đền bù. Trong khi 25 hộ dân ở thôn 1, xã Thạch Hoà không có giấy tờ giao đất lại được kiểm đếm và có 7 hộ đã được đền bù cả tiền đất và tiền công trong 20 năm. Liệu có khuất tất trong việc đền bù giữa các hộ dân trong cùng một dự án, một khu đất?

Mỹ Hà

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 7 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 8 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top