Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trần tình của người chồng chứng kiến vợ mới đánh ghen dã man vợ cũ: 'Tôi không bênh ai cả nhưng thật sự thấy xót xa'

Thứ tư, 10:42 30/05/2018 | Xã hội

"Một người cũ, một người mới, tôi không muốn nói sẽ bênh vực ai, nhưng khi thấy vợ cũ bị đánh đập như thế, tôi xót xa lắm", anh T. buồn rầu nói.

Mới đây, mạng xã hội lại đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại hình ảnh vụ xô xát giữa người phụ nữ mặc áo chống nắng được cho là vợ mới đánh cô gái mặc áo trắng là vợ cũ của chồng mình khiến nhiều người xôn xao. Sự việc xảy ra tại chợ Vinh Cơ (TP. Móng Cái, Quảng Ninh) vào đầu giờ chiều ngày 29/5.

Theo hình ảnh trong đoạn clip ghi lại cho thấy, người phụ nữ được cho là vợ mới của chồng (mặc áo chống nắng) tìm đến khu vực dãy hàng quán buôn bán, sau đó lao vào giật tóc người vợ cũ, đập đầu xuống sàn, đánh liên tiếp vào đầu và mặt người này.

Sau đó, người vợ mới lại tiếp tục xông đến vừa túm tóc, chỉ thẳng tay chửi bới vừa dằn mặt, dọa dẫm người vợ cũ, mặc kệ người ngoài bàn tán. Phải đến khi thấy đầu cô gái áo trắng bị chảy máu, một số thanh niên chứng kiến mới tiến lại can ngăn, lôi người vợ mới này ra bên ngoài

Sau khi đoạn clip đăng tải, rất nhiều người đã tỏ ra bức xúc bởi hành vi đánh ghen quá tàn nhẫn.

Người vợ mới có hành động chửi bới, đánh đập người vợ cũ - (Ảnh cắt từ clip).

Liên hệ với anh Bùi Văn T. (TP. Móng Cái, Quảng Ninh), anh xác nhận anh chính là… chồng của cả hai người phụ nữ xuất hiện trong clip. Tuy nhiên một người là vợ cũ, một người là vợ hiện tại, chứ không phải nhân tình ghen ngược đánh vợ như một số thông tin lan truyền. Cụ thể, người phụ nữ mặc áo phông trắng là vợ cũ của anh, anh và người này đã li dị được gần 2 năm. Còn người mặc váy chống nắng là vợ hiện tại của anh T.

Kể lại sự việc vừa xảy ra, anh T. cho biết: “Biết vợ cũ có bán thuốc giảm cân nên sáng 29/5, tôi có nhắn tin cho cô ấy để hỏi mua 2 hộp. Dù gì cả hai trước đó cũng là vợ chồng nên sau khi hỏi mua thuốc, tôi có khen cô ấy rằng: “Dạo này trông xinh ra nhiều!”, cô ấy cũng vui vẻ trêu lại: “Thế có xinh bằng bồ mới của anh không?”. Anh T. nhắn lại: “Sao lại là bồ, vợ của anh chứ?”.

Sau đó, cả 2 ngừng trò chuyện, tôi để điện thoại đó và đi ngủ. Có lẽ, trong lúc tôi ngủ, người vợ hiện tại xem được tin nhắn, hiểu lầm gì đó nên mới tới tìm vợ cũ”.

Anh T. hiện đang rất mệt mỏi vì sau sự việc, cuộc sống của anh gần như bị đảo lộn hoàn toàn. Ảnh: NVCC.

Anh T. cho biết thêm, khoảng 14h cùng ngày (29/5), anh T. còn đang ngủ ở nhà thì bất ngờ nhận được cú điện thoại thông báo vợ hiện tại của anh đang gây gổ với vợ cũ tại chợ Vinh Cơ (TP. Móng Cái).

Anh T. tức tốc chạy đến hiện trường, tới nơi, anh thấy 2 người phụ nữ đang chửi nhau, người vợ mới của anh cầm trên tay con dao nên anh tiến đến và giật con dao ra khỏi vợ mình. Thấy vợ mới hung hăng đòi cướp dao lại nên anh T. cầm dao và túi xách của vợ ra xe cất, sau đó, trở lại hiện trường để kéo vợ mới về.

“Một người cũ, một người mới, tôi không muốn nói sẽ bênh vực ai, nhưng khi thấy vợ cũ bị đánh đập như thế, tôi xót xa lắm”, anh T. buồn rầu nói.

Theo anh T., anh và vợ cũ đã ly dị gần 2 năm, sau đó anh mới đến với người vợ mới. Giữa anh và người vợ cũ đã có một đứa con chung và vợ cũ là người chăm sóc, anh T. có trách nhiệm gửi tiền để vợ cũ nuôi dưỡng con. Thời gian gần đây, do công việc không thuận lợi nên anh T. cũng không thể chu cấp thường xuyên tiền nuôi con nhưng vợ cũ của anh cũng không đòi hỏi.

Sau sự việc, người vợ cũ đã chặn số điện thoại, chặn facebook nên anh T. chưa thể liên lạc để thăm hỏi tình hình. Bên cạnh đó, giữa anh và người vợ mới cũng khá căng thẳng, cả hai cũng chưa nói chuyện cùng nhau.

“Người vợ hiện tại của tôi đánh đập, chửi bới vợ cũ giữa nơi công cộng như thế là cô ấy sai hoàn toàn, nhưng biết làm sao được nữa, sự việc cũng xảy ra rồi, với lại, vợ chồng ở với nhau, xấu hay tốt thì cũng phải chấp nhận cả thôi”, anh T. chia sẻ.

Anh T. cũng cho biết thêm, ngoài việc phải chịu áp lực từ phía vợ cũ và vợ mới, anh còn bị cộng đồng mạng lên án, “ném đá” vì cho rằng quá bênh vực vợ mới, để vợ mới chửi bới, đánh đập vợ cũ không ra gì. Họ cũng cho rằng, nguồn cơn của sự việc là do anh T. lăng nhăng, có vợ mới rồi nhưng còn buông lời trêu ghẹo vợ cũ nên mới xảy ra cơ sự như vậy.

Anh T. cho biết, hiện, rất nhiều cư dân mạng vào trang cá nhân của anh buông lời chửi bới, hạ nhục anh. Thậm chí, nhiều người còn nhắn tin khiêu khích, đe dọa khiến anh vô cùng chán nản và mệt mỏi.

Theo Saostar

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 35 phút trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 37 phút trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 5 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 5 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 6 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top