Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trầm mình trong mưa lạnh bán gừng giúp bà con Xín Mần

Thứ bảy, 09:18 07/01/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Bà con dân tộc thôn Suối Thầu (thị trấn Cốc Pài, Xín Mần, Hà Giang) chưa kịp mừng rỡ vì được mùa gừng thì lại bị thương lái ép giá, không mua, hàng trăm tấn gừng đứng trước nguy cơ bị ế. Đang thất vọng, lo lắng vì không có tiền ăn Tết thì người trồng gừng ở đây được các thanh niên “hành trình đỏ” hỗ trợ giải quyết.

Các tình nguyện viên bán gừng tại thành phố Hà Giang giúp bà con.
Các tình nguyện viên bán gừng tại thành phố Hà Giang giúp bà con.

Gừng bị tiểu thương ép giá xuống còn 7.000 đồng/kg

Tết Nguyên đán cận kề mà bà con dân tộc huyện Xín Mần vẫn đứng ngồi không yên vì không bán nổi gừng vàng, mà không bán được gừng thì không có Tết, không có tiền cho con đi học.

Địa hình Xín Mần toàn đá và gừng vàng núi (gừng ta) là cây trồng truyền thống mang lại thu nhập chính của đồng bào Mông nơi đây. Gừng trồng rải rác trong các thôn bản, rất có giá trị thương phẩm, dược liệu và gia vị, đặc biệt thơm và hiệu quả khi chế biến các món ăn, làm mứt gừng uống trà khi tiết trời giá lạnh, hoặc ngâm rượu, ngâm chân phòng chống cảm lạnh. Vì vậy mọi năm gừng trồng ra bao nhiêu, thương lái Trung Quốc tận thu hết. Việc trồng gừng cũng chỉ phục vụ hộ gia đình nên số lượng rất ít và được giá. Mùa thu hoạch nhà nào dư mới gùi gừng xuống chợ phiên bán.

Nhận thấy gừng vàng núi có nhiều lợi ích trong cuộc sống, hợp với khí hậu, tập quán, thổ nhưỡng và có giá trị, vài năm nay bà con các xã biên giới như Mèo Vạc, Yên Minh… được cán bộ khuyến nông hỗ trợ kỹ thuật nên nhiều gia đình Mông đã mạnh dạn mua giống, phát triển trồng giống gừng vàng núi này. Từ tháng 3 bà con đã trồng gừng, nếu thời tiết thuận lợi thì cuối năm sẽ thu hoạch, giá bán từ 10.000 -15.000 đồng/kg. Nhưng vụ gừng 2016 bà con đã dỡ hết nương, mà gừng thì… không bán được, bởi thương lái ép giá chỉ còn 7.000 đồng/kg, nên bà con phải gom gừng vào bao xếp trên nương, phủ phông bạt che mưa gió. Kiểu bảo quản tự nhiên này trong mưa dầm, gió bấc khiến gừng chóng hỏng, hao hụt và nảy mầm nhanh, thiệt hại lớn cho bà con.

Anh Hoàng Hải, Phó chủ nhiệm CLB Ngân hàng máu sống tỉnh Hà Giang cho biết, bà con Xín Mần đang khổ sở vì gừng vàng núi bị ép giá, riêng thôn Suối Thầu tồn hơn 100 tấn gừng. Toàn Xín Mần còn khoảng 200 tấn. Anh cũng là người đưa tấm ảnh người đàn ông dân tộc khắc khổ, phong phanh trong gió núi, xót xa với những bao tải gừng chất đống trên nương. Tấm ảnh được rất nhiều chia sẻ của cộng đồng mạng, phản ánh thực tế nhiều gia đình Mông điêu đứng vì gừng đã thu hoạch nhưng không có đầu ra, Tết lạnh và đói đã hiện hữu với đồng bào nơi đây.

Chung tay giúp đồng bào có Tết ấm hơn

Tấm ảnh người đàn ông Mông thất vọng vì được mùa gừng mà không bán được đang chia sẻ nhiều trên mạng.
Tấm ảnh người đàn ông Mông thất vọng vì được mùa gừng mà không bán được đang chia sẻ nhiều trên mạng.

Trước tình hình đó, CLB Ngân hàng máu sống Hà Giang đã đứng ra tiêu thụ gừng giúp bà con. Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Hà Giang cũng rất nhiệt tình ủng hộ qua chiến dịch "Ta vì đồng bào ta”. Gừng của bà con từ Xín Mần được chuyển lên xe khách đưa ra TP Hà Giang, các thanh niên tình nguyện Hành trình đỏ bận rộn đôn đáo giúp bán gừng cho bà con. Nhiều bạn trẻ biết chuyện, liên tục hỏi xem CLB có cần nhân lực không để họ ra giúp một tay, lãnh đạo Đoàn cũng ra tận nơi bán gừng động viên các tình nguyện viên, không ngại xắn tay bốc vác, ship hàng. Đặc biệt ngày mồng 1 Tết Dương lịch vừa qua, cả Hà Giang chìm trong mưa gió, rét buốt nhưng các tình nguyện viên vẫn nhiệt tình với công việc, sẵn sàng ship gừng đi các nơi. Nhiều em học sinh được nghỉ cũng đi ship gừng giúp các anh chị.

Về việc các bạn trẻ giúp tiêu thụ gừng cho bà con Xín Mần, chị Giàng Kim Khánh (Xín Mần) cho biết, các tình nguyện viên mua gừng tại gốc là 10.000 đồng/kg, cước xe khách 50.000 đồng/bao/50kg, đem ra TP Hà Giang bán 12.000 – 15.000 đồng/kg (do cộng thêm cước xe, phông, bạt, dây, túi, nước...), chưa kể bà con không rửa gừng vì sẽ khó bảo quản, hao hụt tới 3-4 kg/bao gừng 50kg. Nghĩa là bán gừng ra giá 12.000 đồng/kg là CLB đã lỗ chút ít. Không có lãi, nhưng các thanh niên tình nguyện chỉ mong bán nhanh, bán hết hàng giúp bà con Xín Mần có một cái tết ấm hơn, và quan trọng hơn là năm sau bà con còn tiếp tục trồng gừng để bớt đi cái đói cái nghèo.

Tính tới 2/2/2017 các tình nguyện viên đã chuyển được 5 chuyến hàng, và đang tiếp tục chung tay với bà con tìm đầu ra. Khách hàng ở xa đặt hàng sẽ chuyển gừng theo xe khách liên tỉnh, chỉ cần ra bến xe là nhận được hàng, rất tiện lợi.

Sau 4 ngày từ khi bắt đầu “giải cứu” gừng, CLB Ngân hàng máu sống Hà Giang đã nhận được sự tiếp sức của CLB Giọt hồng xứ Tuyên và Đoàn thanh niên Công an tỉnh Nghệ An chung tay giúp đỡ. Với tinh thần cao, các tình nguyện viên dự định sau 1 tuần ra quân sẽ bán 10-15 tấn gừng. CLB Ngân hàng máu sống Hà Giang rất mong cư dân mạng và các đoàn viên trên cả nước hãy đồng hành cùng vị nồng ấm của gừng Xín Mần, vị ngọt ngào của những tấm lòng ủng hộ giúp đồng bào nơi đây có cái Tết ấm áp, no đủ hơn.

Anh Hoàng Hải, Phó chủ nhiệm CLB Ngân hàng máu sống tỉnh Hà Giang cho biết, bà con Xín Mần đang khổ sở sản phẩm gừng vàng núi của họ bị ép giá, riêng thôn Suối Thầu tồn hơn 100 tấn gừng. Toàn Xín Mần còn tồn khoảng 200 tấn.

Tại Hà Nội đã có điểm bán gừng của đội tình nguyện phục vụ mọi người ủng hộ người Xí mần: Cổng phụ Trường Đại học Giao tải vận tải số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Hà Dương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 2 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 3 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top