Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trải lòng của bà mẹ 9x sinh ba hy hữu, cùng lúc chăm sóc 5 con thơ

Thứ sáu, 07:00 19/05/2017 | Xã hội

GiadinhNet – Chị Phùng Thu Hằng (25 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) bắt đầu ngày mới vào lúc 6h sáng, kết thúc ngày vào 0h khi các con đã yên giấc. Cuộc sống của chị xoay quanh guồng ăn, chơi, ngủ của 5 đứa con thơ. Hy hữu, chị sinh ba trong ngoài kế hoạch nên dù mới 25 tuổi đầu đã một nách 5 đứa con thơ.

Lịch sinh hoạt cả gia đình đảo lộn

Đã từng có thời gian chị Thu Hằng (Cầu Giấy, Hà Nội) cảm thấy mình thiệt thòi so với bạn bè khi ngày ngày tất bật chăm con mọn. Chị trở thành bà mẹ 5 con trong thời gian quá nhanh. Trong khi nhiều bạn thân của chị vẫn còn rong ruổi an hưởng cuộc sống độc thân tự do, tự tại.

Hàng ngày, may mắn thì chị thức giấc vào lúc 6h sáng với lịch trình xoay như chong chóng trong guồng ăn, chơi, ngủ, nghỉ của các con và kết thúc ngày khi đồng hồ đã sang ngày mới và các con vẫn còn đang ngủ. Còn những lúc con ốm đau thì chị dường như thức trắng.

Chị tâm sự: “Nhiều khi thấy bạn bè vẫn tự do đi du lịch, hưởng thụ cuộc sống mình thấy thèm lắm. Có dịp gặp chúng nó cứ trêu bảo mình mắn đẻ như dân tộc.

Bây giờ, chăm con chiếm trọn thời gian, lúc nào mình phải xoay như chong chóng, đầu óc luôn phải tỉnh táo, mắt quan sát…Thời gian làm đẹp, chăm dóc da mặt cũng không có luôn”.


5 đứa con thơ đó là tài sản quý giá của vợ chồng chị Hằng.

5 đứa con thơ đó là tài sản quý giá của vợ chồng chị Hằng.

Chăm con, công việc chưa bao giờ dễ dàng với những bậc làm cha làm mẹ. Chị Hằng hiểu làm mẹ đó là một thiên chức trời ban cho phụ nữ. Và chị cũng lấy đó làm động lực cố gắng làm tròn bổn phận mỗi ngày.

Mặc dù cuộc sống đảo lộn hoàn toàn khi ba cậu con trai cùng trứng chào đời vào năm 2016 nhưng chị vẫn thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất.

Chị phải tạm gác lại hoài bão của tuổi trẻ, những điều lí thú ở những điểm du lịch từng mong muốn được khám phá để dành trọn thời gian, tình yêu bên 5 đứa con thơ.

Bước vào ngôi nhà của chị trên phố Cầu Giấy chúng tôi có cảm giác mình đang bước vào một nhà trẻ. Dường như mọi âm thanh của gia đình đều phát ra từ căn phòng trên tầng 2, nơi ăn, ngủ, vui chơi của 3 bé.

Chị Hằng nói chuyện với chúng tôi khi trên 2 tay chị Hằng ẵm hai bé, bé còn lại thì bà nội bế. Ở dưới bếp ông nội đang tất bật lo cho bữa trưa của cả nhà.


Chị Hằng thường xuyên bế 2 bé một lúc.

Chị Hằng thường xuyên bế 2 bé một lúc.

Chị Hằng bảo: “Từ ngày đón chào 3 con, không phải riêng lịch sinh hoạt của mình đảo lộn mà ông bà nội cũng phải xoay như chong chóng. Hàng ngày phụ chăm cháu, ông bà cũng 10h đêm mới được đi tắm. Ai cũng đầu tắt mặt tối với 3 thiên thần nhỏ này”.

Mệt nhọc trong hạnh phúc

Công việc của chồng thì thường xuyên đi công tác, vắng nhà thường xuyên. Dường như anh không có thời gian phụ chị chăm con. Mặc dù không đi làm nhưng lịch trình của chị bận rộn hơn cả. Đêm nói là đi ngủ nhưng chị vẫn phải thường xuyên thức dậy cho các bé ăn từ 2h đến 4h sáng.

Ngày nào cũng vậy, công việc của chị là đưa đón hai cô con gái lớn đi học, cho 3 cậu con trai nhỏ ăn, ngủ…Guồng quay cuộc sống cử tiếp diễn như vậy, chị Hằng đã lâu rồi không được tụ tập bạn bè vì không thể rời được các con.

Người mẹ trẻ này luôn ưu tiên việc chăm con lên hàng đầu. Có những bữa cơm chị phải ăn đến 5 - 6 lần mới xong vì con quấy. “Tôi có một khuyết điểm là khi các con quấy khóc thì đang ăn cũng không có cảm giác ngon. Điều đầu tiên là phải dừng lại xem chúng có chuyện gì. Ông bà cũng ăn cơm trước để thay phiên trông cháu, nói chung là cả nhà đều vất vả vì 3 cậu út”.


Đông con, nhà chị Hằng như một nhà trẻ.

Đông con, nhà chị Hằng như một nhà trẻ.

Nhà chị có công ty riêng, kinh tế cũng tạm ổn nhưng chị Hằng đùa bảo, bố cháu phải đi làm “bục mặt” để có tiền nuôi các bé. Hiện, 2 bé gái lớn đi học, rồi lo tiền bỉm sữa cho 3 bé trai vì mới 2 tháng tuổi nhưng 3 bé trai đã phải ăn ăn sữa ngoài hoàn toàn, thỉnh thoảng có mối thì đi xin sữa từ các mẹ khác.

Trung bình cứ 2 ngày là lại hết 1 hộp sữa 400 gram. Mỗi hộp sữa tầm 190 đến 200 nghìn đồng. Vậy là mỗi tháng riêng tiền sữa của con cũng đã mất đến 3 triệu đồng. Bỉm thay hàng ngày nên nhiều không đếm xuể, chị bảo cứ mua vài bịch về dùng loáng vài ngày là đã hết.

Với cha mẹ nào cũng vậy, việc chăm con vất vả không kể đâu cho hết nhưng đó là sự mệt nhọc trong niềm hạnh phúc. Vợ chồng chị Hằng cũng không ngoại lệ, lúc nào ngôi nhà nhỏ của chị cũng luôn tràn ngập tiếng cười con trẻ. Những tiếng cười trẻ thơ đã át đi tất cả những khó khăn của các thành viên trong gia đình ấm cúng ấy.

Ngọc Thi

Xem bé Đức Anh đọc Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top