Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trà chanh coi chừng... xanh mặt

Thứ sáu, 11:15 04/05/2012 | Xã hội

Những cốc trà chanh “thơm ngon bổ rẻ” ấy có thực sự “đơn giản” và thanh khiết như người ta vẫn tưởng?

Ảnh minh họa
Vài năm trở lại đây, trà chanh trở thành thứ nước giải khát "ruột" của giới trẻ. Những phố trà chanh như Đào Duy Từ, Chợ Gạo, Nhà Thờ... đã ra đời và chật kín khách từ sáng đến tối muộn, bất kể mùa đông hay mùa hè… Nhưng những cốc trà chanh “thơm ngon bổ rẻ” ấy có thực sự “đơn giản” và thanh khiết như người ta vẫn tưởng?
 
“Công nghệ” pha hương liệu
 
“Chỉ cần trà Tàu cô đặc, mỗi can 5 lít hòa với nước, hương liệu chanh, bột trà xanh, đường, mật ong, một giọt hương liệu hoa nhài, và chanh tươi, đá “sạch” chủ quán sẽ pha được 100 cốc… Tất cả chi phí ấy chỉ tốn chưa đầy 100.000đ nhưng với mức giá bán từ 8.000-10.000đ/cốc như hiện nay là đã có thể thu về gần 1 triệu đồng” – Nhân viên cũ một cửa hàng trà chanh trên phố Nhà Thờ bật mí.

Quả là dễ như làm trà chanh và kiếm lời nhanh như bán trà chanh. Nguyên liệu làm trà bây giờ đã được bán tràn lan và công khai tại các chợ hay đầu mối chính là chợ Đồng Xuân, Hàng Buồm. Đơn giản hơn, nếu có kinh nghiệm, chỉ cần gọi điện là các loại hương liệu pha chế sẵn sẽ được mang đến. Từ số 09048861xx chúng tôi gặp Kiên – một mối chuyên giao hương liệu cho các quán trà chanh. Theo lời giới thiệu của Kiên thì các loại nguyên liệu làm trà chanh hiện đã được… làm sẵn hết với “công thức” pha một cốc trà chanh bao gồm: trà Tàu, hương liệu hoa nhài đã pha, 1 ít hương liệu chanh, hòa ít bột trà xanh, và vài lát chanh tươi…Tất cả hương liệu dùng cho trà chanh đều được đựng trong những can nhựa chẳng có bất kỳ nhãn mác hay xuất xứ. Kiên thừa nhận: “100% chỉ có từ Trung Quốc chứ ở đâu nữa? Chị thích thì bọn em “pha” cho thành hàng Việt Nam”.

Ngoài việc sử dụng hương liệu không nguồn gốc, không được kiểm soát chất lượng,  những cốc trà chanh mát lạnh và thanh khiết đến tay thực khách còn mất vệ sinh từ khâu pha chế cho đến đồ dùng kinh doanh. Có mặt tại một cửa hàng trà chanh trên phố chợ Gạo, chúng tôi tận mắt chứng kiến những vốc trà được hãm thẳng không tráng pha với can nước cáu bẩn cùng vài viên đá “sạch”, đã vậy, anh chủ quán cứ thoăn thoắt hết bốc hướng dương, rửa cốc, lau bàn… lại vớ lấy miếng chanh vắt lấy vắt để… Nước chanh cứ theo đó chảy qua năm ngón tay cáu bẩn của anh xuống cốc và được bê ra cho… thượng đế. Chưa hết, cốc trà bẩn được anh chủ quán ngoắng một cái xuống xô nước dưới chân là “sạch bóng” còn ống hút cũ cũng chỉ cần phơi khô và dùng lại “như mới”.

Từ trà sữa trân châu đến trà chanh

Cách đây vài năm, trà sữa trân châu cũng rộ lên như trà chanh bây giờ, một loạt các chất phụ gia, hương liệu Trung Quốc không bảo đảm cũng được phanh phui, tuy nhiên thời gian để các cơ quan chức năng loay hoay khuyến cáo “dài hơi” tới mức giới trẻ đã kịp uống “đã đời” mà không chịu bất kỳ sự quản lý nào. Câu chuyện của cốc trà chanh đang lặp lại thực tế đã diễn ra với cốc trà sữa trân châu. Mất vệ sinh và sử dụng hương liệu bừa bãi không xuất xứ như vậy nhưng trà chanh vỉa hè không chịu bất kỳ sự quản lý nào trừ việc… lấn chiếm vỉa hè (?!).

Theo Phụ nữ Thủ đô

kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 4 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 9 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top