Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP.HCM: Đưa di ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp về Bảo tàng LLVT Miền Đông Nam Bộ

Chủ nhật, 14:18 13/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet – Vậy là hai ngày bên Đại tướng đã trôi qua, di ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã rời Hội trường Thống Nhất nhưng lòng ngưỡng phục của quân-dân phương Nam vẫn quấn quýt theo bậc anh hùng của quốc gia, của dân tộc.

Đúng 12h trưa 13/10 tại Hội trường Thống Nhất, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Đua-Trưởng ban tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại TP.HCM, đã cùng nhân sự các bộ phận phục vụ Lễ viếng, Lễ truy điệu hai ngày qua thắp nén hương cuối cùng tiễn biệt anh hồn Võ Đại tướng, kết thúc các nghi thức Quốc tang tại Hội trường Thống Nhất. Di ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đoàn lãnh đạo TP.HCM hộ tống đến Bảo tàng LLVT Miền Đông Nam Bộ-trực thuộc Quân khu 7.

Hồi 12h kém 5 phút, lực lượng TNXP tham gia phục vụ Lễ viếng, Lễ truy điệu đã chốt chặn cổng Hội trường Thống Nhất để bên trong thực hiện nghi thức cuối cùng. Một phụ nữ tay cầm bó hoa hồng vàng đến muộn không được vào, chị thẩn thờ buồn bã. Ngay khi thấy chúng tôi trình thẻ nhà báo để được vào tác nghiệp, chị mừng như bắt được vàng: “Nhà báo ơi, nhà báo ơi, giúp đưa những đóa hoa này đến Đại tướng giùm mình với”. Chúng tôi cảm động lắm. Những anh em TNXP vì nhiệm vụ ngăn không cho chị vào cũng cảm động lắm. Cầm những bông hoa, hay những tấm lòng của quân-dân phương Nam ấy, chúng tôi thầm báo cáo bên di ảnh của Đại tướng: “Dạ đây là lòng kính yêu của người dân phương Nam, mong Đại tướng thu nhận”.

Vậy là hai ngày bên Đại tướng đã trôi qua. Di ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã rời Hội trường Thống Nhất nhưng lòng ngưỡng phục của quân-dân phương Nam vẫn quấn quýt theo bậc anh hùng của quốc gia, của dân tộc. Về Bảo tàng LLVT Miền Đông Nam Bộ, di ảnh của Đại tướng sẽ được nhiều thế hệ quân nhân, những người đã trưởng thành trong Quân đội Nhân dân Việt Nam mà Đại tướng đã hết lòng gây dựng, phụng kính và tôn thờ.
 
TP.HCM: Đưa di ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp về Bảo tàng LLVT Miền Đông Nam Bộ 1

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM kính cẩn nghiêng mình thắp nén hương tiễn biệt Đại tướng trước khi rời Hội trường Thống Nhất.

TP.HCM: Đưa di ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp về Bảo tàng LLVT Miền Đông Nam Bộ 2

Nhân sự các bộ phận phục vụ Lễ viếng, Lễ truy điệu Đại tướng hai ngày qua lần lượt thắp hương tiễn biệt Đại tướng.

TP.HCM: Đưa di ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp về Bảo tàng LLVT Miền Đông Nam Bộ 3

Đưa di ảnh Đại tướng rời Hội trường.

TP.HCM: Đưa di ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp về Bảo tàng LLVT Miền Đông Nam Bộ 4

Lãnh đạo TP.HCM cùng tháp tùng di ảnh Đại tướng.

TP.HCM: Đưa di ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp về Bảo tàng LLVT Miền Đông Nam Bộ 5

Di ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp được chuyển lên xe của quân đội.

TP.HCM: Đưa di ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp về Bảo tàng LLVT Miền Đông Nam Bộ 6
Đoàn xe chở di ảnh Đại tướng chuẩn bị rời Hội trường Thống Nhất.
TP.HCM: Đưa di ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp về Bảo tàng LLVT Miền Đông Nam Bộ 7

Lãnh đạo TPHCM cùng tháp tùng di ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp rời Hội trường Thống Nhất đến Bảo tàng LLVT Miền Đông Nam Bộ.

 
Toàn quân-toàn dân phương Nam xin vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Nhóm PV phía Nam
lanvu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 5 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Top