Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP.HCM: Bằng thạc sĩ "có vấn đề", Phó cục trưởng Hải quan chỉ bị… khiển trách

Thứ năm, 09:38 08/08/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Việc Tổng Cục Hải quan kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh do ông này có hành vi sử dụng bằng cấp không được công nhận được cho chưa tương xứng với quy định hiện hành.

Bằng thạc sĩ "có vấn đề"?

Trước đó, ngày 25/6, ông Mai Xuân Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Hải quan đã ký quyết định thi hành kỷ luật công chức đối với ông Phạm Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM.

Quyết định thi hành kỷ luật cho biết ông Hùng bị kỷ luật với hình thức khiển trách là do ông này đã có hành vi sử dụng Giấy công nhận văn bằng thạc sĩ số 012830/CNVB-Ths ngày 16/2/2017 không hợp pháp, vi phạm quy định tại Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức.

TP.HCM: Bằng thạc sĩ có vấn đề, Phó cục trưởng Hải quan chỉ bị… khiển trách - Ảnh 1.

Ông Phạm Quốc Hùng (phải) bị kỷ luật vì sử dụng giấy công nhận văn bằng thạc sĩ không hợp pháp.


Được biết, bằng Thạc sỹ (The Master by Coursework) của ông Hùng được Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục KTCL) công nhận vào ngày 16/2/2017 không có ghi số văn bằng của Trường đại học I-Shou – Đài Loan, nơi ông Hùng có bằng tốt nghiệp. Trên giấy chứng nhận của Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng ghi ông Hùng tốt nghiệp thạc sỹ vào ngày 20/8/2013 nhưng đến 16/2/2017 Cục này mới cấp giấy chứng nhận.

Theo quy định, để được Cục KTCL công nhận văn bằng Thạc sỹ như trường hợp của ông Hùng phía nước (lãnh thổ) sở tại phải rà soát và đồng ý cho Trường Trường đại học I-Shou – Đài Loan cấp bằng thạc sĩ cho các học viên tại một chương trình liên kết đào tạo. Đồng thời gửi cho Bộ GD&ĐT Việt Nam các tài liệu và công thư liên quan để đề nghị xem xét công nhận văn bằng cho các học viên tốt nghiệp chương trình.

Liệu có nương tay?

Cần phải lưu ý, việc kỷ luật khiển trách đối với ông Hùng là do văn bằng Thạc sỹ mà ông này sử dụng được Tổng Cục Hải quan nêu trong quyết định kỷ luật là "không hợp pháp". Sử dùng từ "không hợp pháp" cũng được đánh giá là còn chung chung không phản ánh là văn bằng ông Hùng sử dụng thật hay giả.

Không những thế, do nội dung ghi trong quyết định của cơ quan kỷ luật cũng có sự nhập nhèm không rõ là ông Hùng vi phạm là do "Giấy công nhận văn bằng thạc sĩ" mà Cục KTCL cấp không hợp pháp hay "việc sử dụng" Giấy công nhận văn bằng thạc sĩ là không hợp pháp.

Hơn nữa, nếu chứng chỉ mà Cục KTCL là "không hợp pháp" điều này đồng nghĩa với bộ hồ sơ mà ông này gửi tới Bộ Giáo dục và Đào tạo để xin được công nhận cũng sẽ là "có vấn đề" nhưng trong quyết định xử lý không thấy đề cập tới thông tin này.

Một số nghi vấn vẫn còn bỏ ngỏ xung quanh vấn đề bằng cấp của Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh Phạm Quốc Hùng như: Có chương trình liên kết đào tạo giữa một cơ sở giáo dục ở Việt Nam với Trường đại học I-Shou – Đài Loan hay không? Ông Hùng có tham gia đào tạo tại Trường đại học I-Shou – Đài Loan theo chương trình liên kết (nếu có) hay không? Bộ hồ sơ mà ông Hùng gửi tới Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng có hợp pháp?

Ngoài ra, theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 và Nghị định 34 ngày 17/5/2011 quy định về kỷ luật cán bộ, đối với công chức có hành vi sử dụng bằng cấp giả, chứng chỉ giả có thể bị xử lý kỷ luật theo một trong các hình thức kỷ luật sau đây: Kỷ luật cảnh cáo đối với công chức sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tham gia đào tạo, bồi dưỡng; được dự thi nâng ngạch công chức; Kỷ luật cách chức đối với công chức sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ; Kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Nhiều ý kiến cho rằng Tổng Cục Hải quan chỉ kỷ luật ông này ở mức độ khiển trách là chưa nghiêm khắc, chưa đúng với quy định kỷ luật cán bộ, công chức có vi phạm theo quy định hiện hành.

Được biết, Cục Hải quan TP.HCM, nơi ông Hùng công tác là một trong những đơn vị lớn nhất ngành hải quan. Đơn vị này chiếm tới 1/5 cán bộ nhân viên toàn ngành với gần 2.000 cán bộ, công chức trong biên chế. Mỗi năm, Cục Hải quan TP.HCM đóng góp tới 35% nguồn thu vào ngân sách Nhà nước của toàn ngành hải quan với hơn 100.000 tỷ đồng, quản lý hơn 40.000 doanh nghiệp tham gia hoạt động hải quan.

PV

V.A
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 20 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 21 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top