Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP Hồ Chí Minh khó ngập lâu như Hà Nội

Thứ tư, 15:41 12/11/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Chiều 10/11, cơn mưa to chỉ trong vòng 45 phút đã khiến các con phố của TPHCM ngập nước. Một lần nữa, người dân TPHCM lại dấy lên nỗi lo, liệu có thể ngập lụt như Hà Nội trong thời gian tới?

Trao đổi với PV GĐ&XH ngày 11/11, GS-TS KH Nguyễn Ân Niên - Chủ tịch Hội Thủy lợi TPHCM lý giải, hiện TPHCM đang trong tình trạng xấu nhất về ngập, do tiêu thoát nước kém vì đang phải chặn các tuyến đường để thi công hệ thống cống, nên nước mưa thoát theo hệ thống cống rất ít.
 
Hệ thống cống thoát, kênh rạch chưa làm việc được, nước chỉ có thể tiêu thoát từ cao đến thấp, khi ấy đường sá, ngõ hẻm sẽ trở thành đường tiêu thoát nước, đôi khi "phố thành sông" là vì thế.
 

Nước ngập tại đường Đinh Tiên Hoàng, Q.1 ngày 10/11.   Ảnh: T.G

 
Với tình hình đó, liệu TPHCM sẽ ngập lâu như Hà Nội nếu mưa to xảy ra không, thưa Giáo sư?

- Tuy hiện nay TPHCM có ngập ứ khi mưa, dù chỉ mưa ngắn như ngày 10/11,  nhưng TPHCM khác với Hà Nội là sông Sài Gòn có thuỷ triều. Tác động của thủy triều tuy có mặt tiêu cực là gây ứ nước khi triều cường, nhưng mặt tích cực là khi chân triều thấp thì nước rút. Cho nên, TPHCM khó có thể ngập nhiều ngày như ở Hà Nội, mà phần lớn là nước sẽ tiêu thoát trong thời gian 6 giờ đồng hồ triều hạ.

Vậy nếu mưa to kết hợp với triều cường thì tình hình TPHCM sẽ như thế nào, thưa Giáo sư?

- Tôi lấy ví dụ, nếu TPHCM có mưa liên tục từ lúc 0h đến 6h sáng và cho là lượng mưa 200mm, đấy cũng là thời điểm triều lên (thuỷ triều sông Sài Gòn lên cao vào thời điểm 6h và 18h). Như thế TPHCM sẽ bị ứ nước hoàn toàn. Vả lại, đây là thời điểm TPHCM đang triển khai các công trình tiêu thoát nước với hàng trăm "lô cốt", cho nên hệ thống tiêu thoát nước chưa thể làm việc đúng công suất.
 
Vì thế, tình hình ngập úng sẽ rất nghiêm trọng trong những giờ đầu. Nhiều nơi sẽ ngập trên 1m, còn phổ biến là 0,5m. Nhưng từ 7h trở đi, nước triều bắt đầu rút đến 12h. Đó là khoảng thời gian tiêu thoát phần lớn nước ngập.
 
Sở dĩ tôi nói phần lớn mà không phải toàn bộ vì có những khu vực nằm xa sông rạch, mà đặc biệt là những vùng lâu nay không có điều kiện tiêu thoát nước như khu ngã tư Bốn xã, khu vực Cây Gõ... nước ngập sẽ giảm đi nhưng vẫn ứ đọng. Nếu như nơi đây nước ngập khoảng 1m thì khi triều rút, nước chỉ rút đi vài mươi phân mà thôi. Phải chờ đến đợt triều rút thứ hai, tức là sau 18h đến 3 giờ sáng hôm sau nước mới có thể rút hết được.
 
TPHCM có khoảng 45% diện tích đất có độ cao 0,8m-1,5m, trong khi đỉnh triều có thể đến 1,4m, do có nơi không mưa vẫn ngập lúc triều cường, song vẫn có khả năng tự tiêu thoát nước nhờ thủy triều hạ. Đây là điều cơ bản giúp TPHCM khó ngập lâu như Hà Nội.

 Liệu một trận mưa to và lâu thật sự có thể xảy ra trên địa bàn TPHCM?

- Khả năng xảy ra mưa to ở TPHCM thường là do có bão đổ bộ vào. Trong trường hợp đó, mưa cũng chỉ khoảng 250mm và kéo dài hai ngày. Tuy nhiên, diễn biến ngày càng phức tạp của sự biến đổi khí hậu khiến lượng mưa tại TPHCM ngày càng cao. Ví dụ ngày 15/10/2007, chỉ trong 2h mưa đến 300-400mm. Điều này rất hiếm nhưng cũng đã xảy ra. Do đó, chúng ta không thể chủ quan mà khẳng định được.

Xin cảm ơn Giáo sư.

Vân Khánh (thực hiện)

phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 36 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 44 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top