Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP Hồ Chí Minh: Cuộc sống đảo lộn vì triều cường

Thứ hai, 14:44 17/11/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Người dân sinh sống tại những vùng đất thấp của TPHCM đang mất ăn mất ngủ vì triều cường ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Cứ ngày hai lần, nước sông dâng cao lại "ghé thăm" từng ngôi nhà...

Gia cố "đê cửa" chống ngập.
(Ảnh: TG)
Nước tràn trên nhiều tuyến đường

Giám đốc Sở NN&PTNT kiêm Phó ban PCLB TPHCM Lê Thanh Liêm cho biết, những ngày qua, vì triều cường dâng mạnh, có lúc phá “kỷ lục” suốt 49 năm qua khi đỉnh triều lên đến 1,54m (đo tại trạm Phú An - sông Sài Gòn ngày 13/11), nên gây vỡ 10 tuyến đê bao. Do triều cao bất thường nên gần 100 tuyến đường thuộc các quận 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, Bình Thạnh, Bình Tân, Phú Nhuận, Thủ Đức và huyện Nhà Bè cũng lâm vào cảnh ngập lụt.

Riêng tại khu vực Bình Quới - Thanh Đa, người dân rất khổ sở vì bị “bà thủy” quấy nhiễu liên tục. PV GĐ&XH có mặt tại khu vực này lúc 18h30 ngày 14/11, khi đó đỉnh triều lên mức 1,52m tại trạm đo Phú An - sông Sài Gòn. Dù trời không mưa nhưng triều cường làm con đường chính dẫn vào khu vực này nước ngập lênh láng, lội bộ có nơi đến quá gối.

Ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh Nguyễn Thế Ngà (330 đường Bình Quới) thấp hơn mực nước ngoài đường gần 0,8m, anh phải lấy ván, tấm nhựa và bao cát che chắn trước cửa. Tuy ngăn được con nước lớn bên ngoài nhưng không sao tránh được nước chảy ri rỉ qua các kẽ nứt, bởi thế anh vẫn phải tát liên lục. Không chỉ các gia đình mất ăn mất ngủ với triều cường mà các cơ sở làm ăn khác cũng bị ảnh hưởng nặng. Xí nghiệp Tiền Phong trên đường Bình Quới chuyên đúc trụ điện bê tông, phải đình trệ công việc vì máy móc bị ngập.

Các khu vực ven sông Sài Gòn thuộc tỉnh Bình Dương cũng gặp khó khăn không kém vì triều cường. Nhiều đoạn bờ bao sông Sài Gòn dọc Lái Thiêu bị vỡ. Các xã Vĩnh Phú, Bình Nhâm, An Sơn, thị trấn An Thạnh và Lái Thiêu... bị ngập nặng, có nơi chìm sâu trong nước từ 1 - 1,5m. Riêng khu vực xã Vĩnh Phú thuộc huyện Thuận An có 3 ấp bị nước ngập nặng nề với trên 40 ha vườn chìm sâu trong nước. Có nhiều tuyến đường nước triều đã tràn khiến xe cộ lưu thông gặp rất nhiều trở ngại, trong đó có cả quốc lộ 13.

Nhiều bất thường

Lý giải hiện tượng triều cường dâng cao bất thường, Th.S Đỗ Tấn Long - Cán bộ kỹ thuật quản lý các hệ thống thoát nước thuộc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập TPHCM cho rằng, vào thời điểm đỉnh triều đạt kỷ lục thì mực nước hồ Dầu Tiếng (nơi điều tiết nước sông Sài Gòn thuộc tỉnh Tây Ninh - PV) chỉ có 24,55m và không hề xả nước. Như vậy có thể loại trừ nguyên nhân xả lũ. Nguyên nhân còn lại của hiện tượng này có lẽ do sự biến đổi khí hậu gây ra.

Về nguyên nhân này, GS-TSKH Nguyễn Ngọc Trân, một chuyên gia nghiên cứu về biến đổi khí hậu đã từng cảnh báo trong một nghiên cứu được công bố hồi tháng 7/2008. Theo GS Trân, Tổ chức liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC) đã dự báo về tình hình gia tăng nhiệt độ và nước biển tăng cao của khu vực Đông Dương.

Theo đó, IPCC dự báo nhiệt độ sẽ gia tăng 10C vào 2010 - 2039, và 30 đến 40C vào 2070 – 2099; vũ lượng sẽ giảm 20 mm vào 2010 – 2039, rồi sau đó tăng 60 mm vào 2070 – 2099; mực nước biển dâng cao 6 cm/năm, đạt mức 20 cm vào 2030 và 88 cm vào 2100. Với các dự báo trên, Việt Nam được liệt vào các địa bàn bị uy hiếp nghiêm trọng nhất.

Có thể nói, quá trình mà IPCC dự báo cho thế giới và GS Trân nhận định cho riêng Việt Nam, đã diễn biến nhanh hơn. Hiện tượng dâng cao bất thường của đỉnh triều cường vừa qua tại TPHCM đã có mối liên hệ khoa học với sự dâng cao của mực nước biển do biến đổi khí hậu toàn cầu.
 
Triều chưa rút hẳn, mưa lại đến nơi
 
Theo dự báo diễn biến thủy triều của Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, những ngày tới triều cường không còn dâng cao và đang giảm dần. Dự báo cụ thể đỉnh triều tại trạm Phú An-sông Sài Gòn trong ngày 17/11 như sau: 7h30 đỉnh triều xuống còn 1,38m, 21h đỉnh triều ở mức 1,32m. Trong ngày 18/11 triều sẽ hạ thấp hơn với các số đo cụ thể: đỉnh triều lúc 8h30 là 1,28m; đỉnh triều lúc 22h hạ còn 1,25m.
 
Báo cáo nhanh của Ban PCLB TPHCM trong ngày 16/11, chỉ còn ba quận chịu ảnh hưởng của triều cường. Tuy nhiên, TPHCM lại phải đối mặt với đợt áp thấp nhiệt đới có thể gây mưa nhiều trên các khu vực thuộc lưu vực sông Sài Gòn. Trong khi đó, lưu lượng nước về hồ Dầu Tiếng vẫn đang ngày càng tăng mạnh.
 
Đ.B

Hoàng Long

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 4 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 7 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top