Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP HCM: Ông đồ lại về phố cho chữ

Thứ hai, 00:00 16/02/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Đến hẹn lại lên, cứ đến những ngày cuối năm âm lịch là các ông đồ từ khắp nơi lại tập trung về những con phố truyền thống để cho chữ. Bây giờ không chỉ thấy những ông đồ già “bày mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua” mà còn xuất hiện cả những bà đồ, những bạn trẻ đam mê thư pháp.

Nhộn nhịp “phố ông đồ”

Mỗi dịp Tết đến xuân về, người Việt thường có tục lệ xin chữ của ông đồ treo trong nhà, không chỉ để cầu may mà còn thể hiện tấm lòng thành kính. Cho chữ, tặng chữ để bày tỏ tình cảm và như một mối tương duyên giữa người cho và người nhận. Năm nay, TP HCM vẫn duy trì hai “phố ông đồ” truyền thống ở Nhà văn hóa Thanh niên và Cung văn hóa Lao động nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật thư pháp của người dân.

Người dân thành phố đến tham quan các phố ông đồ rất đông.
Người dân thành phố đến tham quan các phố ông đồ rất đông.

Tại Cung văn hóa Lao động có khoảng 50 gian hàng với nhiều dịch vụ như cho chữ, bán tranh vẽ, thư pháp, tượng khắc... Năm nay, “phố ông đồ” ở Cung văn hóa Lao động có nhiều nét mới như vẽ thư pháp trên gỗ, đá và vải rất đặc sắc. Tuy nhiên, không rộn ràng như mọi năm, phố ông đồ tại đây đến ngày 24 tháng chạp vẫn khá vắng khách, ít người đến xin chữ khiến không khí trở nên buồn tẻ. Nhiều ông đồ “ế khách” đành bỏ “chiếu” hoặc tụm nhau nói chuyện giết thời gian.

Khác với không khí ảm đạm ở Cung văn hóa Lao động, “phố ông đồ” ở Nhà Văn hóa Thanh niên (đường Phạm Ngọc Thạch, quận 1) khắp nơi đều rực rỡ sắc vàng của hoa mai kèm theo tiếng nhạc xuân rộn ràng thu hút người dân, du khách đến tham quan, thưởng lãm và “xin” chữ. Tại những bàn cho chữ, những nét thanh, nét đậm cho đến nét sổ của các ông đồ trẻ tuổi, mới chỉ ngoài 20 cũng thu hút khách tham quan không kém những ông đồ già.

Địa điểm thu hút nhiều khách nhất và cũng là điểm nhấn của “phố ông đồ” tại Cung văn hóa Lao Động năm nay là quyển kinh Vu Lan và Báo Hiếu viết bằng thư pháp chữ Việt có kích thước lớn nhất Việt Nam. Quyển kinh này được thực hiện trong 2 năm có trọng lượng lên đến 500kg. Nội dung quyển kinh được viết bằng chữ thư pháp Việt do nhà thư pháp Võ Dương viết nội dung với các nguyên vật liệu bao gồm gỗ, vải, giấy xuyến chỉ.

Vừa lật từng trang, nhà thư pháp Võ Dương vừa chia sẻ với khách thăm quan: “Khi thực hiện quyển kinh này, tôi chỉ hy vọng sẽ hoàn thành một công trình ý nghĩa không chỉ trong mùa Vu lan báo hiếu mà sẽ được tồn tại mãi, vì giá trị về đạo đức, giáo dục con người sống tốt, sống hữu ích từ bộ kinh”.

Ông đồ trẻ Võ Tuấn Xuân Thành đang viết chữ cho khách.
Ông đồ trẻ Võ Tuấn Xuân Thành đang viết chữ cho khách.

Kẻ khen, người chê

TP HCM những ngày cuối năm tất bật chuẩn bị đón Tết Ất Mùi. Hình ảnh ông đồ trong trang phục khăn đóng áo dài, chải chiếu ngồi mài mực như một trong những điểm nhấn về văn hóa nhằm tô điểm cho thành phố thêm đẹp, thêm xuân. Và khi đời sống kinh tế đã khá hơn, nhiều người cả năm đợi đến Tết chỉ để tìm cho mình một chữ ưng ý về bày trong nhà, như vậy đã là trọn vẹn, đủ đầy.

Ông đồ trẻ Võ Tuấn Xuân Thành (15 tuổi) với nét chữ thanh thoát rất được lòng du khách chia sẻ: “Tôi đam mê thư pháp từ nhỏ, khi tham gia phố ông đồ tôi cảm thấy rất hạnh phúc, quan trọng nhất là được mang chữ của mình để tặng cho khách du xuân. Qua đó, gợi lại một nét văn hóa Việt Nam giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước”.

Nhà thư pháp Võ Dương bên quyển kinh Vu Lan và Báo Hiếu.
Nhà thư pháp Võ Dương bên quyển kinh Vu Lan và Báo Hiếu.

Mỗi bức thư pháp thể hiện được sự tài hoa, sáng tạo và tấm lòng người viết muốn gửi gắm, đồng thời còn mang ý nghĩa hướng người “xin chữ” đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Theo các ông, bà đồ tại đây, người đến xin chữ thường đề nghị viết chữ “Phúc - Lộc - Thọ” nếu là người kinh doanh, còn với sinh viên thường xin chữ “Đức”, “Trí” và đặc biệt là chữ “Hiếu” để mang về tặng gia đình. Một trong những câu được yêu cầu nhiều nhất là “Đi suốt cuộc đời không ai tốt bằng mẹ/ Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”.

Sau cả buổi tham quan “phố ông đồ” ở Nhà văn hóa Thanh niên, chị Ngọc Phương (quận 5) chia sẻ: “Năm nay là năm đầu tôi đến với phố ông đồ, tôi thấy cách bày trí khá đẹp, các bức tranh vẽ, viết chữ thư pháp rất lớn và công phu. Sau ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu mẹ đến đây để xin chữ cho gia đình trong dịp năm mới này”.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng về phố ông đồ năm nay. Chị Hồng Nhung (quận 12) cho biết: “Theo tôi, các loại tranh năm nay không có sự thay đổi, gần như là không có gì mới. Năm nay là năm con dê nhưng lại không thấy nhiều tranh về linh vật này vì có thể không được chuộng lắm so với năm con ngựa. Vì thế, phố ông đồ năm nay không có gì hấp dẫn”.

Phương Nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 1 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 2 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top