Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP.HCM: Một ngày đăng ký 1.000 xe gắn máy, 100 ô tô

Thứ sáu, 07:25 15/01/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Để giải quyết tình trạng ùn tắc trước và sau Tết nguyên đán, Công an TP HCM tăng cường ra quân xử lý trật tự lòng lề đường như bày bán, dựng xe lấn chiếm lòng lề đường, cản trở giao thông.

Sáng 14/1, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM đã buổi gặp gỡ trao đổi các thông tin về tình hình giao thông của TP.HCM trong năm 2015, công tác đảm bảo ATGT trong những ngày tết Nguyên đán Bính Thân sắp tới và kế hoạch năm 2016.

Chủ trì buổi gặp mặt trung tá Huỳnh Trung Phong - Phó Phòng (PC67) cho biết : Trong năm 2015, đơn vị này đã xử lý được 634.149 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, thực hiện quyết định xử phạt 438.412 trường hợp, chuyển kho bạc nhà nước thu 221 tỷ đồng.

Trung tôá oPhong nói Cảnh sát giao thông TP.HCM sẽ nỗ lực đảm bảo thông suốt đường xá trong dịp Tết sắp tới.
Trung tôá oPhong nói Cảnh sát giao thông TP.HCM sẽ nỗ lực đảm bảo thông suốt đường xá trong dịp Tết sắp tới.

Trong năm 2015 đã kiểm tra 67.117 phương tiện đường thủy và 444 lượt bến bãi, xử phạt 65.115 trường hợp vi phạm, thu và nộp ngân sách nhà nước trên 10,7 tỷ đồng.

Với tình trạng thanh thiếu niên tụ tập cổ vũ đua xe, chạy xe gây rối trật tự công cộng cơ

bản được giải quyết một cách triệt để.

Cũng trong năm 2015 thì trên địa bàn thành phố xảy ra 3.738 vụ, làm chết 698 người, bị thương 3.343 người (so với năm 2014, giảm 77 vụ, giảm 12 người chết, giảm 43 người bị thương).

Hiện nay trên địa bàn TP.HCM có hơn 7,4 triệu phương tiện (trong đó 556.668 xe ô tô, 6.863.707 xe mô tô và xe gắn máy). Như vậy trung bình mỗi ngày TP.HCM có khoảng trên 1.000 xe mô tô, 100 xe ô tô được đăng ký mới, chưa kể đến lượng xe ở các tỉnh khác đổ về

Trung tá Phong cho biết, hiện này TP đang quản lý 7,4 triệu phương tiện các loại. Với mật độ phương tiện giao thông dày đặc như vậy, lãnh đạo phòng này khuyến khích người dân nên đi các phương tiện công cộng như xe buýt, các tuyến Metro sắp đưa vào sử dụng để hạn chế ùn tắc giao thông.

Trung tá Phong kiến nghị người dân không nên đưa đón người thân bằng phương tiện cá nhân ở khu vực Cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất để giảm ùn tắc trong khu vực này.

Một vụ ùn tắc giao thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.
Một vụ ùn tắc giao thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Bên cạnh đó, CSGT cũng phối hợp với Cảnh sát hình sự và Cảnh sát cơ động trà trộn xâm nhập vào băng nhóm tụ tập, đua xe trái phép.

Để giảm tình trạng nhồi nhét khách trên các xe khách Bắc Nam cả trước và sau Tết, CSGT TP.HCM cho biết sẽ phối hợp với lực lượng CSGT các tỉnh để nắm các phương tiện, lộ trình của các xe chở quá số người quy định để có phương án xử lý. Phòng (PC67) cũng cho biết năm 2015 đơn vị đã xử phạt 40 xe chở quá số người quy định.

Để đảm bảo cho người dân trong TP.HCM đón một cái tết Bính Thân 2016 một cách ý nghĩa thì Phòng PC67 sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ sau: Tiến hành khẩn trương rà soát, bổ sung các phương án tổ chức giao thông, nâng cao hiệu quả công tác điều tra cơ bản nắm tình hình các tuyến, địa bàn  trọng điểm có tình hình TTATGT phức tạp. Triển khai thực hiện các biệ pháp huy động, bố trí lực lượng đảm bảo tình hình TTATGT trong suốt thời điểm trước, trong và sau Tết. Chủ động phòng ngừa kiên quyết không để xảy ra tụ tập chạy xe gây rối TTCC và đua xe trái phép.

Chí Thạch/Báo Gia đình & Xã hội

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 28 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 33 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top