Hà Nội
23°C / 22-25°C

TP HCM: Học sinh nghỉ sớm, gần 4.000 dân đã di tản đến các nơi an toàn để tránh bão số 13

Thứ tư, 19:18 06/11/2013 | Xã hội

GiadinhNet- Hôm nay, Sở GD-ĐT TP HCM đã có Công điện khẩn số 2, về việc các trường tạm ngưng mọi hoạt động giảng dạy và học tập từ 16h00 hôm nay 6/11 đến khi có thông báo mới của Sở.

Sở GD-ĐT TP HCM vừa có thông báo khẩn gửi các Trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện; Hiệu trưởng các trường THPT, CĐ, TCCN; Giám đốc các TT GDTX; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc về ứng phó cơn bão số 13.

TP HCM: Học sinh nghỉ sớm, gần 4.000 dân đã di tản đến các nơi an toàn để tránh bão số 13 1

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực UBND TP về khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp phòng, tránh, ứng phó với cơn bão số 13, Sở GD-ĐT TP HCM đề nghị các trường mầm non, phổ thông, TCCN, cao đẳng, TTGDTX, các cơ sở ngoại ngữ, tin học, văn hóa ngoài giờ… tạm ngưng mọi hoạt động giảng dạy và học tập từ 16h00 hôm nay 6/11 đến khi có thông báo mới của Sở.

Sở yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc, mở máy điện thoại để liên lạc, thường xuyên cập nhật trang web của Sở (www.hcm.edu.vn) để cập nhật thông tin.

Theo thông tin từ bạn đọc, từ trưa nay một số trường cấp 1-2 bán trú tại huyện Nhà Bè, Thủ Đức, quận Bình Thạnh, Gò Vấp, 3, 10, 2, 9… đã điện thoại cho phụ huynh để đến đón con em mình về sớm, tránh bão đổ bộ vào đột ngột. Đến chiều hôm nay, đáng lý giờ tan học của học sinh các cấp lớp trên là 17 giờ, cũng được nhà trường cho về từ lúc 15 giờ.

Để đối phó với cơn bão số 13 có khả năng đổ bộ vào TP HCM, từ 5h-13h45’ ngày 6/11, gần 4.000 người dân cư trú tại các khu vực nguy hiểm thuộc huyện Cần Giờ đã được di tản đến các nơi an toàn.

Ông Lê Văn Thơm - phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Phòng chống lụt bão huyện Cần Giờ cho biết, tại xã đảo Thạnh An có 1.605 người được đưa vào bờ. Tại 6 xã còn lại và thị trấn Cần Thạnh đã có 2.000 người được di chuyển tránh xa các khu vực nguy hiểm. Ngoài ra 1.353 tàu thuyền đánh cá và 40 phương tiện đánh bắt xa bờ đã vào bến an toàn.

Tất cả các người dân được di tản vào các trung tâm như: trường học, nhà văn hóa đều được chăm sóc hậu cần chu đáo. Từ ăn uống đến sức khỏe được được cung cấp miễn phí. Các trường học tại huyện đều đã cho học sinh nghỉ học.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, lúc 4h sáng 6/11, tâm áp thấp nhiệt đới còn cách bờ biển các tỉnh Khánh Hòa đến Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng 410 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9. Khả năng chiều tối nay, áp thấp nhiệt đới sẽ đến với người dân Cần Giờ.
Nguyên Quốc
quocdinh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 8 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 9 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top