Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tổng thư ký Quốc hội nói gì về việc văn nghệ sỹ ứng cử Đại biểu Quốc hội?

Thứ sáu, 19:00 18/03/2016 | Xã hội

GiadinhNet - "Nếu mà đại biểu chỉ biết hát không thôi thì rất khó", Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nói.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, nếu văn nghệ sỹ chỉ mỗi hát hay thôi thì rất khó.
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, nếu văn nghệ sỹ chỉ mỗi hát hay thôi thì rất khó.

Chiều 18/3, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo công bố dự kiến chương trình và nội dung Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII. Nhiều nội dung quan trọng sẽ được kỳ họp Quốc hội lần này quyết định trong đó có việc xem xét, quyết định về công tác nhân sự Nhà nước.

Ông Lê Minh Thông, Phó Tổng thư ký Quốc hội, cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành thời gian khoảng 4 ngày để thảo luận, xem xét thông qua 7 dự án Luật gồm: Luật tiếp cận thông tin, Luật ký kết gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật báo chí (sửa đổi);

Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật dược (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế GTGT; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu sửa đổi.

Quốc hội dành 4,5 ngày về công tác giám sát và quyết định những vẫn đề quan trọng của đất nước. Đặc biệt, Quốc hội dành 10,5 ngày từ ngày 31/3 đến ngày 12/4 để xem xét, quyết định về công tác nhân sự của Nhà nước.

Quốc hội sẽ có 10 buổi phát thanh truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam và và Đài tiếng nói Việt Nam.

Về nội dung Quốc hội tập trung xem xét và quyết định công tác nhân sự Nhà nước trong kỳ họp lần này, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội cho biết, vì đây là năm đầu tiên chúng ta thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cho nên cần phải làm sớm, làm từ đầu năm.

Về nhận định các đại biểu tự ứng cử và sau đó trúng cử có tiếng nói “mạnh mẽ hơn” so với các đại biểu do tổ chức giới thiệu, ông Phúc cho rằng, không có điểm nào phân biệt giữa đại biểu được tổ chức giới thiệu và ứng viên tự ứng cử. Các đại biểu này bình đẳng trước pháp luật. “Hiện chúng tôi đã nhận được 90% hồ sơ của các ứng viên gửi về, họ đều kê khai như nhau, không có sự phân biệt gì cả” – ông Phúc cho biết.

Ông Phúc cho rằng, Đại biểu Quốc hội phải phát biểu đại diện cho nguyện vọng của nhân dân, phát biểu sai thì dân không đồng tình. Không ai có thể nói khác ý kiến của dân, đứng trên dân được. Không phải ai đó vào đại biểu quốc hội rồi thì muốn nói gì thì nói.

Việc văn nghệ sỹ tự ứng cử vào quốc hội, ông Phúc cho rằng điều này chứng tỏ các văn nghệ sỹ rất yêu Quốc hội. Tuy nhiên, văn nghệ sỹ ứng cử đại biểu không chỉ có hát hay mà phải có năng lực, có thể tham gia xây dựng các dự án luật, giám sát việc thực hiện liên quan đến trọng trách của mình, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. “Nếu mà đại biểu chỉ biết hát không thôi thì rất khó” – ông Phúc nói.

Hiện các cá nhân tự ứng cử giới thiệu rất nhiều về chương trình hành động của mình, ông Phúc cho biết đây là quyền tự do của cá nhân. Việc giới thiệu trên các trang mạng cá nhân là quyền của người ta, có ai cấm đoán được. Các ứng viên này cũng sẽ phải trải qua các hội nghị hiệp thương.

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 1 giờ trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 2 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 3 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Top