Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tổng kiểm tra hoạt động cầm đồ, đòi nợ tại Thủ đô

Thứ sáu, 14:38 24/01/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 21/1, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã ký văn bản về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ và dịch vụ đòi nợ.

Theo ông Khanh, thời gian gần đây tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, dịch vụ đòi nợ trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp. Một số đối tượng lợi dụng kinh doanh các dịch vụ này để hoạt động phạm pháp, tác động xấu đến an ninh, trật tự.

Các hành vi vi phạm chủ yếu là cầm đồ không kiểm tra nguồn gốc tài sản, không kiểm tra giấy tờ nhân thân người đi cầm cố, không vào sổ theo dõi cầm đồ, biến tướng để cho vay tiền với lãi suất cao (tín dụng đen). Đặc biệt còn có hiện tượng chủ cầm đồ liên kết với các đối tượng khác để đòi nợ thuê có sử dụng bạo lực đe dọa, xâm phạm quyền tự do thân thể của công dân, kinh doanh cầm đồ không phép…

Nhằm khắc phục tình trạng trên, Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh yêu cầu Công an thành phố kiểm tra, rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến các hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ. Chủ động phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân, điều tra, truy tố, xét xử lưu động để răn đe các đối tượng có hành vi vi phạm.
 
Ngoài ra Công an Hà Nội cũng có trách nhiệm phối hợp cùng các đơn vị liên quan, tổng kiểm tra, rà soát tất cả các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ trên địa bàn, phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý để xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.             
 
L.Minh

Giá thực phẩm vẫn ổn định dịp cận Tết

Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán, tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại giá rau xanh đang có xu hướng giảm, còn giá thực phẩm tươi sống vẫn khá ổn định.

Thông tin từ các tiểu thương thì từ đầu tháng Chạp giá rau xanh đã giảm khá nhiều, mức giảm từ 2.000- 4.000 đồng/kg. Hiện giá rau cải bắp chỉ 4.000 đồng/kg; các loại cải ngọt, cải thảo, cải chíp, cải xanh chỉ có giá 6.000- 7.000 đồng/kg; cà chua còn 10.000 đồng/kg; cà tím 7.000 đồng/kg; xà lách 5.000 đồng/kg; củ cải 5.000 đồng/kg; su hào 10.000 đồng/củ...

Đó là giá rau bán lẻ tại chợ đã cao hơn rất nhiều so với giá người nông dân bán tại vườn. Theo chị Lý Thị Vinh (xã Kiều Mai, huyện Từ Liêm, Hà Nội) thì giá rau tại ruộng rẻ như cho, các loại rau bán tại vườn không có rau nào vượt quá mức 3.500 đồng/kg, thậm chí cải bắp chỉ bán được với giá 1.000- 1.500 đồng/kg.

Nguyên nhân giá rau giảm là do thời tiết lạnh về ban đêm nhưng có nắng ấm về ban ngày nên rau phát triển rất mạnh, sản lượng dồi dào. Trong khi, thị trường phần lớn là sản xuất cây rau ăn lá ngắn ngày, vì vậy, cung đã vượt cầu. Theo đó, từ nay cho đến Tết Nguyên đán, giá rau vẫn sẽ ở mức thấp. Dịp giáp Tết Nguyên đán (trước độ 3-4 ngày) dự báo giá rau sẽ tăng nhưng mức tăng không đáng kể vì lượng rau luôn đáp ứng đủ cầu, thậm chí vượt cầu.

Về các mặt hàng thực phẩm tươi sống, theo tổng hợp từ Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), 15 ngày đầu tháng 1/2014 giá các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm tươi sống, khí hóa lỏng LPG (gas) vẫn ổn định. Thịt gia súc, gia cầm, cá… 15 ngày đầu tháng 1 tăng nhẹ nhưng mức tăng không đáng kể, chỉ khoảng 3-5%.
 
Chẳng hạn thịt lợn tăng thêm 5.000 đồng/kg, tương đương với mức thịt sấn các loại 80.000- 85.000 đồng/kg; thịt lợn thăn nạc 90.000- 95.000 đồng/kg; thịt bò giao động từ 240.000- 250.000 đồng/kg; tôm chân trắng loại loại to khoảng 280.000 đồng/kg…
 
Tuy nhiên, theo dự đoán của các tiểu thương thì sau ngày 23 tháng Chạp sẽ là cao điểm của dịp tăng giá. Tuy nhiên, kinh tế khó khăn, phần lớn các gia đình có xu hướng tiết kiệm, chỉ mua đủ tiêu dùng trong 3 ngày Tết nên sẽ không có chuyện tăng giá vì khan hàng.              
 
Mai Hạnh
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hà Nội và TPHCM tăng nhẹ trong tháng 1
 
Mặc dù là tháng Tết nhưng do lượng hàng hoá dồi dào và sức mua vẫn chưa mạnh nên CPI tháng 1/2014 trên địa bàn Hà Nội chỉ tăng 0,7% so với tháng trước, tăng 6,78% so với cùng kỳ năm ngoái và TPHCM chỉ tăng 0,4% so với tháng trước.
 
Trong đó, tại Hà Nội, 10/11 nhóm hàng tăng, đáng lưu ý là có hai nhóm hàng tăng trên 1% là nhóm đồ uống và thuốc lá (tăng 1,29%), nhóm giao thông (tăng 1,19%); riêng nhóm bưu chính - viễn thông giữ nguyên bằng tháng trước… Còn tại TPHCM, trong 11 nhóm hàng chính tính chỉ số giá, mức tăng cao tập trung ở các nhóm hàng như nhóm giao thông, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng, nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép.
 
Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác với mức tăng trên 0,5% trong khi nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống chỉ tăng nhẹ 0,16% so với tháng trước.                                           
 
A.Nguyên
Khai mạc Hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan 2014
 
Sáng 23/1, tại Cung văn hóa Hữu Nghị Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan 2014. Phát biểu tại buổi lễ, bà Usa Wijarurn – Tham tán Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan cho biết, Hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan lần thứ 8 được tổ chức trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Ngọ nhằm mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam thêm nhiều sự lựa chọn về sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao từ Thái Lan.
 
Hội chợ có 120 gian hàng của 100 công ty và nhà nhập khẩu, trưng bày các sản phẩm đa dạng như thực phẩm, đồ uống; hàng gia dụng; dệt may; trang sức; thiết bị điện; sản phẩm chăm sóc sức khỏe; sản phẩm trang trí gia đình và đồ lưu niệm… Hội chợ sẽ mở cửa đến hết ngày 26/1.  
 
L.Hương
hoangthanhthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 12 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 14 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 29 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 58 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Top