Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Tôi thích thế đấy"

Thứ sáu, 09:23 19/04/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Rất nhiều khách hàng “nhà đèn” ở TP Hồ Chí Minh đang bức xúc vì việc, mỗi lúc có sự cố về điện, họ đã bị “chặt chém” không thương tiếc khi gọi vào đường dây nóng của ngành điện.

Các cuộc gọi báo sự cố điện này được tính phí với mức giá tới 3.000 đồng/phút, cao gấp 3 lần so với cước gọi di động và gấp hàng chục lần so với cước phí gọi điện thoại cố định nội hạt. “Nhà mạng” viễn thông bảo rằng, việc thu phí cao như vậy đã được thỏa thuận và trong phần phí đó có cả phần “lại quả” trên dưới 1.000 đồng/phút cho “nhà đèn”. Ấy thế nhưng, khi được hỏi, lãnh đạo của “nhà đèn” lại bảo rằng, lý do đó là do gói cước mà phía “nhà mạng” đưa ra chứ họ không có chủ trương thu lại tiền của người dân để đầu tư kinh doanh viễn thông(?!). “Hai nhà” đôi co chẳng biết ai đúng, ai sai? Chỉ biết rằng, người dân ở giữa vẫn phải móc ví đều đều trả tiền cho cái việc vô cùng vô lý đó.

Vô số ngành nghề, vô số người dân Việt đang tỏ rõ sự phản đối của mình về việc đang bị “tận thu” trên giá xăng dầu. Số là sau khi giá xăng tăng cao kỷ lục gần 1.500 đồng/lít rồi giảm “nhỏ giọt” 500 đồng/lít, trong thời gian hơn 10 ngày gần đây, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đang lãi khủng. Có tính toán chỉ ra rằng, gần 2 tuần qua, giá xăng dầu thế giới liên tục đi xuống và các nhà buôn xăng dầu trong nước đang lãi khoảng hơn 1.700 đồng khi bán 1 lít xăng. Thậm chí, thông tin cũng cho biết, các đầu mối xăng dầu đã đẩy tiếp lợi nhuận đó về phía khác một cách khó hiểu khi nâng mức chiết khấu lên tới gần 1.000 đồng/lít cho các đại lý. Trong khi đó, động thái giảm giá xăng dầu vẫn chưa thấy đâu. Hàng chục triệu người dân vẫn phải nhắm mắt chi thêm hàng tỷ đồng mỗi ngày thông qua việc tiêu thụ hàng triệu lít xăng dầu.

 Trong tư cách người bán hàng, “nhà đèn” lẽ ra phải đảm bảo món hàng mình bán ra (điện) phải đủ chất lượng thì đã chối bỏ trách nhiệm của mình. Trong quan hệ mua bán, chỉ nói việc không đảm bảo chất lượng hàng hóa (việc cắt điện luân phiên hoặc đột xuất, sự cố mạng lưới…) thôi, trách nhiệm pháp lý đã được đặt ra. Đằng này, người mua không nhận được sự bồi thường hiển nhiên đó, mà khi họ báo về sự cố, về “chất lượng hàng hóa” lại bị “chặt chém” thì… hết chỗ nói?! Cũng như xăng dầu, khi lỗ người bán kêu oai oái, thực hiện việc tăng giá ngay nhưng khi lãi ngất trời, họ lờ tịt, họ im lặng. Khách hàng trở thành người gánh chịu mọi rủi ro kinh doanh của người bán trong tư thế bị rẻ rúng, coi thường?! “Nhà mạng”, “nhà đèn” và “nhà dầu” đang làm giầu trên lưng dân?

Không lẽ trong một nền kinh tế vận hành theo định hướng thị trường, việc thực thi các nguyên tắc mua bán thông thường không được thực hiện? Không lẽ trong cơ chế thị trường đang được mặc định, trong quan hệ bán - mua đã được thiết lập, người dân vẫn phải chấp nhận cảnh “xin – cho” hay bị “chặt chém” kiểu… “tôi thích thế đấy”?
 
Thường Sơn
thanhloantruc
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 2 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 59 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Top