Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Tôi sẵn sàng hy sinh khi Tổ quốc cần để bảo vệ chủ quyền biển đảo”

Thứ tư, 12:24 11/06/2014 | Xã hội

GiadinhNet – Đó là lời tâm sự của ngư dân Lê Văn Hà (41 tuổi, lao động trên tàu cá ĐNa 90512TS bị tàu Trung Quốc đâm chìm vừa qua) tại buổi gặp mặt chủ phương tiện và bà con ngư dân ra khơi đánh bắt hải sản, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo sáng nay 11/6 tại UBND phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

Nhằm động viên bà con ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ ngư trường, góp phần bảo vệ chủ quyền, sáng 11/6, UBND phường Xuân Hà, quận Thanh Khê tổ chức buổi gặp mặt và trao quà cho hàng trăm ngư dân đánh bắt hải sản gần bờ, xa bờ trên vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.
 
“Tôi sẵn sàng hy sinh khi Tổ quốc cần để bảo vệ chủ quyền biển đảo” 1
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh Đức Hoàng

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, cho biết Xuân Hà là phường ven biển giáp với vịnh Đà Nẵng, bà con ngư dân sống bằng nghề khai thác hải sản gần bờ và xa bờ. Hiện trên địa bàn phường có 45 tàu gần bờ và 24 tàu xa bờ có công suất từ 155CV – 800CV đánh bắt hải sản trên vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

“Trong đợt ra khơi đánh bắt hải sản vừa qua, phường Xuân Hà có 6 tàu tham gia cùng với gần 100 ngư dân. Chúng tôi đã tổ chức gặp mặt các chủ phương tiện và thuyền trưởng, máy trưởng và ngư dân để trao đổi về nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm của từng ngư dân đối với chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Các ngư dân đã đồng lòng và quyết tâm cao, sẵn sàng bám biển, bảo vệ ngư trường và khẳng định quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, ông Hải cho biết.
 
“Tôi sẵn sàng hy sinh khi Tổ quốc cần để bảo vệ chủ quyền biển đảo” 2
Nhiều ngư dân cho biết, mặc dù tàu Trung Quốc gây khó khăn khi đang đánh bắt hải sản nhưng họ vẫn kiên cường bám biển, bảo vệ ngư trường. Ảnh Đức Hoàng

Ông Hải cho biết thêm, trong thời gian các phương tiện tàu thuyền thực hiện đánh bắt hải sản và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo ở vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, các tàu cá của bà con ngư dân phường Xuân Hà nói riêng và ngư dân Việt Nam nói chung đã bị tàu Trung Quốc vây đuổi, đâm va, gây khó khăn cho các tàu trong việc khai thác hải sản. Đặc biệt, vào chiều ngày 26/5, tàu ĐNa 90152TS của chủ tàu Huỳnh Thị Như Hoa (trú tổ 20, phường Xuân Hà) cùng 10 ngư dân đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam đã bị tàu Trung Quốc đâm chìm. May mắn 10 ngư dân được một tàu cá khác cứu sống.

“Mặc dù tình hình bất ổn như vậy, nhưng ngư dân các tàu cá đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam vẫn luôn an tâm tư tưởng, bám biển bám ngư trường đánh bắt đồng thời tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam”, ông Hải nhấn mạnh.
 
“Tôi sẵn sàng hy sinh khi Tổ quốc cần để bảo vệ chủ quyền biển đảo” 3
Tặng quà cho ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ, bảo vệ ngư trường. Ảnh Đức Hoàng

Tại buổi gặp mặt, chủ tàu ĐNa 90351TS kiêm thuyền trưởng Lê Văn Chiến cho biết trong thời gian sản xuất trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, nhiều tàu cá của ngư dân Việt Nam bị nhiều tàu vỏ sắt của Trung Quốc gây áp lực, vây đuổi và tấn công. Hành động hung hăng của các tàu Trung Quốc khiến nhiều ngư dân “tức không chịu nổi”.

“Tuy nhiên, anh em ngư dân chúng tôi tự bảo với nhau rằng hãy “giữ cái đầu lạnh” để tiếp tục sản xuất, bám biển, bảo vệ ngư trường. Tàu Trung Quốc hung hăng tấn công tàu cá của chúng ta, chúng ta phải bình tĩnh để xử lý, không để mắc mưu của họ”, thuyền trưởng Lê Văn Chiến nói.
 
“Tôi sẵn sàng hy sinh khi Tổ quốc cần để bảo vệ chủ quyền biển đảo” 4
Thuyền trưởng tàu ĐNa 90152TS Đặng Văn Nhân: "...có tàu mới là anh em chúng tôi lại tiếp tục lên đường thẳng tiến ngư trường Hoàng Sa của chúng ta". Ảnh Đức Hoàng

Còn đối với thuyền trưởng tàu cá ĐNa 90152TS (tàu bị tàu Trung Quốc đâm chìm - PV) Đặng Văn Nhân cho biết mặc dù tàu đã bị tàu Trung Quốc đâm chìm, hư hỏng nặng, không thể ra khơi lại được nhưng với quyết tâm của chủ tàu sẽ đóng lại tàu mới và 10 anh em lao động trên tàu không sợ tàu Trung Quốc, sẵn sàng ra khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền.

“Hiện các anh em đang ở nhà chờ chủ tàu đóng lại tàu mới rồi tiếp tục ra vùng biển Hoàng Sa đánh bắt hải sản. Mấy anh em chúng tôi đã thoát chết trên biển sau cú đâm dã man và ác độc của tàu Trung Quốc nhưng bây giờ chúng tôi không sợ họ. Có tàu mới là chúng tôi lại lên đường thẳng tiến ngư trường Hoàng Sa của chúng ta”, thuyền trưởng Đặng Văn Nhân chia sẻ với PV GiadinhNet.
 
“Tôi sẵn sàng hy sinh khi Tổ quốc cần để bảo vệ chủ quyền biển đảo” 5
Nhiều tàu cá trở về và bắt đầu tiến ra ngư trường Hoàng Sa đánh bắt hải sản, góp phần bảo vệ chủ quyền. Ảnh Đức Hoàng

Cùng quyết tâm như thuyền trưởng Đặng Văn Nhân, ngư dân Lê Văn Hà (41 tuổi, lao động trên tàu ĐNa 90512TS) và những ngư dân còn lại trên tàu cá ĐNa 90152TS đều mong muốn nhanh chóng có tàu mới để ra khơi.

“Anh em chúng tôi tự lòng quyết tâm bám biển. Nếu để Trung Quốc chiếm biển, không chỉ ta mất biển mà ngư dân ta cũng mất ngư trường làm ăn. Là ngư dân, anh em chúng tôi quyết sẽ làm những chiến sĩ trên biển để bảo vệ chủ quyền. Riêng tôi sẵn sàng hy sinh khi Tổ quốc cần để bảo vệ chủ quyền biển đảo”, ngư dân Hà nói.

Tại buổi gặp mặt, nhiều đơn vị, cá nhân trong nước đã tặng quà cho những tàu ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ ngư trường.
 
“Tôi sẵn sàng hy sinh khi Tổ quốc cần để bảo vệ chủ quyền biển đảo” 6
Ngư dân đang đánh bắt hải sản tại ngư trường truyền thống Hoàng Sa của Việt Nam. Ảnh Đức Hoàng

Trước đó, để kịp thời động viên và tuyên dương những ngư dân ngày đêm bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Văn Hữu Chiến đã ký Quyết định tặng thưởng Bằng khen 15 ngư dân là những thuyền trưởng đã có thành tích xuất sắc tham gia bảo vệ ngư trường và chủ quyền biển đảo Tổ quốc năm 2014.

15 thuyền trưởng này trong quá trình đánh bắt hải sản trên vùng biển Hoàng Sa đã mưu trí quyết tâm không rời bỏ vị trí và kiên quyết sử dụng các biện pháp đấu tranh hòa bình, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981, đưa các phương tiện ra khỏi vùng biển nước ta.
 
“Tôi sẵn sàng hy sinh khi Tổ quốc cần để bảo vệ chủ quyền biển đảo” 7
Chủ tàu cá ĐNa 90152TS quyết định hiến con tàu này cho Nhà nước nhằm trưng bày để làm bằng chứng tố cáo Trung Quốc. Ảnh Đức Hoàng

Cũng trong sáng nay, chủ tàu cá ĐNa 90512TS Huỳnh Thị Như Hoa, cho biết sau khi tàu chị bị tàu Trung Quốc đâm chìm được đưa vào bờ, gia đình chị quyết định hiến con tàu này cho Nhà nước nhằm trưng bày để làm bằng chứng tố cáo Trung Quốc. Ngoài ra, chị đang nỗ lực để đóng lại tàu cá mới để 10 anh em ngư dân tiếp tục vươn khơi, bám biển, bảo vệ ngư trường.

“Tôi sẽ hiến tàu ĐNa 90152TS cho Nhà nước nhằm trưng bày để tố cáo tội ác của Trung Quốc, để cho các du khách trong và ngoài nước thấy rằng hành động của Trung Quốc là muốn giết những ngư dân vô tội của Việt Nam”, chị Hoa nói.

Đức Hoàng

duchoangdn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 37 phút trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 52 phút trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 2 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top