Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Tội” giáng đầu... tập thể

Thứ hai, 08:08 29/09/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Vụ án UBND xã Hát Môn, Phúc Thọ (Hà Nội) bị một công dân kiện ra toà vì hành vi tắc trách, sai phạm trong việc tháo dỡ nhà dân, cưỡng chế sai trái, ban hành các văn bản, quyết định không đúng thẩm quyền... cuối cùng đã khép lại sau 2 năm dai dẳng “thẩm tra, xử lý”.

Toà án huyện xử chưa đúng, toà án tỉnh đã phải vào cuộc, huỷ bản án sơ thẩm và yêu cầu xét xử lại. Một bản án mới được tuyên vào cuối tháng 9 vừa qua đã khiến “bị can” UBND xã này thành người... thua kiện. Các điều khoản bắt buộc thi hành như bồi thường thiệt hại, huỷ các quyết định sai trái, công khai xin lỗi gia đình bị hại... được phán quyết, đã khiến người dân hả dạ.

Pháp luật trong xã hội pháp quyền ngày càng được đề cao. Người dân không còn “đơn thương độc mã” trong cuộc đấu tranh với những điều ngang trái.

Bản án này là một minh chứng rõ nét nhất. Là lời cảnh tỉnh cho bất cứ cấp chính quyền, hay cán bộ nào trong việc không hành xử theo pháp luật. Đó là sự thể hiện một nền pháp chế không dung túng, bao che cho những thói xấu công quyền. Đó là một tiền lệ tốt để người ta tin rằng, không phải cứ dân đi kiện chính quyền là “con kiến kiện củ khoai” như nhiều người lầm tưởng.

“Tiền lệ”?! Vâng, đó là cái tốt! Rất tốt là đằng khác, bởi cái sự răn đe hết sức lớn. Nhưng, cái “hậu” thì sao? Một Trưởng Công an xã ký quyết định xử phạt hành chính với “tội”: Xây dựng trái phép, lấn chiếm đất công, vi phạm hành lang an toàn giao thông, trong khi đó là thẩm quyền của Chủ tịch UBND các cấp thì sao? Những cuộc phát thanh trên Đài phát thanh xã về những “cái sai” không có của gia đình bị hại do ai chỉ đạo?

UBND xã Hát Môn phải bồi thường... gần 2 triệu đồng vì hành vi phá hoại tài sản, nhà cửa của bị hại. Nhưng, UBND xã chỉ là một đơn vị hành chính, phải có lãnh đạo UBND xã ra quyết định hay chí ít cũng là chỉ đạo thì việc này mới xảy ra chứ?

Vậy thì, trách nhiệm của các cán bộ lãnh đạo cấp xã ở đâu? Không thể chỉ để cái “tội” này rơi vào “đầu” của một... tập thể được!

Thường Sơn

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 43 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 4 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top