Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tình trạng than lậu: Nhiều lần đành phải để tàu đi

Thứ sáu, 08:39 25/04/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Trong nhiều năm qua tình trạng khai thác than lậu tại Quảng Ninh luôn là vấn đề nóng bỏng.

> Vụ đào thoát kỳ lạ của hàng trăm tàu than 

Mặc dù số lượng than lậu bị các cơ quan chức năng bắt giữ, xử lý khá lớn nhưng tình trạng khai thác, vận chuyển và buôn bán than trái phép vẫn không giảm.

Thợ xây cũng xuất khẩu than

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án đối với 41/104 tàu than đang bị tạm giữ tại Hải đội 2 (Biên phòng Quảng Ninh) về các hành vi “tàng trữ, vận chuyển, lưu hành giấy tờ có dấu giả”.

Điều đáng lưu ý là không ít công ty có hợp đồng vận chuyển than là công ty “ma”. Tiến hành xác minh, cơ quan công an phát hiện giám đốc Cty TNHH thương mại và dịch vụ Bình Tiến hiện đang làm ... thợ xây. Không những thế, công ty này không có trụ sở, không có bến bãi như trong hợp đồng xuất than.

Công ty TNHH một thành viên vận tải Minh Ngọc (trụ sở tại Hải Phòng) vận chuyển gần 13.000 tấn than nhưng không có văn phòng, trụ sở. Hợp đồng, hoá đơn do công ty này lập được xác định là giả mạo. Thậm chí ở 1 công ty  kinh doanh than khác thì giám đốc đang nằm trong... trại cai nghiện.

Thượng tá Phạm Quang Dũng, Trưởng phòng trinh sát (Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) cho biết: do đặc điểm vùng biển Quảng Ninh rộng (dài hơn 200km), nhiều núi đá, hang động nên việc tuần tra, kiểm soát hoạt động buôn than lậu gặp nhiều khó khăn.

Trao đổi với PV báo GĐ&XH chiều ngày 24/4/08, Thượng tá Nguyễn Trịnh Đông, Phó chánh Văn phòng công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Công an tỉnh đã cho tiến hành xác minh tin nhắn đe doạ giết đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Tuy nhiên cho đến thời điểm này xác định tin nhắn trên chỉ là tin nhắn đe doạ, chưa có yếu tố hình sự và chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm đe doạ giết người. Trong thời gian tới, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh làm rõ chủ tin nhắn trên là ai và tăng cường công tác bảo vệ đồng chí Bí thư tỉnh ủy.
Trong khi đó, dân buôn lậu than ngày càng tỏ ra tinh vi hơn khi đối phó với cơ quan chức năng. Các tàu vận chuyển than lậu thường trang bị công suất lớn, lợi dụng đêm tối, thời tiết xấu hoặc luồng lạch để lẩn tránh lực lượng biên phòng. Thủ đoạn thông thường của dân buôn lậu than là chuẩn bị sẵn giấy tờ như hoá đơn, hợp đồng kinh tế... Nếu tàu bị bắt, ngay lập tức họ hợp thức hoá giấy tờ để lấy hàng ra.

Trung tá Vũ Duy Ba (Hải đội 2) cho biết: không ít trường hợp khi tàu biên phòng phất cờ ra hiệu dừng để kiểm tra, nhưng họ không chấp hành. Thậm chí họ đóng kín cửa khiến lực lượng biên phòng không thể vào bên trong. Trung tá Ba nói: nhiều lần như vậy đành phải để tàu đi. Đó là chưa kể đến sự chống trả quyết liệt từ các đối tượng này.

Lợi nhuận quá cao

Theo một người từng có thời gian làm than “thổ phỉ”, hầu hết số than buôn lậu được xuất phát từ các lò “thổ phỉ” nằm rải rác trên khắp đất mỏ.

Anh này cho biết: Thông thường, các mỏ “thổ phỉ” được hình thành tại vùng giáp ranh giữa hai đơn vị quản lý than cho tiện bề hoạt động. Nhưng cũng có nhiều lò được đào ngay sau khu dân cư. Đơn cử như ở phường Cao Xanh (TP Hạ Long) chỉ trong một khu dân cư nhỏ đã có tới hơn 10 lò than khai thác trái phép.

Hồi đầu tháng 3/08, UBND phương Cao Xanh đã ra quyết định xử phạt đối với hộ ông Vũ Văn Hồng vì khai thác than trái phép. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, ông Hồng lại tiếp tục mở lò, hậu quả là bị bục nước khiến 2 người chết.

Chuyện xử phạt rồi tái phạm cứ diễn ra trong suốt thời gian qua, vì lợi nhuận quá cao. Hiện tại, 1 tấn than xuất lậu có giá là 500.000 đồng. Theo nhẩm tính của một số người thì chỉ trong 1 đêm, 1 lò than thổ phỉ cũng khai thác được tới 10 tấn.

Không có việc gần 200 chiếc tàu than “thoát” khỏi cảng Vạn Gia?

Dư luận người dân Quảng Ninh hiện đang rất quan tâm đến sự kiện trung tuần tháng 3/2008, gần 200 chiếc tàu than nửa đêm đồng loạt nổ máy “chạy thoát’ về phía biên giới Trung Quốc, trong khi lực lượng Hải quan tại cảng Vạn Gia chịu “bó tay”.

Một số nguồn thông tin cho thấy, trên thực tế sự việc này có xảy ra, lý do được đưa ra là khi số tàu than này đồng loạt chạy trốn thì tàu Hải quan Vạn Gia lại để quên chìa khoá?

Tuy nhiên, ông Lê Công Toàn - phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh khẳng định: không có chuyện gần 200 tàu than chạy thoát khỏi cảng Vạn Gia. Vì theo ông Toàn, cảng Vạn Gia có không gian bé, không thể cùng lúc tập kết gần 200 tàu than.

Ngày 23/4, sau khi có thông tin liên quan đến vụ gần 200 tàu than “đào thoát” thành công tại cảng Vạn Gia, một đoàn công tác của Tổng Cục Hải quan đã có mặt tại Quảng Ninh để nắm thông tin.

 Tiếp đó là đoàn công tác của Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng (C37- Bộ Công an) cũng đến Hải quan Quảng Ninh làm việc.

Theo ông Toàn, Hải quan Quảng Ninh đã báo cáo toàn bộ thực tế sự việc. Được biết, hiện C37 đang rất quan tâm đến thông tin về gần 200 chiếc tàu than đã tẩu thoát nói trên.

Năm 2007 đã có hơn 360 lò khai thác than trái phép bị triệt phá, gần 150 bến bãi, điểm thu gom than bị đình chỉ và bắt giữ gần 300 vụ tổ chức khai thác, vận chuyển, kinh doanh than lậu. Chỉ tính riêng trong đợt cao điểm vừa qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ 104 tàu chở than sai phạm.

Công an tỉnh cùng công an các địa phương triệt phá gần 402 lò, điểm khai thác than trái phép, tạm giữ hơn 600 xe ô tô, 10 tàu... 

Mới đây nhất, Công an các địa phương như TX Uông Bí, TX Cẩm Phả đã bắt giữ hơn 100 tấn than tại các điểm dân cư có lò than khai thác trái phép.

Tại Đông Triều, công an đã bắt giữ gần 3000 tấn than khai thác trái phép.

Thanh Sơn

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 3 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 4 phút trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top