Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tìm trường mầm non cho con: Đến hẹn lại… rối!

Thứ bảy, 08:16 18/06/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Cứ đến tháng 6 là các bậc phụ huynh có con em lên 3 tuổi lại rối bời tìm trường mầm non cho con.

Rối nhất vẫn là những phụ huynh chưa có hộ khẩu TPHCM.
 
Ước tính mỗi năm TPHCM có khoảng 150.000 trẻ 3 tuổi cần đến trường mầm non. Do hệ thống trường mầm non công lập không đủ chỗ để đón nhận tất cả các em nên không phải trẻ nào có nhu cầu là trường mầm non công lập mở cửa đón nhận.
 
Thứ tự ưu tiên tuyển chọn được các trường mầm non công lập áp dụng trước là hộ khẩu TPHCM, lại phải trú tại nơi trường mầm non tọa lạc, sau mới đến diện KT3, dĩ nhiên cũng trú tại nơi trường mầm non tọa lạc. Thoạt nghe có vẻ ổn nhưng trên thực tế, hệ thống trường công chỉ đủ chỗ nhận diện trẻ có hộ khẩu, còn diện trẻ KT3 và tạm trú khác thì đang phải "tự thân vận động".
 
Công không nhận, tư hết chỗ

Mấy ngày qua, chị Nguyễn Thị Hòe chạy bở hơi tai để tìm một trường mầm non cho con gái 3 tuổi Bùi Thị Kim Anh. Chị Hòe trú tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn với tạm trú diện KT3. Gần nơi chị trú có các trường mầm non tư thục Sao Mai, Toàn Mỹ, Thiên Đức... nhưng những nơi này đều lắc đầu từ chối nhận cháu Kim Anh với lý do hết chỗ. "Gần khu vực này không có trường công lập đâu.
 
 
Tôi có liên hệ với một trường mầm non công lập tại khu vực chợ Đại Hải cách nhà gần 10km, nhưng trường này bảo khó vì tôi chỉ có KT3, lại còn khác ấp nên chưa giải quyết được. Nhà trường có nói thêm là đến đầu tháng 7 tôi quay lại, nếu may còn chỗ thì nhận nhưng không chắc. Tôi đành tìm đến các trường tư gần nhà nhưng cách đây 3 ngày họ cũng bảo hết chỗ cả rồi", chị Hòe rầu rĩ cho biết.

Trường hợp của anh Huỳnh Quốc Tuấn (Phường 14, quận Gò Vấp) cũng khó không kém. Anh Tuấn cầm KT3 đi nhiều trường mầm non tại Gò Vấp nhưng ngoài những câu từ chối thẳng và hẹn "ráng chờ" thì chưa trường nào giải quyết cho con trai 3 tuổi của anh có lớp học. "Gần nhà nhất là trường mầm non Hướng Dương ở 9/1 Phan Huy Ích (phường 14) nhưng trường này từ chối thẳng rồi. Họ nói KT3 và cùng phường cũng chẳng nhận được nữa vì cơ sở vật chất không đủ.
 
Đến các trường khác phường tình hình còn tệ hơn. Những trường không từ chối thẳng thì bảo chờ qua tháng 7. Tôi thấy ở cùng phường mà còn không giải quyết thì các trường khác hết hy vọng rồi. Đường cuối cùng là tìm các trường mầm non tư thục thôi", anh Tuấn bức xúc.
 
Đầu tư lớn gỡ rối cho mầm non

Đầu năm 2011, chính quyền TPHCM cho hay thời gian tới sẽ thực hiện 3 dự án lớn liên quan đến giáo dục mầm non với tổng kinh phí hơn 2.700 tỷ đồng, bao gồm: Xây dựng phòng học, phòng chức năng theo Điều lệ trường mầm non với tổng kinh phí 2.568,178 tỉ đồng; Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng-đồ chơi trong lớp và ngoài trời tổng kinh phí 72 tỉ đồng; Đào tạo, bồi dưỡng trình độ Cao đẳng Sư phạm mầm non (hệ 3 năm) cho 4.732 giáo viên nhằm đảm bảo đủ 2 giáo viên/lớp và đảm bảo sĩ số 30 học sinh/lớp,dự kiến kinh phí đào tạo giáo viên khoảng 60 tỉ đồng.
 
Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có thông tin cụ thể gì thêm liên quan đến 3 dự án này.
Sáng 16/6, với lý do gửi con 3 tuổi, chúng tôi liên hệ đến trường mầm non Sao Mai (173/1 Trung Chánh, Hóc Môn) - nơi từ chối nhận con chị Hòe - thì nhận được câu trả lời hết chỗ. Các trường mầm non Toàn Mỹ (40/2 Mỹ Hòa 1, Trung Chánh, Hóc Môn) và Thiên Đức (số 2 Trần Văn Mười, Hóc Môn) cũng trả lời chúng tôi "thông cảm tìm nơi khác vì không nhận trẻ 3 tuổi nữa".
 
 Một giáo viên tại trường Thiên Đức còn trả lời rất chắc chắn khi chúng tôi nằn nì: "Hết chỗ thật rồi. Đầu tháng 6 đã không còn chỗ rồi anh ạ". Khi chúng tôi đề cập đến vấn đề hộ khẩu hay KT3, một giáo viên trường Sao Mai cho biết đây không phải là vấn đề các trường tư thục quan tâm, vì vậy số trẻ 3 tuổi vào đây rất đông.
 
 Chúng tôi cũng liên hệ đến trường mầm non Hướng Dương - trường mầm non công lập gần nhà anh Tuấn - Ban giám hiệu nhà trường cho hay trước đây nhà trường có nhận trẻ 3 tuổi diện KT3 tại phường, nhưng trường mới trả một cơ sở về phường 8, đồng thời đang thực hiện chương trình phổ cập tiểu học nên ưu tiên trẻ 5 tuổi. Cùng một lý do trên, đại diện trường mầm non công lập Tuổi Ngọc (18 Phạm Thế Hiển, quận 8) cũng cho biết trường không còn nhận trẻ 3 tuổi ở bất kỳ diện nào.
 
Áp lực thiếu trường

Theo số liệu từ Phòng giáo dục Mầm non thuộc Sở G&ĐT TPHCM, thành phố có gần 700 trường mầm non, trong đó có 407 trường mầm non công lập, số còn lại là trường mầm non dân lập hay tư thục. Bên cạnh đó là 966 nhóm, lớp mầm non tư thục hoạt động có xin phép. Một cán bộ Phòng giáo dục Mầm non (đề nghị không nêu tên) cho biết: "Trong năm học trước tổng số học sinh mầm non là 275.681 cháu. Trong đó trẻ nhà trẻ hơn 46.000 cháu, riêng trẻ mẫu giáo là đông nhất với gần 230.000 cháu. Hiện tại, hệ thống trường mầm non công lập chỉ đáp ứng được hơn 50%, số còn lại phải nhờ trường mầm non ngoài công lập gánh. Trường mầm non công lập còn thiếu nhiều lắm".

Vị cán bộ này còn cho biết thêm: "Thật ra không hề có quy định nào liên quan đến hộ khẩu hay KT3 khi cho trẻ nhập học. Nhưng với áp lực thiếu trường, các trường phải ưu tiên giải quyết các trẻ thuộc diện cư trú “ổn định” là có hộ khẩu. Diện KT3 và tạm trú khác đành phải chịu giải quyết sau. Mặt khác, những trẻ dưới 3 tuổi năm trước đã được gửi thì năm nay trở thành học sinh 3 tuổi của trường, do đó nhiều trường chỉ còn trống chỗ cho trẻ dưới 3 tuổi mà thôi. Bên cạnh đó, chương trình phổ cập đang khiến các trường mầm non ưu tiên dành chỗ cho trẻ 5 tuổi nên nhiều trẻ 3 tuổi bị hụt chỗ".

Giải pháp sàng lọc bằng hộ khẩu của các trường mầm non công lập xuất phát từ áp lực thiếu trường đang gây khó cho những hộ gia đình nhập cư vào TPHCM. Đa phần những người nhập cư như chị Hòe, anh Tuấn đều là lao động thu nhập thấp lại chỉ có con đường duy nhất cho con đi học dân lập hay tư thục với học phí đắt gấp đôi trường công lập. Trong khi đó, những hộ gia đình có hộ khẩu TPHCM phần đông có kinh tế gia đình ổn định thì trả chi phí mầm non cho con rẻ phân nửa so với người nhập cư. "Đó là một nghịch lý. Người khá thì học rẻ còn người nghèo thì học mắc", anh Tuấn, người bị trường mầm non công lập tại phường mình đăng ký KT3 từ chối nhận con trai 3 tuổi, bức xúc phản ánh.

Với thực tế vẫn còn hơn 10 phường, xã chưa có trường mầm non công lập, theo thống kê từ Phòng Giáo dục mầm non, năm nào TPHCM cũng đối mặt với tình trạng phụ huynh rối bời tìm chỗ cho con học mầm non. Bao giờ TPHCM mới hết khái niệm "trẻ cư trú ổn định" và "bất ổn định" trong việc thực thi quyền được đi học cho trẻ 3 tuổi?
 
Đỗ Bá
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 9 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 12 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top