Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiểu thương mất cơm vì… “lô cốt”

Thứ tư, 09:16 30/07/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Theo quyết định của Sở GTVT TP HCM khi thi công đoạn metro đi ngầm một số đoạn đường khu trung tâm sẽ cấm các phương tiện tham gia giao thông. Xung quanh khu vực thi công, một số bãi giữ xe có thu phí cũng bị hủy bỏ. Hàng ngàn hộ dân buôn bán quanh trục đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi… đang lo đến “mất ăn, mất ngủ”.

Tiểu thương mất cơm vì… “lô cốt” 1

Một gốc cây cổ thụ bị “bứng” ngay trước Nhà hát thành phố. Ảnh: Tuấn Vương


“Lô cốt” phong tỏa  khu trung tâm

Công ty Công viên cây xanh TP HCM đang tiến hành đốn hạ một loạt cây xanh trước cửa Nhà hát thành phố và đường Lê Lợi để chuẩn bị cho việc thi công nhà ga metro tuyến số 1 Bến Thành-Suối Tiên. Các hạng mục khác trước khuôn viên Nhà hát thành phố cũng bắt đầu được di dời. Ngoài ra, rặng liễu và bồn nước tại vòng xoay Nguyễn Huệ - Lê Lợi cũng được di dời để thi công nhà ga metro và nâng cấp đường Nguyễn Huệ. Ban quản lý dự án 1 (thuộc Ban quản lý đường sắt đô thị TP HCM) cho biết, trong số cây xanh trước Nhà hát thành phố, cây nào không nằm trong phạm vi dự án thì sẽ được giữ lại.

Ngày 25/7, Ban quản lý đường sắt đô thị TP HCM đã động thổ xây dựng nhà ga ngầm tại giao lộ đường Nguyễn Huệ với đường Lê Lợi. Việc đốn hạ cây xanh và di dời các hạng mục khác cũng đang được triển khai gấp rút để bắt tay vào xây dựng nhà ga ngầm đồng bộ với việc nâng cấp đường Nguyễn Huệ vào tháng 4/2015. Nhà ga ngầm sẽ gồm 4 tầng, nằm ở độ sâu 40 mét dưới lòng đất. Chiếm dụng mặt đường và thi công lâu nhất là đoạn đi ngầm từ Nhà hát thành phố đến Ba Son, sẽ thi công trong thời gian 2 năm và đã khởi công từ ngày 22/7.

Ông Đậu An Phúc, Trưởng phòng Khai thác hạ tầng (Sở GTVT TP HCM) cho biết, việc rào chắn để thi công có thể sẽ gây ra kẹt xe ở nhiều nơi và làm ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của người dân. Vì vậy, Sở GTVT đã lên phương án phân luồng cụ thể cho từng tuyến đường và người dân dựa vào sự phân luồng này để đi lại.

Ban Quản lý đường sắt đô thị cho biết, việc thi công ngầm rất phức tạp và có thể gây rủi ro cho các công trình, đặc biệt là các toà nhà cao tầng khu vực trung tâm     TP HCM do nơi này thuộc vùng đất yếu. Thi công ga Nhà hát thành phố, toàn bộ khu vực đường Lê Lợi, đoạn từ Pasteur đến đường Đồng Khởi và một phần đường Nguyễn Huệ đã bị “lô cốt hóa” từ ngày 22/7, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân và các doanh nghiệp trong khu vực này.

Lo mất di sản, mất chỗ làm ăn

Chị Ngọc Hằng, buôn bán văn phòng phẩm và hàng mỹ nghệ lưu niệm tại số 72A Lê Lợi tiếc nuối: “Hàng cây sao, cây dầu ở đây đã  gắn bó hàng trăm năm với bao thế hệ người dân thành phố. Nó đã là một ký ức đẹp mà bây giờ bị chặt bỏ hết thì quá tiếc, nhất là khu vực này từ bao đời nay đã là một “mặt tiền” của thành phố. Từ một tuần qua, con đường buôn bán sầm uất nhất thành phố cũng đã bị “phong tỏa”, cấm xe cộ đi lại thì chúng tôi buôn bán, làm ăn ra sao? Mà chưa biết đến khi nào thì thi công, lúc nào thì công trình hoàn thành để chúng tôi sắp xếp làm ăn, ổn định cuộc sống?”.

Tiếc nuối, ngậm ngùi hơn là ông Trần Quang Tuấn, 78 tuổi, ngụ tại hẻm 31 Lê Lợi: “Con đường này đã chứng kiến bao nhiêu sự kiện biến động lịch sử trong suốt gần 100 năm qua. Đây cũng là một trong những con đường, mà theo tôi biết, đã được thành phố quy hoạch phải bảo tồn về cảnh quan kiến trúc, không gian đô thị… với rất nhiều cây xanh, công trình kiến trúc gắn với sự phát triển của thành phố. Về lịch sử, đây là con đường gắn với biết bao cuộc xuống đường, biểu tình đòi chấm dứt chiến tranh, đòi quyền sống của bao thế hệ người dân thành phố… Nó đã mất đi dần với nhiều công trình “hoành tráng” từ hàng chục năm nay, bây giờ thì coi như là mất hết chẳng còn một dấu tích gì ngoài chợ Bến Thành ở đầu đường và Nhà hát thành phố ở cuối đường”.

Theo TS Nguyễn Minh Hòa - Trưởng khoa Đô thị học (ĐH Kinh tế TP HCM), việc phát triển đô thị luôn có sự xung đột với bảo tồn. Vấn đề ở chỗ, người làm quy hoạch sẽ giải quyết sự xung đột đó theo cách nào. Một đường xuống hay lên một trạm metro ngay khu trung tâm, nơi tập trung một nút giao thông lớn, thu hút khách du lịch là nên làm nhưng nó làm xáo trộn cảnh quan, sinh hoạt, buôn bán… và nhất là mất nhiều mảng xanh quan trọng như thế thì phải tính toán cái giá phải trả sau này.
 
Tuyến tàu điện ngầm số 1 (Bến Thành-Suối Tiên) dài 19,7km, trong đó 2,6km đi ngầm, 17,1km đi trên cao. Thông tin mới nhất từ Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM thì, tuyến metro số 1 sẽ chạy thử năm 2019 chính thức khai thác từ năm 2020. Dự án có tổng mức đầu tư 1,09 tỷ USD bằng vốn vay ODA và vốn ngân sách. Tuy nhiên, do một số hạng mục của dự án được điều chỉnh, cộng với sự biến động về tỷ giá USD nên tổng mức đầu tư của dự án hiện nay đã tăng lên 2,07 tỷ USD. Sau khi đưa vào sử dụng, tốc độ chạy tàu tối đa là 80 km/giờ trong đường hầm và 110km/giờ trên cầu, thời gian đi từ Suối Tiên vào trung tâm thành phố mất khoảng 30 phút.
 
Quốc Định
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top