Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiểu thương chợ Nghĩa Tân bãi thị đòi quyền lợi

Thứ sáu, 10:09 31/07/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Sáng 30/7, hàng trăm tiểu thương chợ Nghĩa Tân, Cầu Giấy đã đồng loạt bãi thị và tập trung trước trụ sở UBND quận Cầu Giấy kiến nghị về việc xây chợ Nghĩa Tân mới.

Tiểu thương bức xúc

Chị Nguyễn Thị Nhung- một tiểu thương kinh doanh mặt hàng vải bức xúc: “Tháng 6/1996, chợ Nghĩa Tân đi vào hoạt động, với vốn đầu tư xây dựng chủ yếu là do những người kinh doanh trong chợ đóng góp. Nhưng nếu phá chợ, chúng tôi sẽ mất hoàn toàn số khách quen và chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng ế ẩm. Hiện tại, chợ có khoảng 500 hộ kinh doanh phải chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chính sách xây mới chợ của các cơ quan chức năng. Vậy nhưng, chúng tôi không hề được bàn bạc, thống nhất bất cứ điều gì liên quan đến việc xây mới chợ”.
 
Theo phản ánh, việc xây chợ mới đã không được các cơ quan chức năng bàn bạc với dân trước, dẫn đến quyền lợi của gần 500 tiểu thương bị xâm phạm.

Tiểu thương Nguyễn Thanh Hằng cho rằng: “Bản dự thảo do BQL chợ và chủ đầu tư đơn phương đưa ra, các tiểu thương không chấp thuận. Sau đó, BQL và chủ đầu tư đã tự ý áp đặt, thực thi, khiến hàng trăm tiểu thương bức xúc. Đến thời điểm này, các hộ kinh doanh chưa hề nhận được bất kỳ một văn bản hay quyết định nào của các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bên cạnh đó, BQL chợ đã đơn phương chấm dứt hợp đồng, trong khi hợp đồng của chúng tôi còn gần 2,5 năm nữa mới hết hạn. Hiện chúng tôi đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền nhưng đến giờ vẫn chưa hề có hồi âm”.

Quan điểm vênh nhau

Theo văn bản của Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy (chủ đầu tư) gửi tới các tiểu thương chiều 29/7: “Việc tạm di dời, bàn giao mặt bằng để xây dựng Chợ - Văn phòng và Trung tâm thương mại không phải là giải tỏa chợ, mà chỉ là di dời tạm một thời gian bởi sau đó khoảng 30 tháng, chợ mới được hoàn thành thì hầu hết các hộ kinh doanh có hợp đồng thuê chỗ ngồi cố định ở chợ Nghĩa Tân cũ sẽ được sắp xếp thuê chỗ kinh doanh mới trong khu chợ truyền thống đảm bảo văn minh, sạch đẹp, an toàn. UBND quận, BQL chợ và nhà đầu tư luôn quan tâm, vận dụng tối đa các quy định hiện hành của nhà nước, sự hỗ trợ cố gắng nhất của chủ đầu tư trong khuôn khổ chính sách pháp luật để hỗ trợ các hộ kinh doanh trong diện phải di dời...”.

Chủ đầu tư đã làm bản cam kết với nội dung: “Đảm bảo thực hiện đúng lộ trình kế hoạch triển khai dự án và hỗ trợ đền bù GPMB theo đúng phương án đã được UBND quận Cầu Giấy phê duyệt. Chủ đầu tư đảm bảo bố trí đủ khoảng 500 hộ kinh doanh tại chợ tạm với diện tích các quầy từ 3- 9m2 và không thu tiền thuê địa điểm kinh doanh, chỉ phải nộp các khoản phí dịch vụ công cộng, điện nước, vệ sinh, an ninh...”. Tuy nhiên, theo phản ánh của các hộ kinh doanh bản cam kết do chủ đầu tư đơn phương đưa ra không đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của họ. Các hộ kinh doanh tại chợ Nghĩa Tân cho biết sẽ tiếp tục kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền về việc xây dựng chợ Nghĩa Tân mới để đảm bảo quyền lợi chính đáng của họ.

M. Hằng
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 12 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 13 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top