Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiêu cực thi cử tại Bắc Giang: "Đạo diễn" và "quay phim" đều sốc

Thứ sáu, 11:30 08/06/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Tới thị trấn Đồi Ngô, không mấy khó khăn để có thể đến được nhà anh N.D.N (người tổ chức thực hiện quay clip để tố cáo tiêu cực).

 
Sau khi clip ghi lại cảnh lộn xộn, quay bài, ném đáp án vào phòng thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012 tại Hội đồng thi Trường THPT dân lập Đồi Ngô (Lục Nam, Bắc Giang) được công bố đến nay, cả người tổ chức quay lẫn thí sinh trực tiếp quay clip đã phải trải qua từ trạng thái sốc đến hoang mang, mệt mỏi.
 
 
“Đạo diễn” bối rối
 
“Tôi không thuê thí sinh quay clip”
 
Trước thông tin cho rằng anh N.D.N thuê tiền để thí sinh S thực hiện quay các đoạn clip, anh N.D.N cho biết: “Không hề có chuyện này. Việc tố cáo tiêu cực đều xuất phát từ cả tôi và em S đối với Hội đồng thi, đặc biệt là từ phía Trường Đồi Ngô. Qua đây, tôi cũng mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc để bảo vệ em S. Vì chống tiêu cực mà bây giờ chịu nhiều sức ép, ảnh hưởng tới tinh thần, sức khỏe”.
 
Công an vào cuộc

Ngày 6/6, cơ quan Công an huyện Lục Nam đã mời thí sinh thực hiện quay clip lên cơ quan công an làm việc. Tại buổi làm việc, thí sinh này đã thừa nhận mình là người quay clip trong phòng thi mà thầy Đỗ Việt Khoa cung cấp cho báo chí. Chiều 7/6, Công an huyện Lục Nam cũng đã có buổi làm việc với anh N.D.N, người hiện đang lưu giữ toàn bộ clip về 6 môn thi.
Để xác minh, tìm hiểu thêm sự việc, PV Báo GĐ&XH đã tìm về huyện Lục Nam, nơi xảy ra sự việc. Tới thị trấn Đồi Ngô, không mấy khó khăn để có thể đến được nhà anh N.D.N (Người tổ chức thực hiện quay clip để tố cáo tiêu cực) bởi chỉ cần nhắc đến tên anh là các bà, các cô bán hàng nhiệt tình chỉ lối, anh xe ôm sẵn sàng đưa tới tận nơi. Biết phóng viên tới tìm hiểu thông tin, anh N không ngần ngại mời xem các đoạn clip quay được xảy ra tại Hội đồng thi Trường THPT dân lập Đồi Ngô (viết tắt là Trường Đồi Ngô). Quả thực, cả 6 môn thi đều được quay lại cẩn thận, người quay đều chủ định ghi lại các điểm “nóng” về tiêu cực trong phòng thi.
 
Anh N cho biết, lý do để quay clip là muốn có thêm bằng chứng xác thực nhất để phán ảnh tiêu cực trong thi cử của Trường Đồi Ngô. Theo anh N, khi còn dạy học tại trường (từ năm 2006-2010) thì trường đã có nhiều tiêu cực, trong đó có thi cử. Nhiều lần anh làm đơn phản ánh lên các cơ quan chức năng về các tiêu cực của trường, song phần lớn nội dung phản ánh đều không được giải quyết. “Sau khi quay được 3 môn thi đầu, tôi đã chuyển cho thầy Đỗ Việt Khoa, hẹn thầy sau khi có điểm thi mới đưa lên để tố nhà trường. Nhưng thầy Khoa đưa sớm nên tôi cảm thấy bị động và rất lo cho các em học sinh. Mục đích của tôi là tố cáo tiêu cực của hội đồng thi, về tiêu cực trong giáo dục tại Trường Đồi Ngô chứ không phải nhằm vào các em”, anh N chia sẻ.
 
Anh N cho biết thêm: “Điều tôi lo lắng nhất là em S (thí sinh quay clip), bây giờ đang khủng hoảng tinh thần vì bị gia đình phản đối, ái ngại với bạn bè, thầy cô. Hôm Công an mời S lên làm việc, tôi rất lo lắng vì em vẫn còn nhỏ, khi gặp các cơ quan điều tra sẽ ảnh hưởng đến tâm lý. Còn về phía cá nhân tôi, gia đình không ủng hộ. Tuy nhiên, khi tôi đi xe bus, nghe nhiều người bàn luận, trong đó phần nhiều đồng tình với chống tiêu cực. Nhiều học trò cũ của tôi cũng gọi điện ủng hộ, bởi tôi luôn đấu tranh vì quyền lợi các em khi còn giảng dạy tại trường. Ngay các em vừa thi xong, gặp tôi cũng không hề trách móc, xa lánh tôi”.
 
“Quay phim” lẩn trốn
 
Sáng 7/7, chúng tôi đến nhà em S ở xóm Trại, thị trấn Lục Nam thì không gặp được em. Thấy người lạ hỏi S, trong nhà đi ra một thanh niên nói: “Nó đi rồi, không có nhà”. Một người dân nói rằng đây là anh họ của S, ngay lập tức thanh niên này mạt sát: “Tôi không phải là anh nó. Tôi không có loại em như thế. Từ nó rồi”. Sau đó, người thanh niên vào nhà dắt xe máy, đóng cửa rồi phóng đi trong bực tức. Những người hàng xóm của S cho biết, em S đã mất mẹ, hiện sống trong sự đùm bọc của bố và người dì luôn coi em như con.
 
Được hàng xóm “mách nước” rằng S thường hay ra quán Internet, cách nhà khoảng 300m. Tuy nhiên, khi tới quán này cũng không có S ở đó. Anh chủ quán cho biết: “Mấy hôm nay S không ra quán chơi như mọi khi. Hôm trước bác ruột của S có tâm sự với tôi rằng có phóng viên tới tìm, thậm chí có cả “xã hội đen” đến gọi S ra nói chuyện, nên gia đình sợ quá không cho em tiếp xúc với người lạ, có thể đang tá túc ở nhà bà con ở cùng khu vực”. Một số “bạn game” của S cũng cho biết, không thể liên lạc được với S dù chỉ qua điện thoại trong mấy ngày nay.
 
Dù không gặp trực tiếp được S nhưng trước đó PV Báo GĐ&XH cũng đã có cuộc trao đổi với S qua điện thoại. S thừa nhận mình là người thực hiện clip đó và chuyện trong clip đúng như thực tế. S cho biết, lý do dẫn đến hành động quay clip này dù biết là sai nhưng vẫn làm để tố cáo những tiêu cực của Trường Đồi Ngô, đặc biệt là có giáo viên trù dập em. Dù biết rằng làm như thế là vi phạm quy chế, nhưng S vẫn mong mình đỗ tốt nghiệp. Nếu không được S sẽ đi phụ xe khách để giúp đỡ gia đình.
 
Có hay không tiền “chống trượt”?
 
Theo anh N.D.N, ngoài chuyện quay cóp, ném bài, Trường Đồi Ngô còn thu tiền “chống trượt” của thí sinh. Anh N cho biết thêm: “Kể từ khi tôi tới dạy, trường này đã có hiện tượng đó rồi. Trước mỗi đợt thi, trường luôn thu khoảng 400.000đ/học sinh, tuy nhiên nhà trường không thông báo là thu để làm gì mà cũng không công khai chi tiêu. Ở kỳ thi vừa rồi, nhiều em phản ánh tới tôi rằng trường thu mỗi em 492.000đ trước lúc thi tốt nghiệp. Rất có thể đây là tiền “chống trượt”, nên giám thị, Hội đồng thi mới “nhiệt tình” để các em thoải mái chép bài, thậm chí giải đáp án cho các em”.
 
Để xác minh có hay không chuyện tiền “chống trượt”, PV Báo GĐ&XH đã đến nhà nhiều thí sinh Trường Đồi Ngô vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT. Theo phản ánh của một số thí sinh và phụ huynh, đúng là họ có nộp cho nhà trường một khoản tiền là 492.000đ mà không biết vào việc gì, cũng không có phiếu thu của nhà trường. Tuy nhiên, em N.T.T (lớp 12A) khẳng định: “Khoản tiền 492.000đ nộp cho giáo viên chủ nhiệm là tiền ôn thi tốt nghiệp và tiền học hè. Nhưng chủ yếu là ôn 6 môn thi tốt nghiệp diễn ra trong khoảng 1 tháng, học vào buổi chiều tất cả các ngày trong tuần”. Một thầy giáo của Trường Đồi Ngô cũng cho biết: “Trường thu khoản đó là tiền ôn thi tốt nghiệp chứ không phải là tiền “chống trượt”. Khoản tiền này được thu phục vụ ôn thi chứ không phục vụ cho công tác thi cử”.
 
Để có thêm thông tin, PV đã tới Trường Đồi Ngô. Cổng nhà trường khóa trái dù trong trường có bảo vệ, giáo viên ở khu vực sân trường nhưng tuyệt nhiên không ai ra mở cổng dù biết có người tới làm việc. Liên lạc với ông Đào Văn Mộc, Hiệu trưởng nhà trường thì ông Mộc cho biết đang làm việc với cơ quan điều tra Công an huyện Lục Nam, rất bận không thể sắp xếp cuộc hẹn.
 
Nhiều tiêu cực tại Trường THPT dân lập Đồi Ngô

Cuối năm 2010, trước sự phán ảnh của nhiều giáo viên, phụ huynh và học sinh về những tiêu cực xảy ra tại Trường THPT dân lập Đồi Ngô, Báo GĐ&XH đã cử phóng viên tới trường xác minh, làm rõ, phát hiện nhiều sai phạm của nhà trường và phản ánh qua các bài viết “Trường THPT dân lập Đồi Ngô: Tiền trợ cấp của học sinh đi đâu?” và “Trường THPT dân lập Đồi Ngô: Nhập nhèm tiền bảo hiểm”. Sau đó, ngày 11/1/2011, Sở GD&ĐT Bắc Giang đã có báo cáo số 19/SGDĐT-TTr gửi UBND tỉnh Bắc Giang và Báo GĐ&XH về kết quả kiểm tra của Thanh tra Sở trước những sai phạm của Trường THPT dân lập Đồi Ngô mà Báo phản ánh.
 
Ngô Quang Huy
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 4 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top