Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiêu cực tại Trường Đồi Ngô: Quay clip không phải để trả thù

Thứ hai, 16:00 11/06/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi sự việc tiêu cực tại Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2012 ở Trường THPT dân lập Đồi Ngô (Lục Nam, Bắc Giang) được công khai và xã hội lên án... cho đến nay, những người trực tiếp tố cáo sự việc tiêu cực vẫn chưa thể hài lòng đối với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng.

 
Đáp án được photo chuyền cho các thí sinh chép. Tuy nhiên,
 các cơ quan chức năng chưa công bố có hiện tượng giải đề thi. Ảnh: Q.Anh
 
Nỗi niềm “đạo diễn”
 
Anh N.D.N (người tổ chức thực hiện quay các clip) tâm sự: “Tôi là người chống tiêu cực, song nhiều người nghĩ rằng tôi làm thế để giải quyết tư thù mà ảnh hưởng tới học sinh, tôi cảm thấy rất buồn vì chuyện này. Tôi rất lo cho các em, nhưng rõ ràng cái xấu, cái tiêu cực sẽ phải được phơi bày. Các em sẽ ra sao khi bước ra xã hội với những tấm bằng giả dối? Có lẽ, ít ai biết được hồi còn công tác ở Trường THPT dân lập Đồi Ngô, tôi đã luôn đấu tranh với tiêu cực, đòi quyền lợi cho học sinh. Lúc đó, có nhiều giáo viên khác cũng lên tiếng”.
 
Theo anh N, vì đòi hỏi quyền lợi cho học sinh, đòi chế độ cho các giáo viên mà anh bị “cô lập”, bị lãnh đạo nhà trường đuổi việc. Sau khi nghỉ việc, anh cũng đã đi làm việc khác, song anh không đành lòng khi thấy tiêu cực vẫn còn. Anh đã tập hợp tài liệu, bằng chứng để tố cáo các sai phạm của nhà trường với tổng cộng 37 tội danh. Cầm đơn kiến nghị, kèm các chứng cứ, anh đã “gõ cửa” rất nhiều nơi, song đơn từ đều bị “ngâm” lại. Kiên trì đấu tranh, cuối cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cũng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị giải quyết, báo cáo. Tuy nhiên, theo anh N, kết quả xử lý vẫn còn chưa được triệt để.
 
PV Báo GĐ&XH đã tới nhiều gia đình của học sinh của Trường THPT dân lập Đồi Ngô. Có thể thấy rằng, phần lớn học sinh của trường là các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải đóng mức học phí khá cao, lại thêm nhiều khoản “lạ”. Tới xã Tam Dị (thuộc chương trình 135 của Chính phủ) mới biết cuộc sống khó khăn, thiếu thốn của người dân nơi đây, chúng tôi lắng nghe những tâm sự từ học sinh, phụ huynh về chuyện họ đã bị trường Đồi Ngô “ăn chặn” tiền hỗ trợ, dù không phải đóng bảo hiểm nhưng nhà trường vẫn thu… mới thấu hiểu phần nào động lực để anh N dũng cảm đương đầu với tiêu cực.
 
Ai dám chống tiêu cực nữa?
 
Ngày 10/6, anh N.D.N cho biết, anh đang chuẩn bị giao nộp toàn bộ các clip quay cảnh gian lận thi cử (do thí sinh S thực hiện) cho cơ quan Công an huyện Lục Nam. Tuy nhiên, liên tiếp trong những ngày vừa qua, clip các môn Toán, Văn, Lịch sử, Địa lí (do thí sinh S quay) đã được thầy giáo Đỗ Việt Khoa tung lên mạng. Các clip này một lần nữa khiến người xem bất ngờ về một kỳ thi mà đã được kết luận “nghiêm túc và an toàn”.
 
Từng chứng kiến nhiều cảnh sai phạm trong thi cử, song thầy Đỗ Việt Khoa cũng không khỏi sốc về các clip này. Thầy Khoa cho biết: “Tôi cảm thấy choáng váng khi lần đầu xem các đoạn clip này. Theo tôi, đây là vụ việc có tổ chức. Hội đồng thi này có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu giải đề, ném đề, đến bố trí người thu lại bài giải sau mỗi môn thi. Sự việc này xuất phát từ một chuỗi tố cáo lâu ngày của anh N nhưng không được giải quyết dứt điểm, thấu đáo. Sau sự việc này, Sở GD&ĐT Bắc Giang, Hội đồng thi trường Đồi Ngô nhanh chóng thừa nhận sai phạm, song cách giải quyết có phần chậm chạp. Trong khi đó, người phát hiện tiêu cực bất an vì bị công an gọi lên làm việc, hỏi han, gây áp lực. Theo tôi, phải công khai xử lý để làm gương cho những sai phạm, chứ cứ bao che, thử hỏi sau này có ai còn dám tố cáo tiêu cực nữa?”.
 
Sự việc xảy ra, người chống tiêu cực như anh N cũng cảm thấy mệt mỏi. Còn với thí sinh S, gia đình em giờ rất lo lắng. Bố S không cho em tới trường để làm việc theo đề nghị của thanh tra Sở GD&ĐT Bắc Giang. Bản thân S cũng sống trong mặc cảm, e ngại với bạn bè, thầy cô và cả người dân xung quanh luôn “bàn tán” về em. Thế mới biết, cuộc sống sau này của S sẽ rất khó khăn, cho dù việc làm của em được ghi nhận là dũng cảm.
 
Vừa qua, “thói dối trá” đã được đưa vào đề thi môn Văn, có lẽ việc mà các cơ quan chức năng, ngành giáo dục cần làm là phải thẳng thắn nhìn nhận sự việc để xử lý nghiêm minh các sai phạm, đồng thời ghi nhận những đóng góp của những cá nhân chống tiêu cực. Có như vậy mới đẩy lùi được căn bệnh thành tích vốn đang “dối trá” hiện hữu mà ngành giáo dục đặt quyết tâm chống lại nó.
 
Thí sinh quay clip được mời học

Sau hành động dũng cảm của thí sinh S (người quay clip tiêu cực), một trường cao đẳng ở Hà Nội (xin giấu tên) đề nghị nhận em S vào học, miễn học phí toàn bộ. Em S có thể vào học hệ trung cấp của trường, hoặc học bồi dưỡng kiến thức để lấy bằng THPT để thi vào học hệ CĐ. Một doanh nghiệp về công nghệ thông tin cũng nhận em đến đào tạo một thời gian, sau đó bố trí làm việc tại công ty với thu nhập ổn định.
 
Không tổ chức thi lại
 
Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết, Sở đã đình chỉ công tác chấm thi 28 giám thị tại Hội đồng thi Trường THPT dân lập Đồi Ngô và yêu cầu làm bản tường trình. Theo Sở, Bộ GD&ĐT và Sở đã thống nhất quan điểm, không tổ chức thi lại với thí sinh các phòng thi xuất hiện trong clip tung phao thi tại Hội đồng thi Đồi Ngô. Bài thi của các thí sinh sẽ được chấm 2 vòng: chấm bình thường và chấm độc lập. Những vi phạm trong quá trình coi thi nếu bị phát hiện trong khi chấm thì sẽ xử lý theo đúng quy định. Dự kiến kết quả xử lý vụ tiêu cực sẽ có trước ngày 18/6.
 
Ngô Huy
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 18 phút trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Top