Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiết lộ lời nói gây sốc của nữ sinh "mất tích" bí ẩn tại sân bay Nội Bài

Thứ sáu, 11:47 16/08/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Người tài xế taxi đã tiết lộ câu chuyện của cô gái "mất tích" và người đàn ông lạ mặt đi cùng.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh Đại học mất tích ở sân bay Nội Bài, tối 15/8 bà V.T.Đ (trú tại Lâm Đồng, mẹ nữ sinh) cho biết, vào khoảng 15h cùng ngày, gia đình đã nhận được thông báo từ Công an tỉnh Khánh Hòa rằng đã tìm thấy Trà My.

Tiết lộ lời nói gây sốc của nữ sinh mất tích bí ẩn tại sân bay Nội Bài - Ảnh 2.

Nữ sinh Nguyễn Vũ Trà My

Sau đó, gia đình và người thân đã vào Khánh Hòa để đón Trà My về. Đại diện Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết, đơn vị đã nhận được kết luận về vụ việc trên.

Cũng trong ngày 15/8, công an đã mời lái xe taxi chở nữ sinh này lên làm việc. Tại cơ quan công an, người tài xế này đã cho biết nhiều tình tiết bất ngờ.

Theo thông tin trên Báo Giao thông, tài xế này khai trong lúc đang đỗ xe tại sảnh E sân bay Nội Bài thì có 2 người (1 nam, 1 nữ) đến đề nghị anh chở đi theo chỉ dẫn của mình. Trên đường đi, anh này có nghe thấy khách nữ nói với khách nam: "Em sợ bỏ trốn thế này, bố mẹ em sẽ thuê thám tử tìm".

Cũng theo tài xế taxi, 2 vị khách nói khá nhiều chuyện, nhưng do nói rất nhỏ nên anh không nghe được. Trên xe, cả 2 vị khách không có biểu hiện gì khác thường. Cả 2 người vẫn nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Khi đi đến đường Võ Chí Công, 2 hành khách này xuống xe.

Trước đó, hình ảnh tại camera an ninh tại sân bay Nội Bài cho thấy, khoảng 13h30 ngày 13/8, nữ sinh Nguyễn Vũ Trà My đi cùng gia đình 6 người đến sân bay để làm thủ tục đi Đà Lạt. Sau khi làm thủ tục xong, My đi cùng em trai là Nguyễn V.T.Đ (sinh năm 2006) tách đoàn, đi xuống tầng 1 sảnh E.

Tại đây, My và Đ đứng nói chuyện với một nam giới, không có biểu hiện gì bất thường. Cả 3 đứng nói chuyện khoảng 1 phút thì Đ đi vào trong sảnh E, My và nam thanh niên còn lại đi bộ ra ngoài và lên một chiếc xe taxi của hãng G7. Những người còn lại trong gia đình của My sau đó đã lên máy bay về Lâm Đồng.

Nói về việc mất tích của con gái, bà Đ cho biết, trước đó hơn một tuần, My cùng em trai và ông ngoại ra Hà Nội chơi, tiện thể thăm bà ngoại bị ốm. Tâm trạng của nữ sinh này hoàn toàn ổn định, chứ không có dấu hiệu nào bất thường cả. Phía gia đình cũng không nắm bắt được thông tin về các mối quan hệ của My, bởi ngoài Hà Nội chỉ có bà và các cậu.

"Nếu muốn trốn nhà đi thì cháu nó phải có nhiều vấn đề, khi đi thì phải có giấy tờ tùy thân mang theo nhưng lại để hết ở sân bay cho em. Ở trong này thì cháu cũng đi học dưới Sài Gòn cả năm, nghỉ hè chỉ có một tháng về với ba mẹ thôi.

Tình tiết đi theo trai thì không thể, cháu nhà tôi rất ngoan hiền, cũng đã từng dẫn bạn trai về nhà, tôi không có cấm cản gì về tình cảm hết. Khi tôi xem được trang facebook cá nhân của cháu đăng dòng văn ‘mẹ yên tâm con tự nguyện ra đi’ thì thấy nó không giống với văn phong của con. Tôi nghi bài viết đó là của người lạ vào đăng để trấn an mình, đừng có thông báo đi khắp nơi thôi", bà Đ. phân trần.

Như đã đưa tin, sự việc xảy ra vào khoảng 12h trưa ngày 13/8, tại sân bay Nội Bài (Hà Nội). Vào khoảng thời gian trên, con gái bà Đ là Nguyễn Vũ Trà My (SN 1998) đang cùng em trai lên máy bay để về quê thăm bà nội bị ốm.

My đã đưa điện thoại cho em trai cầm hộ rồi nói là đi vệ sinh. Nhưng sau đó mãi không thấy chị đâu, em trai mới gọi điện thông báo cho gia đình.

Ngay sau đó, gia đình đã nhờ lực lượng an ninh sân bay xem lại camera nhưng cũng không có thông tin gì.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 5 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 39 phút trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 3 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 3 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top