Tiếp vụ Khuất tất từ dự án 50 tỉ đồng ở Yên Bái: Chủ tịch UBND tỉnh hứa sẽ kiểm tra sự việc
Giadinh.net - Báo GĐ&XH có bài phản ánh về những khuất tất trong việc thu hồi, sử dụng đất tại Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Bưu điện- Nhà khách số 2 tại TP Yên Bái.
>> Khuất tất từ dự án 50 tỉ đồng ở Yên Bái: Mua lại đất của mình với giá gấp 30 lần
Sau bài báo này, sáng 17/4, ông Hoàng Thương Lượng - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khẳng định đích thân ông sẽ trực tiếp chỉ đạo các sở, ban, ngành xử lý nhanh chóng những vấn đề báo nêu.
Đền rẻ, bán đắt
Tháng 4/2003, UBND tỉnh Yên Bái có quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Bưu điện - Nhà khách số 2 tại TP Yên Bái với tổng mức đầu tư hơn 28,3 tỉ đồng bằng nguồn vốn ngân sách. Đến năm 2005, dự án hoàn thành giai đoạn 1, 108 hộ gia đình và 2 tổ chức bị thu hồi đất đã nghiêm túc thực hiện GPMB.
Tháng 4/2005, UBND tỉnh Yên Bái tiếp tục có quyết định điều chỉnh mở rộng dự án này để “chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế” (giai đoạn 2), mức đầu tư bổ sung hơn 23,3 tỉ đồng và tổng kinh phí bồi thường là 3,7 tỉ đồng, giao UBND TP Yên Bái làm chủ đầu tư.
Tháng 9/2005, ông Hà Đức Hoan, Chủ tịch UBND TP Yên Bái ký quyết định số 1163 phê duyệt giá sàn và giá bán đấu thầu đất thu hồi cho tuyến đường này giai đoạn 2. Theo đó, giá sàn của lô đất cao nhất lên tới 6 triệu đồng /m2, lô thấp nhất cũng 3,8 triệu đồng/m2.
Một điều hết sức vô lý là trong khi toàn bộ diện tích đất bị thu hồi này được bán với giá cao như vậy, nhưng UBND TP Yên Bái chỉ đền bù cho dân với giá 225.000 đồng/m2. Và các hộ dân này được đề nghị phải mua lại đất của chính mình với giá gấp hơn 30 lần. Anh Hoàng Tiến Anh ở phường Đồng Tâm, đại diện cho các hộ dân ở đây bức xúc nói: “TP Yên Bái thu hồi của tôi gần 1.000 m2 đất ở và đền bù cho tôi với giá 225.000 đồng/m2. Song lại cho tôi mua lại 1 phần diện tích ấy theo dạng định cư tại chỗ với giá 6 triệu đồng/m2”.
Sẽ rà soát lại sự việc
Với những động thái trên, người dân cho rằng quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh Yên Bái không nhằm vào việc xây dựng các công trình công cộng, phục vụ xây dựng tuyến đường và các công trình phúc lợi xã hội khác. Bởi lẽ, giai đoạn 2 của dự án, số đất bị thu hồi trên không nhằm mục đính xây dựng các công trình công cộng mà mang ra để chia lô, bán đấu giá. Về những vấn đề này, trong buổi làm việc với PV Báo GĐ&HX, ông Hoàng Thương Lượng, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết, dự án trên có 2 giai đoạn nhưng đến giai đoạn 2 thì nảy sinh vấn đề và gây bức xúc trong dân. Việc UBND tỉnh có quyết định thu hồi đất đợt 2 là để tạo quỹ đất chỉnh trang đô thị phát triển thành phố. Hơn nữa, có việc mở tuyến đường này thì giá đất mới có giá trị như vậy.
“Quan điểm của UBND tỉnh là xây dựng, hay phát triển thì phải đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho dân, không thể để việc GPMB rồi làm cho dân nghèo đi. Kỳ họp HĐND tỉnh vào tháng 5 tới, UBND tỉnh sẽ đưa ra HĐND tỉnh để xác định giá đất của tuyến đường này. Trên cơ sở đó xem xét việc đền bù GPMB, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho các hộ dân có liên quan”, ông Lượng nói.
Khi phóng viên đặt câu hỏi: Người dân và công luận phải hiểu như thế nào về cụm từ “tạo quỹ đất để chỉnh trang, phát triển đô thị” được cho là mục đích để thu hồi đất đợt 2 của dự án này và phải chăng, tạo quỹ đất để chỉnh trang đô thị có nghĩa là UBND TP Yên Bái có quyền thu hồi đất ở của dân với giá đền bù thấp rồi mang bán đấu giá với giá trị cao gấp nhiều chục lần? thì ông Lượng cho rằng UBND tỉnh Yên Bái đã làm đúng quy định của pháp luật.
Cũng tại buổi làm việc với chúng tôi, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo bộ phận tham mưu nhanh chóng làm việc với Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng để rà soát lại vấn đề và có báo cáo lãnh đạo tỉnh.
Hà Thiều
Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ
Đời sống - 15 phút trướcGĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất
Pháp luật - 48 phút trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm
Pháp luật - 2 giờ trướcHai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.
Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới
Thời sự - 3 giờ trướcĐại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.
Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng
Pháp luật - 3 giờ trướcKhi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng
Pháp luật - 3 giờ trướcThấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.
Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024
Giáo dục - 3 giờ trướcGĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.
Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.
Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.
Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới
Xã hộiGĐXH – Đây là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thủ tục nhập cảnh tự động mà không cần đến hộ chiếu (passport).