Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếp vụ HS lớp 9 bị đánh ngất tại trụ sở công an xã: "Biên bản làm việc" khác với lấy lời khai!

Thứ hai, 09:19 28/04/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Báo GĐ&XH đăng bài phản ánh việc PV Báo GĐ&XH đến liên hệ công tác tại Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội), để tìm hiểu những thông tin về quá trình điều tra vụ việc cháu Dương Quang Tùng (SN 1993), học sinh Trường THCS Yên Thường bị đánh ngất tại trụ sở Công an xã Yên Thường (huyện Gia Lâm).

Vậy nhưng, khi phóng viên đến lấy tin, ĐTV Trần Đức Hùng - cán bộ thụ lý vụ án đã “tiện thể” tiến hành lấy biên bản ghi lời khai ra “hỏi cung” phóng viên với tư cách là nhân chứng.

Sau khi Báo GĐ&XH đăng tải bài báo trên, Toà soạn nhận được Công văn số 357/CV/CAGL, do Trung tá Đỗ Đức Cường - Phó trưởng Công an huyện Gia Lâm ký ngày 16/4/2008 gửi Tổng Biên tập Báo GĐ&XH, với nội dung:

“Với nội dung bài báo nêu, Công an Gia Lâm xin báo cáo như sau: Ngày 10/3, chị Thảo là mẹ cháu Tùng có đơn gửi Công an Gia Lâm, kèm theo một chiếc đĩa CD. Nội dung đơn chị Thảo nêu đĩa CD có ghi âm cuộc trao đổi của ông Lương với nhà báo Trần Quốc Tuấn, PV Báo GĐ&XH về việc nhìn thấy anh Thắng, anh Thuận (Công an xã Yên Thường) đánh cháu Tùng. CQĐT đã kiểm tra nội dung chiếc đĩa, nhưng do kỹ thuật in sao không tốt nên không xác định được nội dung. CQĐT làm việc với chị Thảo và được chị cho biết là chị sao lại từ băng ghi âm của phóng viên Quốc Tuấn. Khi CQĐT triệu tập ông Lương (là một trong những người tham gia đánh cháu Tùng- PV), ông Lương trình bày: Nội dung ông cung cấp cho phóng viên là do ông suy đoán, chứ thực tế không chứng kiến ai trong Ban Công an xã đánh cháu Tùng. Vì vậy, CQĐT và VKSND huyện Gia Lâm đã thống nhất mời phóng viên Quốc Tuấn đến để làm rõ nguồn gốc chiếc đĩa ghi âm. Thực hiện yêu cầu này,  CQĐT huyện Gia Lâm đã viết giấy mời anh Quốc Tuấn đến để làm việc. Khi CQĐT chưa gửi giấy mời thì ngày 4/4, phóng viên đến Công an Gia Lâm xin làm việc. Khi đến Công an huyện, ĐTV Trần Đức Hùng đã trao đổi nội dung yêu cầu điều tra với anh Tuấn và phóng viên đã đồng ý làm việc thì đồng chí Hùng tiến hành ghi lời khai. Khi ghi lời khai xong, ĐTV Hùng đưa cho phóng viên đọc và ký biên bản, nhưng phóng viên nói để điện thoại xin ý kiến lãnh đạo Báo. Sau đó, phóng viên nói lãnh đạo Báo không đồng ý nên không ký biên bản và đi về. Công an huyện Gia Lâm xin hoan nghênh và cám ơn BBT Báo GĐ&XH trên tinh thần hợp tác. Hiện nay, Công an huyện Gia Lâm đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật”.

Theo dòng sự kiện

> Một HS lớp 9 bị đánh ngất tại trụ sở Công an xã
> Vụ HS lớp 9 bị đánh ngất tại trụ sở công an xã: "Ông nói gà... bà nói vịt"
> Tiếp vụ một HS lớp 9 bị đánh ngất tại trụ sở công an xã
> Tiếp vụ HS lớp 9 bị đánh ngất tại trụ sở công an xã: Công an huyện Gia Lâm đã khởi tố vụ án
> Tiếp vụ HS lớp 9 bị đánh ngất tại trụ sở công an xã: "Ép" phóng viên làm nhân chứng?

Trước hết, Báo GĐ&XH xin hoan nghênh tinh thần tiếp thu, xử lý thông tin của Công an huyện Gia Lâm. Tuy nhiên, tại Công văn số 357 ngày 16/4 của Công an huyện Gia Lâm gửi Báo GĐ&XH cho rằng, việc ĐTV Trần Đức Hùng lấy lời khai khi đã được sự đồng ý của phóng viên là không chính xác.

Thứ nhất, không có chuyện PV đồng ý để ĐTV Hùng lấy lời khai. Bởi lẽ, khi PV sang làm việc thì ông Hùng không hề nhắc đến chuyện sẽ lấy lời khai phóng viên với tư cách nhân chứng mà chỉ để cập đến buổi làm việc, trao đổi thông tin giữa PV Báo GĐ&XH với ĐTV Trần Đức Hùng.

Thứ hai, PV chỉ đồng ý lập biên bản làm việc về những nội dung, thông tin phóng viên sang trao đổi, tìm hiểu thông tin liên quan. Tuy nhiên, thay vì lập biên bản làm việc thì ĐTV Hùng lại tiến hành các thủ tục ghi lời khai của phóng viên với tư cách nhân chứng. Vì vậy, ngay sau đó PV đã phải gọi điện báo cáo lãnh đạo Báo GĐ&XH. Xin nói rằng, bản chất của “Biên bản làm việc” và việc lấy lời khai là hoàn toàn khác nhau. Điều đáng nói, trong công văn trả lời số 357 của Công an huyện Gia Lâm chỉ đề cập đến việc ĐTV Hùng đề nghị được lập biên bản mà “né” việc ĐTV này tiến hành ghi lời khai của phóng viên.

Với tư cách là cơ quan ngôn luận, Báo GĐ&XH đã và sẽ sẵn sàng cung cấp, trao đổi thông tin cũng như phối hợp với các cơ quan chức năng để làm tốt nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, việc ĐTV Trần Đức Hùng - Công an huyện Gia Lâm hành xử như vậy, liệu đã hợp lý???

Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Ngô Quang Lương, thôn Dục, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm (là người tham gia đánh cháu Tùng - PV), về hành vi cố ý gây thương tích, đã được CQĐT tống đạt về địa phương và cho ông Lương.

GĐ&XH

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến thì cá nhân, tổ chức có thể sẽ phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện một số hành vi như lấn, chiếm đất, hủy hoại đất.

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

Pháp luật - 4 giờ trước

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Đến nay, 26 quận, huyện có phường, xã phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri và thống nhất phương án sáp nhập. Trong đó, nhiều địa phương cũng đã đề xuất những giải pháp nhằm hỗ trợ về chi phí, miễn lệ phí cho công dân thay đổi giấy tờ tùy thân, thủ tục hành chính... sau sáp nhập.

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Cùng với biểu tượng quốc kỳ Việt Nam, miếng dán có ký hiệu khác nhau trên vai áo lực lượng cảnh sát cơ động trong buổi diễu binh, diễu hành nhân 50 năm ngày Truyền thống Lực lượng Cảnh sát cơ động thu hút sự chú ý của nhiều người.

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Đời sống - 5 giờ trước

16 điểm bắn pháo hoa gồm 10 điểm dọc tuyến sông Sài Gòn (1 điểm tầm cao và 9 điểm tầm thấp) và 6 điểm tại các quận, huyện.

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Nhà sách Tiến Thọ tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn tiếp tục mở cửa hoạt động, không tuân thủ văn bản chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Sau hơn 20 năm sử dụng, Trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều học sinh phải học tập trong căn phòng tạm ẩm thấp, không đảm bảo an toàn.

Top