Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếp thị mại dâm thời mới

Thứ hai, 12:12 04/12/2006 | Xã hội

Thử gọi qua một số điện thoại được bạn bè giới thiệu của em tên Quỳnh Anh "massage tận nhà với 300.000đ/giờ", tôi nhận ngay được lời hưởng ứng nhiệt tình sẽ "mang lại cho anh sự sảng khoái và vui vẻ". Một em khác có số sim rất đẹp với cái đuôi 9999 thì đề nghị đến khách sạn Đ.H là điểm "mối" của em: "… tiền phòng em đã tính vào giá 500.000đ của em rồi, có máy lạnh...".

Thời gian gần đây, tệ nạn mại dâm biến tướng dưới nhiều dạng, trong đó có phương thức "massage theo yêu cầu". Bọn môi giới tìm cách tiếp thị bằng card visit, bằng thông tin trên mạng, bằng các “chân rết” ở những quán cà phê.

Lần khác, đang ngồi với mấy người bạn ở quán nhậu sương sương thì một tay nổi hứng đề nghị về nhà trọ và tuyên bố sẽ điều ngay 3 em đến "massage... gần". Quả nhiên, chỉ 20 phút sau cú điện thoại của anh ta, 3 cô gái trẻ nhan sắc cũng "tầm tầm" đã đến nhà bằng xe gắn máy đời mới. Họ gia nhập cuộc chơi như những người bạn thân lâu ngày gặp lại và từng đôi lần lượt kéo vào phía trong.

Qua bắt chuyện với cô L lúc hai cô kia "bận việc", L cho biết, trước đây cô cũng từng làm nhân viên massage ở nhiều điểm, nhưng việc móc nối với khách đi vui vẻ thường phải qua quản lý và xác suất bị phát hiện dễ xảy ra. Sau này qua kinh nghiệm của một số bạn bè, cô tham gia vào các nhóm massage tận nhà dễ kiếm tiền mà ít bị phát hiện hơn.

Mới đây, từ việc khám phá quả tang một vụ mại dâm ở khách sạn Bình Yên, Công an quận Phú Nhuận mở rộng truy xét và bắt giữ hai đối tượng môi giới Lê Thị Ngọc Trầm (tên gọi khác là Hoa, 26 tuổi) và Lê Thị Hồng Yến (42 tuổi), tên thường dùng để giao dịch trên card visit tiếp thị là Quỳnh Như.

Thị Như tự giới thiệu về dịch vụ massage tận nhà, thực tế là bán dâm. Do nhan sắc đã tàn phai vì tuổi tác, thị Như chuyển sang cấu kết với thị Trầm thành một đường dây mại dâm trá hình theo phương thức trên, trong đó Trầm lo việc tuyển gái và cung cấp cho dịch vụ của thị Như.

Lúc 2h30' ngày 4/10, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Phú Nhuận kết hợp với Công an phường 4 kiểm tra đột xuất khách sạn Bình Yên số 740B, đường Nguyễn Kiệm, phát hiện quả tang tại phòng 301, 302 hai gái mại dâm đến phục vụ khách theo đường dây "massage tận nhà" đang bán dâm. Cùng lúc này, các trinh sát bên ngoài cũng khống chế thị Trầm là kẻ đưa gái đến khách sạn này về trụ sở Công an.

Theo điều tra ban đầu, thị Trầm, quê ở An Giang, thường xưng tên Hoa để giao dịch với các đối tượng mua bán dâm... Mỗi lần thị Trầm đưa đi khách, các cô nhận của khách từ 300.000đ đến 500.000đ đưa lại cho Trầm, sau đó được trả phần của mình là 70.000đ.

Từ việc đấu tranh với thị Trầm, đến ngày 5/10, các trinh sát tiếp tục truy bắt Quỳnh Như, có tên thật là Lê Thị Hồng Yến (42 tuổi) và em trai là Lê Văn Tuấn Anh (35 tuổi), cùng ngụ ở phường 5, quận Phú Nhuận. Hàng đêm, Tuấn Anh được chị giao nhiệm vụ đi theo để lấy tiền sau khi "giao hàng" cho khách. Thị Như khai nhận từng làm massage ở khách sạn Hương Sen, CLB Hoàng Thành nên có kinh nghiệm và bày ra chiêu thức massage tận nhà riêng hoặc đến khách sạn để hành nghề mại dâm. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.

Theo các trinh sát chống tệ nạn mại dâm thì lối biến tướng theo kiểu massage tận nhà nói trên đang phát triển trong giới mại dâm. Với phương thức này, gái mại dâm có thể hoạt động riêng lẻ và không có quy luật nhất định, chỉ cần làm hài lòng "khách hàng" thì sẽ được giới thiệu theo kiểu dây chuyền không phải thông qua các Tú bà và sau một thời gian thì chính số gái này lại trở thành những Tú bà.

Tú bà, má mì - không lấy tiền môi giới, chỉ nhận quà?

Để tìm cách né tránh tội môi giới mại dâm trong trường hợp bị Công an phát hiện, gần đây số má mì, Tú bà quản lý các đường dây tiếp viên, cave ở những vũ trường, nhà hàng karaoke… truyền cho nhau một chiêu thuật mới. Trong việc giới thiệu các gái mại dâm cho khách hàng, các má mì không nhận tiền môi giới như trước đây mà lập thành một luật "bất thành văn" là sau một vài lần môi giới đi bán dâm cho khách thì các gái mại dâm sẽ tự giác đưa các "má" đi mua sắm quần áo hoặc các món hàng tương đương với số tiền môi giới, thường là nữ trang bằng vàng 24K, đổi cho "má" một điện thoại đời mới hơn…

Với chiêu thuật "nhận quà trên mức tình cảm này", các má mì tỏ ra yên tâm vì họ cho rằng sẽ không thể kết tội môi giới mại dâm của họ?

Có thể nói hiện nay, các biến tướng trong hoạt động mại dâm ngày càng phức tạp, đa dạng, tuy nhiên lực lượng chống tệ nạn vẫn liên tục khám phá những ổ mại dâm và đưa ra xử lý đúng theo quy định pháp luật.

(Theo CAND)

xahoi
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 16 phút trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 1 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

Top