Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếp bài Sai phạm trong quản lý đất đai ở TP Hạ Long (Quảng Ninh): Tỉnh cho phép địa phương “tự xử”

Thứ tư, 07:00 26/11/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Chiều ngày 25/11, ông Nguyễn Đình Tuấn - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Ninh đã giao cho lãnh đạo TP Hạ Long kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm khi để xảy ra nhiều sai phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh có trách nhiệm giám sát quá trình này.

 

Do buông lỏng quản lý, chính quyền TP Hạ Long đã để cho doanh nghiệp xẻ núi, mở đường xâm phạm di sản vịnh Hạ Long. 	Ảnh: TG
Do buông lỏng quản lý, chính quyền TP Hạ Long đã để cho doanh nghiệp xẻ núi, mở đường xâm phạm di sản vịnh Hạ Long. Ảnh: TG

 

Trước đó, Báo GĐ&XH có hàng loạt bài phản ánh về những sai phạm trong quản lý tài nguyên đất đai, di sản vịnh Hạ Long như: Phù phép chuyển đổi hàng nghìn mét vuông đất ao đầm thành đất ở; phá núi mở đường thông ra bờ vịnh Hạ Long; gây thất thoát 12 tỷ đồng ngân sách trong công tác bồi thường triển khai dự án nâng cấp QL 18… Sau đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc và bắt tạm giam 7 người nguyên là cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Hạ Long cùng một số cán bộ trực thuộc UBND TP Hạ Long. Nhiều ý kiến cho rằng, để xảy ra vụ việc nghiêm trọng này có trách nhiệm của người đứng đầu địa phương vì buông lỏng quản lý để cán bộ coi thường các quy định của pháp luật.

Song song với sự vào cuộc của cơ quan điều tra, việc xem xét trách nhiệm này được Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh chuyển về cho Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long thực hiện. Tại cuộc họp kiểm điểm mới đây, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long cũng không làm rõ được trách nhiệm của từng cá nhân, vì cho rằng trong vụ một loạt cán bộ TP Hạ Long cấu kết cấp sổ đỏ trái quy định công an tiếp tục điều tra nên chưa xác định được trách nhiệm của lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố.

Điều đáng nói là sau những vụ việc cán bộ dưới quyền vi phạm pháp luật, lãnh đạo TP Hạ Long không những không bị xử lý mà còn được xem xét cất nhắc lên vị trí cao hơn. Ông Vũ Văn Hợp, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long, người đã ký nhiều sổ đỏ trái quy định đã được đề bạt lên giữ chức Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh; ông Vũ Hồng Thanh, Bí thư Thành ủy Hạ Long được giới thiệu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Trong hội nghị đánh giá công tác phòng chống tham nhũng do Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức sáng 24/11, ông Phạm Minh Chính - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định, nếu để xảy ra sai phạm nghiêm trọng trong đơn vị, địa bàn quản lý thì trách nhiệm thuộc về người đứng đầu. Tuy nhiên, việc không xem xét làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo Thành ủy Hạ Long trước những sai phạm vừa qua khiến dư luận không khỏi băn khoăn.

Trước đó, Quảng Ninh được đánh giá là một trong những địa phương thực hiện mạnh mẽ việc xem xét trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra những sai phạm. Năm 2012, do để xảy ra việc chủ đầu tư Trung Quốc xây dựng nhà máy wolfram trái phép tại Móng Cái, ông Nguyễn Quang Điệp - Bí thư Thành ủy Móng Cái đã bị khiển trách, chuyển công tác. Mới đây, do trách nhiệm trong công tác lãnh đạo để xảy ra vụ việc khiếu kiện phức tạp tại chợ Hải Hà, ông Trần Văn Lâm - Bí thư Huyện ủy Hải Hà cũng bị khiển trách, chuyển công tác. Dư luận cho rằng tại TP Hạ Long xảy ra một loạt sai phạm về đất đai, nhiều cán bộ bị bắt, trách nhiệm của Thành ủy Hạ Long trong công tác quản lý cán bộ đã rõ, tuy nhiên để cho lãnh đạo TP Hạ Long tự xử lý, xem xét trách nhiệm chẳng khác gì vừa đá bóng vừa thổi còi.

Hà Châu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 3 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 6 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top