Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếp bài “Khổ sở vì sập bẫy “cò” là cán bộ”: Nếu đúng sẽ xử lý nghiêm, không bao che

Thứ bảy, 10:07 27/05/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi phóng viên Báo Gia đình & Xã hội liên hệ xác minh với cơ quan hữu quan thì một trong số các cán bộ liên quan đã gọi điện cho người mua nhà để trả tiền đặt cọc. Còn lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa xã hội TP Hà Nội cho biết, nếu cán bộ có sai phạm thì sẽ xử lý.

Cán bộ gọi điện xin... trả tiền

Anh Phạm Quang Mẫn (Thanh Xuân, Hà Nội) người mua nhà sau đó bị các cán bộ “xù” tiền cọc cho biết, ngay sau khi phóng viên Báo Gia đình & Xã hội liên hệ với ông Nguyễn Quý Tùng - Chủ tịch UBND phường Khâm Thiên (Đống Đa, Hà Nội) thì ông Trần Quang Hưng, phụ trách mảng Văn hóa - Xã hội phường này liên tiếp gọi điện để xin gặp và trả tiền cọc. “Ông Hưng gọi điện và cho biết sẽ trả 10 triệu còn 10 triệu còn lại chị Hạnh phải chịu trách nhiệm trả” - anh Mẫn cho biết. Theo anh Mẫn, động thái này của ông Hưng khác với trước đây. Theo đó, sau khi bên nhận tiền đặt cọc không thực hiện được các thỏa thuận trong hợp đồng, anh Mẫn gọi điện để yêu cầu ông Hưng, bà Hạnh thực hiện nghĩa vụ trả lại tiền cọc nhưng cả hai không nghe điện thoại. Nhưng khi phóng viên liên hệ với lãnh đạo cơ quan nơi ông Hưng công tác thì ông này ngay lập tức gọi điện cho “khổ chủ” để xin trả tiền. Anh Mẫn cho rằng, động thái nêu trên của ông Hưng thể hiện sự coi thường người đã tin tưởng vào mình.

Về phía cơ quan chủ quản của bà Trần Thị Thúy Hạnh, ngày 25/5, ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa xã hội TP Hà Nội cho biết sẽ xác minh các thông tin liên quan, nếu đúng sẽ cho xử lý cán bộ. Lãnh đạo Ban này cho biết, tinh thần của Ban là muốn mọi việc phải đảm bảo công tâm, minh bạch. “Tôi xác định anh em làm việc là phải có sự cống hiến, trách nhiệm và những việc làm sai trái như thế thì tuyệt đối không được làm. Từ lúc tôi về Ban, tôi muốn xây dựng đội ngũ thật tốt, tinh nhuệ và dần dần xóa bỏ những suy nghĩ của người dân trước đây nghĩ về các ban quản lý dự án. Cho nên nếu như cán bộ của mình có gì không đúng thì phải xử lý, đó là thái độ, quan điểm của lãnh đạo Ban... Khi có đủ chứng cứ thì sẽ dễ xử lý kỷ luật với đồng chí này, thậm chí nặng thì sẽ buộc phải thôi việc để đảm bảo sự nghiêm minh. Nếu thực sự có việc nhận tiền như thế thì yêu cầu phải hoàn trả người ta đồng thời vẫn phải xử lý trách nhiệm. Không có chuyện làm ăn như thế, Ban không có bao che nếu có hành vi vi phạm kỷ luật...” - ông Sơn khẳng định.

Sẽ làm rõ vụ việc trước pháp luật

Thông điệp do lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa xã hội TP Hà Nội phát đi cho thấy tinh thần cầu thị và cứng rắn trước vi phạm của cán bộ. Phóng viên Báo Gia đình & Xã hội đã cung cấp một số tài liệu cho Ban này và chờ kết quả xác minh, xử lý của Ban. Tuy nhiên điều dư luận trông chờ trong vụ việc này không chỉ dừng là việc xử lý cán bộ nếu có sai phạm mà là việc làm rõ các thông tin mà cán bộ này từng nói (như chuyện “ôm” nhà tái định cư kiếm lời... Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, Thạc sỹ, Luật sư Hoàng Mạnh Hùng, Văn phòng Luật sư GLK (Hà Nội) cho rằng, bên nhận đặt cọc đã cung cấp thông tin để tạo lòng tin tối đa cho người mua nhưng sau đó không thực hiện các giao kết. Luật sư (LS) Hùng cho rằng anh Mẫn hoàn toàn có thể đưa vụ việc ra trước pháp luật bằng cách khởi kiện bên nhận đặt cọc ra tòa để đòi quyền lợi.

Cũng đồng quan điểm với LS Hưng, LS Phạm Ngọc Minh, Công ty TNHH Luật Everest (Hà Nội) cho rằng, với bằng chứng đầy đủ thì anh Mẫn hoàn toàn có thể khởi kiện ra tòa. Tuy nhiên, trước các thông tin mà anh Mẫn cung cấp, LS Minh cho rằng có thể có dấu hiệu của việc số cán bộ nêu trên lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản. LS Minh cho biết thêm, vụ việc liên quan đến nhà tái định cư thì càng phải yêu cầu cơ quan chức năng vào làm rõ. Bởi nhà tái định cư là tài sản của nhà nước, đối tượng được nhận nhà tái định cư phải là người có đủ các điều kiện theo quy định trước pháp luật. Việc các cán bộ làm trong cơ quan công quyền của lợi dụng nhà tái định cư để kiếm chác nhưng sau đó “ỉm” luôn tiền của người mua là hành vi khó chấp nhận.

Về phía anh Phạm Quang Mẫn, anh cho biết sẽ cung cấp toàn bộ các hồ sơ, tài liệu để làm rõ vụ việc trước pháp luật. “Tôi thực sự có nhu cầu mua nhà để ở nên mới liên hệ với đơn vị môi giới và sau đó được giới thiệu đến gặp các cán bộ đang công tác tại các cơ quan công quyền của Hà Nội. Khi xác minh thấy họ là những cán bộ nhà nước nên tôi mới tin tưởng để đặt cọc. Tuy nhiên, kết quả mà tôi nhận về là sự vô trách nhiệm của số cán bộ này. Trong toàn bộ quá trình trao đổi làm việc, tôi đều ghi âm lại và sẽ dùng tài liệu này để đưa vụ việc ra trước pháp luật - anh Mẫn nói.

Về các tài liệu mà anh Mẫn sẽ cung cấp cho các cơ quan hữu quan để làm rõ vụ việc trước pháp luật như ghi âm cuộc gọi, ghi âm các cuộc trao đổi với những nhân vật liên quan trong đó có cán bộ Hưng và bà Hạnh, LS Hùng cho rằng, theo Bộ Luật dân sự mới thì ghi âm được xem là bằng chứng trước tòa.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 3 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 3 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

Top