Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếp bài “Dân khốn khổ vì nước có giun”: Dân mất tiền triệu để khắc phục hậu quả

Thứ bảy, 11:00 14/10/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Tình trạng nước có giun và cặn bẩn dù đã sục rửa bể, đường ống 2 lần đã khiến cuộc sống của người dân khu chung cư B3, ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn (Cầu Giấy, Hà Nội) bị đảo lộn. Thậm chí người dân đã phải mua nước Lavie về để nấu ăn và tắm.


Chị Dung và nhiều hộ dân nhà B3 phải mua Lavie về để ăn, uống, tắm táp thay nước máy. ảnh: T.G

Chị Dung và nhiều hộ dân nhà B3 phải mua Lavie về để ăn, uống, tắm táp thay nước máy. ảnh: T.G

Mất tiền triệu vì... giun trong nước

Như Báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin trong bài viết “Dân khốn khổ vì nước có giun” trong số báo ra ngày 12/10, tình trạng nước bị nhiễm bẩn kéo dài đã đẩy người dân khu chung cư B3, ngõ 118, phố Nguyễn Khánh Toàn rơi vào cảnh éo le. Không dám dùng nước vì cứ hễ mở vòi là “tòi” ra giun, nhiều hộ dân khu chung cư này đã phải tìm mọi kế sách để có nước đảm bảo cuộc sống. Nhiều hộ buộc phải “cắn răng” mỗi ngày mua vài bình Lavie để uống, nấu ăn, rửa rau, rửa bát, đánh răng, rửa mặt. Có hộ cứ ngày một lần di cư sang nhà người thân, bạn bè để tắm nhờ. Thậm chí có nhà tuần chỉ dám tắm vài lần ở bể bơi để tránh phải đối diện cảnh tắm nước có giun khi về nhà. Chị Thùy Dương nhà 601 cho biết, nhà có 3 mẹ con, chị đang có bầu, bác sỹ khuyên nên ít đi lại nên để có nước dùng chị phải mua Lavie về nhà tắm giặt. Một tuần ba lần mẹ con chị đi bơi ở bể là cũng ngần ấy lần cả nhà mang quần áo đi tắm luôn ngoài đó. “Em đang mang bầu nên không dám dùng nước ở nhà. Để có nước dùng hằng ngày em và nhiều hộ dân phải mua nước lọc, nước Lavie về nấu ăn, tắm táp” - chị Dương cho biết.

Cùng cảnh phải mua nước Lavie về phục vụ thay nguồn nước máy trong thời gian dài vừa qua, chị Đặng Thị Dung, nhà 406 cho biết: “Tôi không xách được bình to nên mỗi lần chỉ dám lấy một bình 5 lít về để cả nhà dùng. Nước máy có giun và mạt sắt nên không ai dám lấy để ăn, uống. Để có nước tắm, giặt, vệ sinh, nhà tôi chỉ còn cách bọc vải màn vào đầu vòi để lọc giun và cặn bẩn. Nguồn nước lọc ra có mùi tanh như nước ao hồ nhưng vẫn phải cắn răng mà giặt giũ”. Ngoài hệ lụy thiếu nước sinh hoạt, các hộ dân khu chung cư B3 còn phải tốn tiền để thay các thiết bị liên quan đến nguồn nước bẩn. Phần lớn các hộ dân đều dùng bình nóng lạnh và không ít nhà phải thuê thợ đến để sục rửa vì sợ giun chết bị nấu chín bên trong.

Cùng đó, nhiều hộ dân đã phải thay toàn bộ quả lọc ở máy lọc nước tốn đến tiền triệu. Đơn cử, hộ chị Dung nhà 406 đã phải thay toàn bộ quả lọc hết gần 2 triệu đồng. Tuy nhiên, theo chị Dung, chồng chị thay xong nhưng cả nhà không được dùng vì sợ nước bẩn lại thẩm thấu vào quả lọc mới. “Thay xong nhà không dám dùng vì nguồn nước vẫn chưa được xử lý triệt để. Sau khi sục rửa nước vẫn có giun và mạt bẩn. Cư dân ở đây phần lớn là gia đình chính sách, nhiều hộ kinh tế không lấy gì làm khá giả, có nhà sống bằng nghề nhặt rác. Nay phải đối diện cảnh tốn tiền vì nước bẩn khiến cuộc sống của họ càng khó khăn hơn” - chị Dung nói.

Kiểm tra gờ bể có nhiều đất và giun đỏ

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, đơn vị quản lý tòa chung cư này là Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội. Đơn vị này có một thành viên nằm trong Ban quản trị tòa chung cư B3 nhưng những kiến nghị của dân theo phản ánh vẫn “như muối bỏ bể”?!. Ông Phạm Việt Hùng, thành viên Ban quản trị nhà chung cư B3 cho biết, ông và cư dân rất thất vọng về Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội. Theo ông, công ty này cần phải nhanh chóng đầu tư lại hệ thống đường nước rồi bàn giao lại cho Xí nghiệp nước sạch Cầu Giấy để đơn vị này chịu trách nhiệm với dân. “Hiện nay, hệ thống nước nôi chưa được bàn giao cho đơn vị cấp nước địa phương nên mỗi khi có sự cố về nước cư dân phải thông qua hai đầu mối, một là đơn vị quản lý nhà, hai là Xí nghiệp nước sạch Cầu Giấy. Phía đơn vị quản lý nhà chỉ nói là đang bố trí kinh phí nhưng không biết đến bao giờ có tiền để đầu tư. Có kinh phí rồi còn phải trải qua các thủ tục hành chính như đấu thầu thì còn lâu lắm. Dân thì cần nước hằng ngày để dùng mà vẫn phải chờ, chúng tôi thất vọng với công ty này, chúng tôi cần quan điểm rõ ràng về đầu tư, sửa chữa nhưng chưa có” - ông Hùng nói.

Sau khi Báo Gia đình & Xã hội đăng tải bài viết, đại diện Công ty nước sạch Hà Nội, Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Cầu Giấy và các bên liên quan đã trực tiếp kiểm tra việc cấp nước cho khu chung cư B3. Biên bản làm việc ghi nhận: “Qua báo cáo của Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Cầu Giấy và thông tin trên Báo Gia đình & Xã hội, ngày 12/10, Công ty nước sạch Hà Nội đã chỉ đạo phòng kiểm tra chất lượng phối hợp Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Cầu Giấy kiểm tra chất lượng nước tại nhà B3, ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn”. Kết quả kiểm tra bể cho thấy nước đục và có giun. Bể chứa có nắp bằng bê tông, không có khóa, không có lưới chắn côn trùng. Thành bể có nhiều mùn đất, tại gờ bể có nhiều đất và giun đỏ, cặn bẩn. Đoàn kiểm tra kiến nghị Ban quan trị phải yêu cầu đơn vị chủ quản tòa nhà là Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội xây, trát lại gờ bể. Thay nắp bể có khóa và lưới chắn côn trùng. Súc xả toàn bộ hệ thống cấp nước từ đồng hồ tổng qua bể chứa ngầm đến bể chứa trên mái và tới các hộ dân theo đúng kỹ thuật.

Sau khi Báo Gia đình & Xã hội phản ánh tình trạng nước có giun và cặn bẩn ở khu chung cư B3, ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn, ngày 12/10, các bên liên quan gồm UBND quận Cầu Giấy, UBND phường Quan Hoa, Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội, Công ty nước sạch Hà Nội, Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Cầu Giấy, đại diện tổ dân phố và ban quản trị nhà B3 đã họp để thống nhất phương án khắc phục sự cố.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 33 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top