Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếp bài: “Bi hài” chuyện sai vì làm… đúng”: Ai sẽ trả gần 190 tỷ đồng về ngân sách?

Thứ tư, 08:59 22/07/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh B cho rằng UBND tỉnh Quảng Ninh làm đúng(!?). Tuy nhiên, trước kết luận của Thanh tra Chính phủ thì đơn vị thuộc Công ty CP xây dựng số 1 Hà Nội (Tổng công ty Xây dựng Hà Nội) quả quyết: “Ai quyết sai thì người đó phải chịu” và… doanh nghiệp không có tiền để trả lại ngân sách?!

 

Chủ đầu tư khẳng định không có tiền vậy đơn vị nào sẽ phải trả gần 190 tỷ đồng vào ngân sách?
Chủ đầu tư khẳng định không có tiền vậy đơn vị nào sẽ phải trả gần 190 tỷ đồng vào ngân sách?

 

Xem xét thu hồi gần 190 tỷ đồng

Trước các nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ về dự án Cao Xanh - Hà Khánh B (TP Hạ Long) có nhiều sai phạm và trách nhiệm thuộc về thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh cùng các ban ngành liên quan, PV Báo GĐ&XH đã làm việc với công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội, vốn là chủ đầu tư và đang được cho là hưởng lợi từ chính sách sai quy định của UBND tỉnh này. Theo kết luận, Thanh tra Chính phủ yêu cầu xem xét thu hồi số tiền hơn 139 tỷ đồng của công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội gồm: Hơn 129 tỷ đồng thuế VAT, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí bán hàng; hơn 7,7 tỷ đồng là tiền lãi vay; thu hồi nộp về ngân sách phường Cao Xanh và Hà Khánh số tiền đền bù, giải phóng mặt bằng chưa được nhận là hơn 2,6 tỷ đồng. Cùng đó, thu hồi về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ số tiền trong đó có hơn 50 tỷ đồng của công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội gồm tiền chi phí dự phòng là 24 tỷ đồng, tiền san lấp mặt bằng là hơn 26 tỷ đồng.

Tuy nhiên, mới đây trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Cấn Văn Tuấn, Phó Tổng giám đốc công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội cho rằng: “Tất cả những gì thanh tra làm, người ta đã có con số rồi. Dự án đó là một trong những dự án mà công ty gặp rất nhiều khó khăn. Đây là dự án lấp biển, lấn biển để tạo cả khu đô thị cho tỉnh Quảng Ninh. Hiện tại dự án cũng đang có nhiều khó khăn không như ban đầu và không phải được ưu ái cái gì cả. Trước đây nó là bãi biển, giờ tỉnh Quảng Ninh phê duyệt thêm cho một dự án ở bên ngoài nữa, bị cả dự án này hất vào trong. Dự án này liên tục được thanh tra, năm nào cũng có thanh tra. Mỗi dự án đều có quá trình lịch sử của nó, bảo là được ưu ái thì sao lúc đó không có nhiều doanh nghiệp nhảy vào khi đường đi vào dự án còn chưa có? Nếu dự án đó mà tốt thì đã thực hiện xong rồi”.

Quyết sai thì tỉnh phải chịu?

Theo giới thiệu của ông Tuấn, PV tiếp tục trao đổi với ông Lương Văn Ký, Giám đốc Ban quản lý dự án, phụ trách trực tiếp dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh B.

Ông Ký cho rằng, sau khi có kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng với vai trò là cơ quan chủ quản của Tổng công ty xây dựng Hà Nội, đã có văn bản về vấn đề này. Ông Ký dẫn lời trong văn bản này khẳng định, kết luận của thanh tra có những cái đúng và không đúng. Khi xây dựng, lúc đó quỹ đất dự án là một vùng đầm lầy lấn biển, giá đất của tỉnh Quảng Ninh chưa có quy định cho diện tích này. Do không có căn cứ để tính giá nên phải xây dựng kiểu tính mới theo mức bình quân cho 1m2 sau đó trừ lùi dần các khoản chi phí. Theo cách tính này, giá đất sau khi trừ các khoản chi phí của dự án ở hai giai đoạn lần lượt từ 1,8 triệu và 1,6 triệu đồng/m2 xuống còn 144.080 và 175.000 đồng/m2.

“Như vậy, ở đây tỉnh Quảng Ninh có thành tích, không áp dụng máy móc các quyết định, là có công đi trước. Trong kết luận thanh tra nêu trách nhiệm là của Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh và các Sở, ban ngành. Công ty đã nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của tỉnh. Theo quy định, ai quyết định sai thì phải chịu trách nhiệm, quy cho Công ty CP xây dựng số 1 Hà Nội phải chịu trách nhiệm là không đúng. Cái lợi này là lợi cho dân, dân Quảng Ninh được hưởng lợi” - ông Ký nói.

Lấy đâu ra mà thu hồi?

Về chênh lệch san nền hơn 26 tỷ đồng đã được UBND tỉnh Quảng Ninh trả bằng quỹ đất, ông Ký khẳng định số tiền này đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt cho hạng mục khác. Cụ thể, số tiền này đã được chi cho việc xây 4 cái cầu. Giá trị của số cầu này là hơn 30 tỷ, tuy nhiên, ông Ký cho rằng Thanh tra Chính phủ không chấp nhận điều này. “Trong kết luận bảo thu hồi nhưng thu hồi ở đâu? Ai thu hồi? Lấy đâu ra mà thu hồi? Nếu thu hồi thì UBND tỉnh Quảng Ninh phải yêu cầu Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư là những đơn vị ký những dự án này bỏ tiền ra trả. Chúng tôi có tiền đâu, chúng tôi đã tính vào giá thành và bán hết cho dân rồi. Trước đây chúng tôi bán 3,5 triệu nay thu thêm à? Trước đây làm gì có cầu, giờ có thêm 4 cái cầu” - ông Ký, giám đốc Ban quản lý dự án nói.

Về số tiền hơn 5 tỷ đồng còn nợ ngân sách, đại diện Ban quản lý dự án cho biết không phải 5 tỷ mà chỉ còn hơn 3 tỷ đồng. Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu làm sổ đỏ thì phải nộp tiền, tuy nhiên hiện có một ô đất dịch vụ chưa làm được sổ đỏ nên doanh nghiệp chưa thể đóng tiền chứ không phải là nợ đọng. Khi UBND tỉnh giao đất cho dự án là giao đất lâu dài, tuy nhiên khi dân khu dịch vụ đi làm sổ đỏ thì chỉ làm 50 năm. Vì vậy, cũng theo ông Ký, người dân đang có ý kiến với UBND tỉnh Quảng Ninh về việc này.

 

Cán bộ tỉnh Quảng Ninh không nắm được số liệu?!

“Thời dự án triển khai đến lúc thanh tra là 10 năm, những cán bộ lãnh đạo của tỉnh Quảng Ninh hoặc là chuyển công tác, về hưu, không ít cán bộ ở các ban ngành của tỉnh Quảng Ninh đã điều chuyển công tác. Những cán bộ mới không nắm được, dẫn đến khi thanh tra họ đưa yêu cầu thì các con số không nắm được, không bảo vệ được”.

(Ông Lương Văn Ký, Giám đốc BQL dự án)

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 15 phút trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 33 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top