Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếng khóc xé lòng tại đám tang tiểu thương chết vì cứu người dưới cống

Thứ bảy, 16:03 24/10/2020 | Xã hội

Nghe tiếng kêu cứu từ phía dưới cống thoát nước, người đàn ông bán cá ở Bạc Liêu vội lao mình đến cứu người bị nạn nhưng không may vĩnh viễn ra đi.

Ngày 23/10, chúng tôi tìm đến gia đình bà Huỳnh Thị Kim Hol (36 tuổi; ngụ xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) để thăm viếng đám tang ông Châu Khêl (36 tuổi; chồng bà Hol).

Bên cỗ quan tài chồng nghi ngút khói hương, người vợ khóc ngất vì sự ra đi đột ngột của chồng mình. Khách đến viếng, nhìn 3 đứa con thơ quấn vành khăn tang trên đầu với đôi mắt ngơ ngác, không ai cầm được nước mắt.

Tiếng khóc xé lòng tại đám tang tiểu thương chết vì cứu người dưới cống - Ảnh 2.

Sự ra đi đột ngột của ông Khêl khiến 4 mẹ con của bà Hol đau đớn

"Nó hứa với vợ con là đi bán cá kiếm tiền để dành cất một căn nhà nhỏ che mưa che nắng cho cả gia đình, vậy mà nó đi luôn rồi", bà Lâm Thị Sen (56 tuổi, mẹ vợ ông Khêl), nói trong tiếng nấc.

Tiếng khóc xé lòng tại đám tang tiểu thương chết vì cứu người dưới cống - Ảnh 3.

Cháu Khiêm sợ phải nghỉ học vì ba đã mất, không còn ai lo nữa

Theo bà Hol, lúc còn sống, ông Khêl rất thương vợ con. Hằng ngày ông dậy sớm để đi mua cá, sau đó về nhà lo cho mấy đứa con đi học rồi mới ra chợ bán tối mới về nhà.

"Mấy năm nay tôi bị bệnh tim, không làm được việc nặng nên chỉ ở nhà chăm con. Mỗi ngày, chồng đi bán cá kiếm 200.000-300.000 đồng lời để lo cho cả gia đình. Giờ anh ấy không còn nữa, mẹ con tôi không biết sống ra sao", bà Hol nói trong nghẹn ngào.

Tiếng khóc xé lòng tại đám tang tiểu thương chết vì cứu người dưới cống - Ảnh 4.

Khi nói về ba, cháu Khiêm khóc không thành tiếng

Theo người thân, ước mơ lúc còn sống của ông Khêl là cất một căn nhà cho vợ con do hiện nay đang sinh sống cùng bên nhà vợ. Tuy nhiên, một buổi tối định mệnh đã khép lại dự định của ông.

Tiểu thương này ra đi, để lại người vợ đau yếu cùng 3 đứa con thơ dại là Châu Khiêm (13 tuổi, học lớp 7), Châu Khêm (12 tuổi, học lớp 6) và Châu Thị Bé Tuyền (6 tuổi, học lớp 1).

Tiếng khóc xé lòng tại đám tang tiểu thương chết vì cứu người dưới cống - Ảnh 5.

Bà Hol nhiều năm qua bị bệnh tim nên chỉ ở nhà làm công việc nội trợ

Tiếng khóc xé lòng tại đám tang tiểu thương chết vì cứu người dưới cống - Ảnh 6.

Chị Thảo (em vợ ông Khêl) khóc ngất khi anh rể mình qua đời

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 18 giờ ngày 21-10, ông La Văn Thuận (ngụ khóm 3, Phường 3, TP Bạc Liêu) được Ban Quản lý chợ nông sản - thực phẩm thuê thông cống định kỳ hoặc mỗi khi gặp sự cố nghẹt cống. Khi ông Thuận trèo xuống cống (độ sâu hơn 3m) thì gặp sự cố nên la lên để nhờ người ứng cứu.

Tiếng khóc xé lòng tại đám tang tiểu thương chết vì cứu người dưới cống - Ảnh 7.

Thấy anh mình khóc, cháu Tuyền liền lại an ủi anh mình

Lúc này, ông Khêl đang bán cá ở chợ này chạy đến cứu. Tuy nhiên, khi cứu được nạn nhân lên, thì ông Khêl bị trượt chân ngã xuống cống thoát nước.

Tiếng khóc xé lòng tại đám tang tiểu thương chết vì cứu người dưới cống - Ảnh 8.

Bà Hol và 3 con nhỏ cùng mẹ ruột và mẹ chồng

Mặc dù được mọi người xung quanh chợ phát hiện, la lên cầu cứu, nhưng ông Khêl không qua khỏi. Còn ông Thuận được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo một số tiểu thương chợ này cho biết, do liên tục trong những ngày qua trên địa bàn Bạc Liêu xảy ra mưa lớn, cộng thêm triều cường dâng cao, khiến cống và khu vực chợ bị ngập.

Theo Người lao động

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 11 phút trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 17 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 19 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 20 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Đời sống - 20 phút trước

GĐXH - Sống trong vùng quy hoạch, tuy nhiên dự án nhiều năm chưa triển khai, hàng chục hộ dân tại thôn Tân, xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) khốn khổ vì nhà xuống cấp, rác thải bủa vây.

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 21 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 1 giờ trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Top