Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiến sĩ Xã hội học Đỗ Thị Vân Anh: Lời cảnh báo xót xa

Chủ nhật, 10:37 25/03/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Theo các nghiên cứu xã hội học thì hiện tượng tự sát mang tính cá nhân nhưng nguyên nhân xuất phát của nó lại do tác động xã hội đưa đến.

Trước thực trạng đáng báo động về nạn tự tử ở giới trẻ, đâu là giải pháp giúp các bậc cha mẹ, thày cô ngăn ngừa những sự việc đau lòng có thể xảy ra. PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Xã hội học Đỗ Thị Vân Anh - giảng viên Đại học Công đoàn Hà Nội xung quanh vấn đề này.
 

Cha mẹ cần hết sức quan tâm tới con em mình, đặc biệt trong giai đoạn 13- 18 tuổi. Ảnh chỉ mang tính minh họa.

 
Hãy chia sẻ với con

 Đánh giá dưới góc độ nghiên cứu xã hội học, bà nhìn nhận thế nào về sự gia tăng các vụ tự tử của giới trẻ thời gian gần đây? 

- Hiện tượng tự sát trước đây thường chỉ là những sự vụ cá nhân; Nhưng bây giờ nhiều trường hợp đã là hiện tượng tập thể. Phần lớn rơi vào nhóm người ở lứa tuổi vị thành niên hoặc gọi chung là giới trẻ. Nguyên nhân chủ yếu như: Yêu nhau mà bị cấm đoán, con cái hỗn hào bị cha mẹ mắng, chán sống cảm thấy cuộc đời vô vị - bị chèn ép - bon chen dẫn đến stress nặng. Cũng không ít kiểu tự tử xuất phát từ những nguyên nhân rất vô lý mà xã hội, người thân không can thiệp kịp như "rủ nhau tự tử cho vui", đi chơi làm rơi mất 50 nghìn đồng cũng tự tử, người yêu không cho hôn cũng tự tử...

Theo các nghiên cứu xã hội học thì hiện tượng tự sát mang tính cá nhân nhưng nguyên nhân xuất phát của nó lại do tác động xã hội đưa đến.
 
Đây là hiện tượng có đáng lo ngại không, thưa Tiến sĩ?

- Cách đây khoảng 3 năm, vụ tự sát tập thể đầu tiên của giới trẻ là 5 học sinh nữ ở Hải Dương cùng buộc tay nhau nhảy xuống sông. Dư âm sự việc đó khiến dư lụân chưa hết hoang mang thì tuần qua chúng ta lại chứng kiến câu chuyện đau lòng về 3 nữ sinh ở Trường THCS Phan Chu Trinh- Đắk Nông cùng nhau tìm đến cái chết. Bức thư để lại với nguyên nhân quá đơn giản khiến chúng ta không thể tưởng tượng nổi là vì thế mà các em kết liễu cuộc đời!
 
Đây là một trong những vấn nạn đáng báo động của xã hội, đặc biệt nó lại rơi vào nhóm người  trẻ - vốn là nhóm chủ chốt của xã hội, quyết định sự phát triển của xã hội trong tương lai. Nếu các em có những suy nghĩ lệch lạc, đi ngược lại với quy luật phát triển, tự hủy hoại giá trị, năng lực của bản thân mình thì đó là điều rất đáng tiếc.
 
Trở lại sự việc đau lòng vừa xảy ra khi 3 em gái tự tử để được "chết cùng nhau", theo bà, nguyên nhân nào dẫn đến hành động bồng bột ấy?

- Tôi ngờ rằng hai trường hợp tự sát tập thể ở Hải Dương trước đây và ở Đắk Nông vừa qua là do các em thiếu sự chia sẻ với những người có trách nhiệm, mà trực tiếp là gia đình.

Cha mẹ cần hết sức quan tâm tới con em mình, đặc biệt  trong giai đoạn 13- 18 tuổi. Hãy để ý đến động thái hàng ngày cũng như là tâm tư nguyện vọng của các em. Nếu thấy có biểu hiện bất thường hay những suy nghĩ tiêu cực thì phải kịp thời tìm hiểu, đưa ra giải pháp kịp thời. Chắc chắn các em gái trước khi quyết định kết liễu cuộc đời sẽ có những biểu hiện bất thường cho dù là nhỏ nhất.
 
Nhưng vấn đề ở chỗ: Có thể gia đình bận rộn công việc, đơn giản hóa vấn đề, có thể do chủ quan mà không lường trước kết cục bi thương như vậy. Điều đó thể hiện rằng họ chưa thực sự quan tâm, tôn trọng chính con em mình, khiến các em cho rằng mọi người không cần sự xuất hiện của mình nữa!?

Các em gái rất dễ bị tổn thương

Dường như các em nữ  ở nhóm có nguy cơ cao dễ quyên sinh hơn các em nam, thưa Tiến sĩ?

- Phần lớn các em gái trong độ tuổi này đang dậy thì. Các em thường có tâm lý hay xấu hổ, ngượng ngùng, có lòng tự trọng rất cao. Do đó một vài lời nói, hành động của người khác dễ làm các em cảm thấy bị tổn thương- Đó chính là nguyên nhân khiến tỉ lệ tự tử của các em nữ cao hơn các em nam.

Trạng thái tâm lý của các bạn nam trong nhóm tuổi này lại khác. Với các chàng trai đến tuổi trưởng thành thì rất thích thể hiện, thích khẳng định mình, do đó tính ích kỷ rất cao. Nếu có những lời nói, hành động phủ nhận năng lực, coi thường con người của các em cũng sẽ dồn các bạn trai vào trạng thái ức chế, bực bội, hằn học vì mình không được thể hiện cái tôi. Sự bất mãn đó cũng dễ khiến một số em tự tử.

Một điều thật sự cảnh tỉnh cho các nhà giáo dục, các bậc cha mẹ là: Hãy thật sự tôn trọng, quan tâm đến trẻ hơn nữa để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các em, giúp các em có sức khoẻ, tinh thần lành mạnh...
 

Lứa tuổi mới lớn, các em rất dễ bị tổn thương, dễ có những hành vi khó kiểm soát.


Giai đoạn "nhạy cảm"

Song song với gia đình còn có nhà trường - nơi phần nhiều thời gian các em sinh hoạt ở đó. Chẳng lẽ nhà trường không có "trách nhiệm" gì sau những vụ việc thương tâm xảy ra?

- Nhà trường  gần như song hành với gia đình và xã hội. Đây là nơi đáng lẽ ra phải cung cấp cho trẻ nhiều kiến thức về kỹ năng sống. Nhưng theo cá nhân tôi, ngay từ cấp 1, nhiều bài giảng cho trẻ đã xa rời thực tiễn. Ví dụ như trước đây trong các bài tập chép bao giờ cũng lồng ghép những câu, hình ảnh liên quan đến nhân cách đạo đức của con người- Điều này cho các em học sinh thấy được ý nghĩa của cuộc sống, giá trị của bản thân.
 
Trong khi những bài giảng bây giờ có không ít câu tập chép rất buồn cười,vô nghĩa như: "Sáng em ngủ dậy, bà ngoại thổi xôi cho em ăn. Xôi rất ngon"... Hiện nhiều trường đã cố gắng lồng ghép những tiết dạy về kỹ năng sống cho các em, tuy nhiên chưa nhiều!
 
Vậy đâu là giải pháp có thể giúp các em đủ bản lĩnh để vượt qua giai đoạn khủng hoảng tâm lý, thưa bà?

- Gia đình vẫn là yếu tố đầu tiên. Cha mẹ hãy là những người bạn tốt, quan tâm đến thay đổi, suy nghĩ của con.

Nếu bỗng nhiên trẻ trầm lắng, ít nói chuyện thì phải tìm hiểu, giải quyết khúc mắc cho con. Giai đoạn "nhạy cảm" nhất kéo dài suốt từ cuối cấp 2 đến đầu cấp 3 - Đó là giai đoạn mà tính tự trọng của các em rất cao. Các em thích thể hiện, khẳng định mình và cái tôi cũng quá lớn. Bên cạnh đó, không ít gia đình trẻ lại dạy con theo "xu hướng hiện đại"với chủ trương: Để trẻ tự quyết, trong khi đó bố mẹ lại không có sự hướng dẫn, quan sát, khuyên răn con.

Cùng với gia đình,nhà trường cần phải giáo dục, tăng cường trang bị cho các em kỹ năng sống. Dạy cho các em biết thế nào là tôn trọng, yêu thương, thông cảm, sẻ chia. Ý thức được những giá trị cơ bản đó của cuộc sống, các em sẽ nhận thức và bản lĩnh hơn nhiều khi gặp bất kỳ khó khăn nào!

- Trân trọng cảm ơn bà!
 
4 nội dung cần dạy trẻ
 
 Có 4 nội dung chủ yếu mà cha mẹ cần dạy bảo trẻ. Đó là: Giáo dục về đạo đức, văn hóa, giới tính và hướng nghiệp. Tuy nhiên không phải bậc phụ huynh nào cũng có sự hiểu này. Quay cuồng kiếm tiền khiến nhiều bậc cha mẹ không có nhiều thời gian ở bên con. Nhiều gia đình lại cưng chiều con thái quá. Chính vì thế nên khi cha mẹ có nặng lời một chút cũng gây cho con sự bức xúc, bởi chúng đã quen được nuông chiều. Sự tự ái lên đến đỉnh điểm dễ dẫn đến hiện tượng tự tử.
Ở lứa tuổi này, các em có xu hướng hình thành nhóm bạn thân cùng chung sở thích, chung chí hướng, có thể chia sẻ với nhau mọi điều. Nhóm đồng sở thích này bao giờ cũng chiếm lĩnh tình cảm của giới trẻ nhiều nhất, các em thích tham gia và dễ cuốn theo.
Một vấn đề nữa rất quan trọng là thế giới ảo trên mạng, trên các bộ phim truyền hình…Các em quá mê đắm với những nhân vật, hình ảnh đẹp đẽ trong thế giới ảo nhưng khi quay lại đời sống thực thì không thể tìm được những thứ như thế. Các em trở nên chông chênh. Khát khao mà không thành hiện thực, lâu dần khiến các em mệt mỏi, chán nản và muốn tự sát
… 
TS Đỗ Thị Vân Anh

Lã Xưa (thực hiện)
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Giáo dục - 30 phút trước

Theo các chuyên gia, xu hướng tuyển sinh bằng xét tuyển chứng chỉ Ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh sẽ vẫn được nhiều trường đại học duy trì.

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Thời sự - 1 giờ trước

Trận mưa đá lớn kéo dài hơn 30 phút xảy ra tại nhiều xã của 2 huyện miền núi ở Nghệ An đã khiến nhiều nhà cửa và hoa màu của người dân bị thiệt hại, hư hỏng.

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 10 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Top