Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiền hỗ trợ của Chính phủ không về tới trẻ em nghèo

Thứ tư, 09:11 22/04/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Hơn 100 trẻ em nghèo không được nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ. Hỏi xã, xã bảo tại huyện; hỏi huyện, huyện đổ cho xã khiến phụ huynh học sinh và người dân hết sức bức xúc vì sự tắc trách của các “quan” địa phương.

Học sinh không được nhận hỗ trợ

Nhằm tạo điều kiện cho các học sinh thuộc diện hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn (xã 135) có điều kiện tốt hơn để học tập, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 112/2007/QĐ-TTg, ngày 20/7/2007 về chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.
 
Theo đó, hỗ trợ học sinh là con hộ nghèo đi học tại các lớp mẫu giáo thôn, bản với mức hỗ trợ cho một học sinh là 70.000 đồng/tháng x 9 tháng/năm; hỗ trợ học sinh bán trú là con các hộ nghèo đang theo học tại các trường phổ thông về tiền ăn, dụng cụ sinh hoạt và học tập với mức hỗ trợ cho một học sinh là 140.000 đồng/tháng x 9 tháng/năm. Tuy nhiên, chỉ vì sự tắc trách của một số cán bộ huyện Bạch Thông mà gần 2 năm nay (kể từ khi có Quyết định 112), học sinh trường Mầm non và Tiểu học xã Lục Bình vẫn chưa nhận được tiền trợ cấp, không chỉ làm các em bị thiệt thòi mà còn gây bức xúc trong dư luận.

Theo thống kê của trường Mầm non và Tiểu học xã Lục Bình, tổng số học sinh trong 2 năm học (2007-2008 và 2008-2009) chưa được nhận tiền trợ cấp theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ là 98 em, với tổng số tiền gần 87 triệu đồng. Trong đó, trường Mầm non có 26 em và trường Tiểu học xã Lục Bình có 72 em.
 
Học sinh mầm non xã Lục Bình vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ. 

Trao đổi với chúng tôi, bà Hoàng Thị Lư, Hiệu phó Trường Tiểu học xã Lục Bình cho biết: Sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đầu năm học 2007 – 2008 chúng tôi đã lập danh sách 37 em thuộc diện được hỗ trợ gửi lên xã nhưng chờ đến hết năm vẫn không nhận được tiền trợ cấp. Năm học 2008 - 2009, chúng tôi lại lập danh sách 35 em thuộc diện được hưởng hỗ trợ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục gửi lên xã, nhưng đến nay cũng bặt vô âm tín. Cũng theo cô Lư cho biết, cộng dồn 2 năm học, tổng số tiền trợ cấp mà các em chưa nhận được là hơn 70 triệu đồng.

Cán bộ đổ lỗi cho nhau 

Tại trường Mầm non Lục Bình, sự việc cũng diễn ra tương tự. Cô Lý Thị Thạch, Hiệu trưởng bức xúc: Trong 2 năm học (2007-2008, 2008-2009) trường chúng tôi có tổng cộng 26 em thuộc diện được hỗ trợ, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được đồng nào. Nhiều lần hỏi xã, nhưng lãnh đạo xã đều trả lời tiền còn “tắc” ở huyện, do UBND huyện chưa có quyết định phê duyệt danh sách học sinh con hộ nghèo được hưởng hỗ trợ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ nên chưa được cấp tiền để chi trả.

Anh Lý Văn Đường, thôn Nà Nghịu, xã Lục Bình - bố của em Lý Thị Thu Thảo -  bức xúc: “Tôi không hiểu xã và huyện làm thủ tục kiểu gì con tôi năm nay chuyển lên học lớp 6 trường THCS xã Lục Bình mà vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ năm học 2007 -2008 (năm cháu học lớp 5)”. Còn chị Tô Thị Bảy, xã Lục Bình - mẹ của em Ngô Quang Tiệp - không giấu được bất bình: “Tiền hỗ trợ của Chính phủ tuy không nhiều, nhưng với các hộ gia đình nghèo chúng tôi thì số tiền đó là sự động viên rất lớn giúp các cháu cố gắng hơn trong học tập”.

 Đem những bức xúc của giáo viên và phụ huynh 2 trường Mầm non và Tiểu học xã Lục Bình, chúng tôi trao đổi với cán bộ UBND xã Lục Bình, ông Hứa Phúc Khởi, Phó Chủ tịch xã Lục Bình cho biết: Nguyên nhân tiền trợ cấp của Chính phủ chưa đến tay các em là vì chúng tôi chưa nhận được quyết định của UBND huyện Bạch Thông về việc phê duyệt danh sách học sinh con hộ nghèo của xã được hưởng hỗ trợ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Theo quy định, sau khi UBND huyện có quyết định phê duyệt, xã mới rút được tiền và có căn cứ để chi trả. 

Tuy nhiên, thật bất ngờ khi chúng tôi làm việc với ông Đặng Hữu Dương, Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Bạch Thông, thì được biết: Ngày 27/11/2008, UBND huyện Bạch Thông đã có 2 quyết định số 1625 và 1626/QĐ-UBND, về việc phê duyệt danh sách học sinh con hộ nghèo xã Lục Bình năm học 2007-2008, 2008-2009, được hỗ trợ theo Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo ông Dương, quyết định này đã được gửi ngay cho UBND xã Lục Bình sau khi được ban hành. Về việc tại sao quyết định không đến được tay cán bộ xã Lục Bình thì ông Dương cũng không biết?

Hiện xã Lục Bình và UBND huyện Bạch Thông vẫn đang đổ lỗi cho nhau trong việc chậm chi trả này. Dư luận đang đặt câu hỏi không biết huyện Bạch Thông thực hiện chi trả và giám sát kiểu gì mà tiền hỗ trợ các học sinh nghèo có đến được tay các em không cũng không biết?!
 
Minh Quang
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 16 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 19 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 35 phút trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 54 phút trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 1 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 1 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Top