Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiền Giang: Tập trung “cứu khát” gần 1.000 hộ dân

Thứ sáu, 10:30 19/02/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Để “cứu khát” cho gần 1.000 hộ dân ở các xã Bình Đông và Bình Xuân, thị xã Gò Công (Tiền Giang) đang bị thiếu nước sạch sinh hoạt, tỉnh đã trích nguồn ngân sách địa phương khoảng 4,5 tỷ đồng để xây dựng đường ống dẫn nước sạch và khoan giếng bổ sung nguồn nước sinh hoạt cho các địa phương trên.

 

Tỉnh đã trích nguồn ngân sách địa phương để xây dựng đường ống dẫn nước sạch cho người dân. Ảnh: T.L
Tỉnh đã trích nguồn ngân sách địa phương để xây dựng đường ống dẫn nước sạch cho người dân. Ảnh: T.L

UBND tỉnh Tiền Giang giao các ngành chức năng khẩn trương lắp đặt đường ống HDPE, đường kính 160mm, dài 6,3km để đấu nối với hệ thống nước sạch của Nhà máy nước BOO Đồng Tâm, từ trung tâm thị xã Gò Công về các xã Bình Đông và Bình Xuân với công suất khoảng 40m3/giờ. Ngoài lắp đặt đường ống dẫn nước, ngành chức năng còn khoan hai giếng tầng sâu để lấy nguồn nước ngầm bổ sung cho các trạm cấp nước tập trung tại xã Bình Đông.

Ông Huỳnh Công Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên cấp nước Tiền Giang, đơn vị thi công công trình đường ống dẫn nước trên cho biết: Ngày 19/2, Công ty sẽ huy động lực lượng khẩn trương thi công công trình để hoàn thành nhằm sớm có nước phục vụ người dân. Đường ống sẽ được kéo từ xã Tân Trung (thị xã Gò Công) đến ngã ba xã Bình Xuân (thị xã Gò Công). Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, dù nước sạch khan hiếm nhưng doanh nghiệp vẫn không tăng giá nước.

Để đảm bảo nước sinh hoạt trong mùa khô 2016 cho các huyện phía Đông, UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu các địa phương chủ động quan trắc mặn, tranh thủ tối đa lượng nước ngọt để dự trữ, đồng thời xử lý triệt để tình trạng mặn cục bộ ảnh hưởng sản xuất, đặc biệt là vùng ven đê. Tại khu vực Gò Công Đông, Gò Công Tây, thị xã Gò Công, các địa phương chủ động bơm trữ nước vào ao chứa. Riêng huyện Tân Phú Đông, tập trung bơm bổ cấp vào các ao chứa khi độ mặn ngoài sông cho phép. Trường hợp mặn xâm nhập cao, không có nguồn nước bổ cấp, đơn vị chức năng sẽ tổ chức vận chuyển nước bằng xà lan đến cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. Tỉnh Tiền Giang cũng đã đưa vào vận hành 20 vòi nước công cộng phục vụ nước miễn phí tại huyện Tân Phú Đông, cơ bản đáp ứng được nhu cầu nước sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn lo ngại vì mọi năm, khi đến đỉnh điểm của mùa khô, tháng 3, tháng 4, các vòi nước công cộng gần như không hoạt động được hoặc nước chỉ chảy nhỏ giọt.   

 C.Trí/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 29 phút trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 2 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 4 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top